Người Sài Gòn quen và lạ với những cơn mưa bằng công nghệ thực tế ảo, 3D mapping

Đình Lâm |

Ngày 10.8, người dân TPHCM đã cùng nhau đến với không gian triển lãm độc đáo mang tên “Sài Gòn có mưa” với những câu chuyện được kể bằng tranh vẽ, mô hình mini, đặc biệt là các hiệu ứng như 3D Mapping và thực thế ảo.

Triển lãm “Sài Gòn có mưa” thể hiện những câu chuyện gần gũi, đời thường của người Sài Gòn thông qua những công nghệ thị giác mới nhất như Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), 3D Mapping... mang lại một trải nghiệm thú vị vừa quen vừa lạ nhưng không kém phần chân thực, sinh động.

Nhiều bạn trẻ hào hứng chụp hình với công nghệ 3D Mapping
Nhiều bạn trẻ hào hứng chụp hình với công nghệ 3D Mapping

Chủ nhiệm của dự án độc đáo này chính là anh Nguyễn Mạnh Khôi, được biết đến nhiều với cái tên Maxk Nguyễn, cha đẻ của nhiều dự án từng “gây bão” như: Sài Gòn emoji; Sài Gòn sau vai; Vịt lộn, vịt dữa, cút lộn,…

Chia sẻ về “Sài Gòn có mưa”, Maxk Nguyễn cho biết: ”Khi nhắc đến Sài Gòn, ngoài ẩm thực và các điểm tham quan, mưa cũng là một nét văn hóa đặc trưng. Chúng tôi muốn mang đến những góc nhìn mới lạ hơn về những cơn mưa Sài Gòn, nó không chỉ đơn thuần là một hiện tượng thời tiết.

Những mô hình mini kết hợp với ánh sáng tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, chân thực
Những mô hình mini kết hợp với ánh sáng tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, chân thực.

Bên cạnh đó, triển lãm này mang đến những ứng dụng công nghệ mới trong nghệ thuật, và chúng tôi muốn các bạn trẻ và những người yêu nghệ thuật tại Việt Nam có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với những công nghệ này!”.

Ngoài công nghệ thực tế ảo và 3D Mapping, điểm thu hút của triển lãm “Sài Gòn có mưa” chính là công nghệ chuyển động của các bức tranh tĩnh.

Phạm Minh Hoàng (Người Đá) - họa sĩ chuyển động của dự án - cho biết, để chuẩn bị cho dự án, anh phải dành ra nhiều ngày để nghiên cứu chuyển động trong mưa của các chi tiết nhỏ như lá cây, hạt mưa, ánh sang phản chiếu qua những giọt nước,…

“Những chi tiết nhỏ đó phải thể hiện thật chân thực, chính xác để mang đến cảm xúc cho người xem" – anh Hoàng chia sẻ.

Khách tham quan ấn tượng với công nghệ chuyển động của các bức tranh tĩnh
Khách tham quan ấn tượng với công nghệ chuyển động của các bức tranh tĩnh.

Triển lãm đa giác quan “Sài Gòn có mưa” là bước tiếp theo của dự án bằng tranh cùng tên đã gây được tiếng vang lớn trước đó và tạo hiệu ứng lan toả rộng rãi trong cộng đồng mạng.

Qua buổi triển lãm, “Sài Gòn có mưa” muốn nhắn gửi một thông điệp rằng: “Dù cho đó là cơn mưa, hay là những trở ngại và vấp ngã, chúng ta luôn luôn có thể lựa chọn góc nhìn tích cực hơn để đón nhận nó”.

Triển lãmđa giác quan “Sài Gòn có mưa” là bước tiếp theo của dự án bằng tranh cùng tên đã gây được tiếng vang lớn trước đó
Triển lãm “Sài Gòn có mưa” là bước tiếp theo của dự án bằng tranh cùng tên đã gây được tiếng vang lớn trước đó.

Triển lãm sẽ tiếp tục diễn ra vào các ngày ngày 11-12.8, tại không gian The Little Saigon - Số 2 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chi Minh. Sự kiện mở cửa miễn phí chào đón khách tham quan.

Đình Lâm
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.