Nguyên nhân tài tử "Đại chiến Titan" Haruma Miura qua đời ở tuổi 30

Thanh Hà |

Diễn viên Nhật Bản Haruma Miura được tìm thấy đã chết hôm 18.7 nghi do tự tử, theo nguồn tin của Mainichi.

Kyodo đưa tin, diễn viên nổi tiếng Nhật Bản Haruma Miura được tìm thấy trong tình trạng treo cổ tại nhà riêng ở Tokyo. Sau đó, anh được xác nhận đã chết tại bệnh viện, theo thông tin từ các nguồn tin điều tra.

Cảnh sát tin rằng Miura đã tự sát. Các nguồn tin cho biết, có một lá thư tuyệt mệnh được tìm thấy tại nhà riêng của nam diễn viên.

Nam diễn viên nổi tiếng từng góp mặt trong hàng loạt phim truyền hình nổi tiếng như "Bloody Monday" (Tạm dịch: Thứ hai đẫm máu),  "Last Cinderella" (Nàng lọ lem cuối cùng) và "Gokusen". Anh cũng góp mặt trong nhiều dự án được quan tâm như: "Kimi ni Todoke" (From Me to You hay Nguyện ước yêu thương),  "Koizora" (Sky of Love hay Bầu trời tình yêu), "Eien no Zero" (Eternal Zero) và "Attack on Titan" (Đại chiến Titan).

Tài tử đình đám Nhật Bản sinh năm 1990 tại thành phố Tsuchiura, tỉnh Ibaraki, phía đông bắc Tokyo, Mainichi thông tin.

Haruma Miura là thành viên của một nhóm kịch dành cho trẻ em năm 4 tuổi và xuất hiện lần đầu với tư cách là một diễn viên nhí vào năm 1997, trong loạt phim truyền hình của đài NHK "Agri".

Nam diễn viên 30 tuổi vừa qua đời từng giành giải thưởng cho diễn viên mới của Giải thưởng điện ảnh hàn lâm Nhật Bản cho diễn xuất trong bộ phim năm 2007 "Koizora".

Haruma Miura cũng lên hàng ngôi sao trong loạt phim tuần của đài Fuji Broadcast mang tên "Taisetsu na Koto wa Subete Kimi ga Oshiete Kureta" vào năm 2011 và giành giải thưởng xuất sắc về diễn xuất. Anh cũng từng giành giải thưởng ở giải Haruko Sugimura cho diễn xuất trong vở nhạc kịch Broadway phiên bản tiếng Nhật "Kinky Boots" năm 2017.

Theo Mainichi, diễn viên Miura vừa qua đời nghi do tự sát cũng từng là người dẫn chương trình cho loạt chương trình về du lịch thám hiểm của đài NHK.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Khám phá nét độc đáo của 32 nhân vật búp bê Nhật Bản đang có mặt ở Việt Nam

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Bên cạnh quốc phục Kimono, Yukata được xem là trang phục mùa hè truyền thống của Nhật Bản. Đến với buổi khai mạc triển lãm “Búp bê truyền thống Nhật Bản” do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức, khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng 32 tác phẩm búp bê truyền thống, mặc thử trang phục Yukata và gấp kimono, búp bê bằng giấy. Triển lãm sẽ diễn ra từ 11.7 đến ngày 10.8.2020 tại 27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

BTS vượt qua cả Michael Jackson, Blackpink ở thị trường Nhật Bản

ĐÌNH DY |

Nhóm nhạc nam đình đám xứ Hàn vừa phá kỉ lục 36 năm của Michael Jackson khi đứng đầu bảng xếp hạng album trong nửa đầu năm 2020 của Oricon. Điều này đồng nghĩa với việc Blackpink cũng chưa làm được.

Di thư tiết lộ nguyên nhân nữ đô vật xinh đẹp Nhật Bản tự sát ở tuổi 22

Hải Anh |

Một bức thư tuyệt mệnh của nữ đô vật Nhật Bản 22 tuổi Hana Kimura được tìm thấy vào sáng 23.5 tại nhà riêng của cô ở Tokyo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khám phá nét độc đáo của 32 nhân vật búp bê Nhật Bản đang có mặt ở Việt Nam

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Bên cạnh quốc phục Kimono, Yukata được xem là trang phục mùa hè truyền thống của Nhật Bản. Đến với buổi khai mạc triển lãm “Búp bê truyền thống Nhật Bản” do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức, khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng 32 tác phẩm búp bê truyền thống, mặc thử trang phục Yukata và gấp kimono, búp bê bằng giấy. Triển lãm sẽ diễn ra từ 11.7 đến ngày 10.8.2020 tại 27 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

BTS vượt qua cả Michael Jackson, Blackpink ở thị trường Nhật Bản

ĐÌNH DY |

Nhóm nhạc nam đình đám xứ Hàn vừa phá kỉ lục 36 năm của Michael Jackson khi đứng đầu bảng xếp hạng album trong nửa đầu năm 2020 của Oricon. Điều này đồng nghĩa với việc Blackpink cũng chưa làm được.

Di thư tiết lộ nguyên nhân nữ đô vật xinh đẹp Nhật Bản tự sát ở tuổi 22

Hải Anh |

Một bức thư tuyệt mệnh của nữ đô vật Nhật Bản 22 tuổi Hana Kimura được tìm thấy vào sáng 23.5 tại nhà riêng của cô ở Tokyo.