Nhà hát và sân khấu miền Bắc làm mới, sáng tạo chờ ngày tái xuất

SONG MAI |

Do tác động của dịch COVID-19, nhiều nhà hát và sân khấu phía Bắc đang trải qua những ngày đóng cửa tạm dừng biểu diễn, nhưng các nghệ sĩ vẫn hoạt động nghệ thuật. Họ tập trung sáng tạo, làm mới để sẵn sàng cho ngày trở lại.

Trình diễn các táp phẩm mới

Nhà hát Tuồng Việt Nam vừa phục dựng vở tuồng hiện đại “Tình mẹ” chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Dựa theo nguyên tác cũ, được Nhà hát Tuồng Việt Nam dàn dựng cách đây 49 năm (năm 1971), “Tình mẹ” là câu chuyện kể về cuộc đời của chiến sĩ cách mạng Lê Viết Thuật, một trong những tấm gương tiêu biểu của phong trào cách mạng Việt Nam. Đây là vở diễn nổi tiếng một thời, gắn liền với tên tuổi nhiều thế hệ nghệ sĩ như NSND Bạch Trà (mẹ Lê), NSND Mẫn Thu (cô Lý), NSND Lê Tiến Thọ (anh Lê), NSND Hoàng Khiềm (chánh mật thám)...

Đầu tháng 3.2020, Nhà hát Chèo Việt Nam chuẩn bị trình diễn vở mới “Thần giữ của” lấy cảm hứng từ tích truyện dân gian, do tác giả Nguyễn Toàn Thắng viết kịch bản và NSƯT Lê Thanh Tùng đạo diễn, hứa hẹn đem đến cho khán giả nhiều bất ngờ và sự trải nghiệm mới mẻ. Theo nhà văn Nguyễn Toàn Thắng, cũng bởi do ảnh hưởng của dịch bệnh, vở diễn đã bị chậm lại. Tuy nhiên, việc luyện từ vũ đạo, hát được các nghệ sĩ chia thành các tốp nhỏ và tập riêng lẻ, nhưng vẫn phải tôn trọng những yêu cầu của cơ quan chức năng về công tác phòng chống dịch bệnh. Có thể phải mất một thời gian nữa, các nghệ sĩ của Nhà hát mới có thể tiếp tục công việc như bình thường.

Cách đây không lâu, sân khấu Lệ Ngọc vừa trình làng vở kịch “Cây tre thần”, tiếp nối thành công của những vở diễn mang phong cách dân gian như “Tấm Cám”, “Thị Nở - Chí Phèo”, “Huyền thoại Gò Rồng Ấp”... Trong đó, “Cây tre thần” được dàn dựng dựa trên câu chuyện cổ tích cùng tên với tích chuyện xưa, qua phóng tác của tác giả Lê Thế Song có một “hình hài” vừa lạ vừa quen.

NSƯT Phạm Chí Trung - GĐ Nhà hát Tuổi trẻ - cho biết, Nhà hát đã phải chịu ảnh hưởng không nhỏ do mọi hoạt động nghệ thuật biểu diễn bị đình trệ, nhiều chương trình đã được lên kế hoạch cũng buộc phải hủy bỏ. Tuy nhiên đội ngũ nghệ sĩ của Nhà hát vẫn tiếp tục ấp ủ xây dựng, sáng tạo và thực hiện những dự án mới, chờ mong ngày được tái ngộ khán giả. Và Nhà hát Tuổi trẻ sẽ là một trong những đơn vị nghệ thuật đầu tiên trở lại sau dịch, với sự nhiệt huyết và đầy say mê.

Duy trì niềm đam mê

Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam (VNOB) cũng ở trong tình trạng tương tự khi phải tạm gác lại mọi hoạt động. Trao đổi với Báo Lao Động, đại diện truyền thông của VNOB cho hay, Nhà hát vẫn tiếp tục chuẩn bị cho kế hoạch đưa vở ballet “Hồ Thiên nga” đi lưu diễn xuyên Việt, dự kiến vào tháng 8 tới nếu dịch bệnh đã được kiểm soát. Bên cạnh đó Nhà hát sẽ đầu tư, dàn dựng nhiều hơn nữa các tác phẩm có giá trị tiệm cận gần gũi với công chúng. Còn trong thời gian này, các nghệ sĩ của VNOB thực hiện nghiêm túc việc cách ly toàn xã hội tại nhà, nhưng vẫn ý thức để tập luyện và chờ ngày được đứng ánh đèn sân khấu, biểu diễn cho khán giả xem.

Tuy công việc phần nào bị ảnh hưởng, nhưng các nghệ sĩ của Nhà hát và sân khấu Việt Nam vẫn luôn duy trì niềm đam mê cùng sự sáng tạo. Một số nghệ sĩ của VNOB liên tục đăng tải sản phẩm âm nhạc ủng hộ chống dịch COVID-19 trên kênh YouTube như nghệ sĩ Opera - Bùi Trang giới thiệu ca khúc “Thế giới cùng chống đại dịch virus Corona”, nghệ sĩ Tố Loan với ca khúc “Vượt qua cái chết” và đặc biệt gây chú ý là tác phẩm “Ước nguyện” của nhạc sĩ Đỗ Phương - Phó GĐ VNOB - như một thông điệp gửi đến các y, bác sĩ và các chiến sĩ lực lượng vũ trang đang ngày đêm phục vụ nơi tuyến đầu chống dịch.

Trong khi đó, Nhà hát Chèo Việt Nam do NSND Thanh Ngoan làm Giám đốc lại có cách “gặp gỡ” khán giả khi khởi động cuộc thi “Thử thách tôi #Challenge_Me”, khơi gợi tình yêu của khán giả thông qua clip thể hiện khả năng hát chèo và bài viết cảm nghĩ về bộ môn nghệ thuật truyền thống. BTC đã lựa chọn ra 17 tác phẩm có chất lượng, có đầu tư hình ảnh lẫn bài viết, danh sách và thể lệ vòng thi tiếp theo được công bố vào ngày 16.4 vừa qua trên Fanpage của Nhà hát Chèo Việt Nam.

SONG MAI
TIN LIÊN QUAN

Trách nhiệm xã hội của văn nghệ sĩ trong mùa dịch COVID-19

Tường Minh |

Khi đại dịch COVID-19 xảy ra, một lần nữa sự tương thân tương ái – nét đẹp của người Việt được dịp “phô diễn”. Đặc biệt là giới văn nghệ sĩ, những người lâu nay luôn khu trú trong sự “sáng tạo cá nhân” cũng đã nhập cuộc rất kịp thời và đầy ý nghĩa.

Giới văn nghệ sĩ Huế đồng hành cùng bà con khó khăn giữa mùa dịch

PHÚC ĐẠT |

Hàng trăm suất quà từ “Quỹ văn nghệ sĩ giúp đồng bào khó khăn vì dịch bệnh COVID-19” của Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế đã được trao tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn giữa mùa dịch.

Tuấn Hưng cùng nhiều nghệ sĩ hài đình đám hát cổ vũ chống dịch COVID-19

Hải Ngọc |

Ca sĩ Tuấn Hưng đã cùng các danh hài Xuân Hinh, Xuân Bắc, Tự Long... thể hiện ca khúc "Việt Nam ơi, cùng nhau đồng lòng", cổ vũ người dân vượt qua dịch bệnh COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trách nhiệm xã hội của văn nghệ sĩ trong mùa dịch COVID-19

Tường Minh |

Khi đại dịch COVID-19 xảy ra, một lần nữa sự tương thân tương ái – nét đẹp của người Việt được dịp “phô diễn”. Đặc biệt là giới văn nghệ sĩ, những người lâu nay luôn khu trú trong sự “sáng tạo cá nhân” cũng đã nhập cuộc rất kịp thời và đầy ý nghĩa.

Giới văn nghệ sĩ Huế đồng hành cùng bà con khó khăn giữa mùa dịch

PHÚC ĐẠT |

Hàng trăm suất quà từ “Quỹ văn nghệ sĩ giúp đồng bào khó khăn vì dịch bệnh COVID-19” của Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế đã được trao tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn giữa mùa dịch.

Tuấn Hưng cùng nhiều nghệ sĩ hài đình đám hát cổ vũ chống dịch COVID-19

Hải Ngọc |

Ca sĩ Tuấn Hưng đã cùng các danh hài Xuân Hinh, Xuân Bắc, Tự Long... thể hiện ca khúc "Việt Nam ơi, cùng nhau đồng lòng", cổ vũ người dân vượt qua dịch bệnh COVID-19.