Người mẫu nữ khỏa thân, thay đồ trước mặt đàn ông ở show thời trang

Lan Anh |

Hình ảnh hào nhoáng của người mẫu trên sàn catwalk chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Trong hậu trường, họ phải khỏa thân, im lặng khi bị lạm dụng.

Đằng sau sự hào nhoáng của sàn catwalk

Thông thường, trong các show thời trang, đường băng là nơi được đầu tư nhiều nhất, từ bối cảnh đến chất lượng.

Trong khi đó, hậu trường là nơi chật hẹp, tập trung đông đúc từ người mẫu, nhà thiết kế, ê-kíp ghi hình, thợ trang điểm… Họ chen chúc trong không gian hẹp để phục vụ nhu cầu nghe nhìn, mua hàng của khán giả ở bên ngoài.

Tại các show diễn, người mẫu là người chịu nhiều áp lực nhất. Theo Vogue, người mẫu thường diễn 2-3 bộ trang phục. Những người mẫu top đầu có thể nhiều hơn.

Những hình ảnh gây sốc đằng sau sàn diễn hào nhoáng. Ảnh: Getty
Những hình ảnh gây sốc đằng sau sàn diễn hào nhoáng. Ảnh: Daily Mail

Diễn nhiều bộ trang phục đồng nghĩa với việc người mẫu chạy đua với thời gian. Họ không có thời gian nghĩ đến chuyện ngại ngùng. Việc thiếu thốn phòng thay đồ dần tôi luyện cho người mẫu cách đối phó với chuyện khỏa thân 100% ở hậu trường.

Tại chương trình The Face, Karolina Kurkova - thiên thần nội y nổi tiếng của hãng Victoria’s Secret - từng huấn luyện thí sinh cách thay đồ nhanh, không để ý đến chuyện xung quanh.

Vừa chạm chân đến vạch hậu trường, Kurkova đã nhanh chóng cởi bỏ quần áo. Cô vừa chạy vừa cởi đồ, bất chấp hàng loạt cặp mắt đổ dồn vào người. “Là người mẫu, chúng ta phải quen với việc này. Chúng ta không có thời gian để ngại ngùng. Không kịp thời gian là tắc trách công việc, mất uy tín với nhà thiết kế” - cô nói.

Tại Victoria’s Secret Fashion Show - một trong những show thời trang lớn nhất thế giới - người mẫu không tránh khỏi việc thay đồ trước mặt người khác. Các thiên thần nội y chen chúc trong không gian hẹp, liên tục thay đồ trước ống kính, nhân viên hậu trường.

Người mẫu phải quen với việc khỏa thân, thay đồ trước mặt người khác. “Chúng tôi không có thời gian để xấu hổ” - một người mẫu nói. Ảnh: Getty
Người mẫu phải quen với việc khỏa thân, thay đồ trước mặt người khác. “Chúng tôi không có thời gian để xấu hổ” - một người mẫu nói. Ảnh: Daily Mail

Người mẫu tại các buổi chụp ảnh cũng thường xuyên bị nhiếp ảnh gia lạm dụng. Trong hồi ký My Body phát hành hồi tháng 11, người mẫu Emily Ratajkowski nói, cô bị nhiếp ảnh gia Jonathan Leder tấn công tình dục trong buổi chụp hình năm 2012. Tuy nhiên, cô không thể làm gì khác vì là kẻ thấp cổ bé họng.

Khi người mẫu lên tiếng đòi quyền lợi

Tuy nói người mẫu phải quen với việc khỏa thân trong hậu trường và các buổi chụp ảnh, không ít lần họ phải lên tiếng vì bị lạm dụng, tấn công tình dục.

Ngày 7.9, 6 người mẫu từ khắp nơi trên thế giới bay đến Paris để tố cáo kẻ tấn công tình dục Gérald Marie - người có kinh nghiệm 30 năm trong lĩnh vực thời trang và là ông trùm nhiều quyền lực trong ngành.

Gérald Marie là chồng cũ của siêu mẫu Linda Evangelista. Ông từ lâu dùng quyền lực che giấu những hành động tồi tệ. Chuyện bị phát giác sau khi nhiều người mẫu dám lên tiếng kể lại những gì ông gây ra cho họ.

“Người mẫu hàng ngày đối mặt với lạm dụng tình dục. Chúng tôi không được bảo vệ dù là ở hậu trường hay ngoài cuộc sống thực”, siêu mẫu Carla Bruni, cựu đệ nhất phu nhân Pháp nói với New York Times.

Siêu mẫu Paulina Porizkova nói: “Là người mẫu, chúng tôi không được trả công cho tài năng của mình. Chúng tôi cho thuê cơ thể và gương mặt nhưng lại bị đối đãi không khác gì gái bán hoa”.

Sara Ziff, người sáng lập và Giám đốc điều hành Model Alliance nói cô và công ty đang tìm kiếm công lý cho các người mẫu. Họ muốn tạo ra thế giới bình đẳng, nơi những người mẫu phải khỏa thân phục vụ cho bộ sưu tập nhưng đổi lại là những lần quấy rối.

“Bất chấp phong trào #MeToo và #TimesUp, ngành công nghiệp thời trang vẫn còn nhiều khuất tất. Chúng tôi chưa nhận thấy sự thay đổi mang tính đột phá hay có lợi cho các người mẫu”, Sara Ziff nói.

Nữ diễn viên kiêm người mẫu Milla Jovovich nói cô chưa bị lạm dụng như những người mẫu trẻ khác. Song, cô nhiều lần nhìn thấy sự bất công trong giới mẫu. “Việc bị lạm dụng trong hậu trường hay các buổi chụp ảnh khiến người mẫu bị bệnh tâm lý, áp lực suốt quãng đời còn lại. Sự lạm dụng diễn ra quá lâu. Đã đến lúc các tổ chức lên tiếng vì người mẫu”, cô nói.

Nghề người mẫu đang phải đối diện với nhiều bi kịch khi bị tấn công tình dục, lạm dụng tình dục. Ảnh: Getty
Nghề người mẫu đang phải đối diện với nhiều bi kịch khi bị tấn công tình dục, lạm dụng tình dục. Ảnh: Hollywood Reporter

Với nỗ lực giúp các người mẫu tránh cảnh bị lạm dụng tình dục, Hộ đồng các nhà thiết kế Mỹ hợp tác với tổ chức Model Alliance để cải thiện không gian riêng tư trong hậu trường New York Fashion Week.

Các thương hiệu từ tập đoàn thời trang LVMH như Louis Vuitton, Dior, Tiffany & Co... gần đây cũng cải thiện hậu trường show diễn để đảm bảo quyền lợi cho người mẫu. Bởi, việc người mẫu chấp nhận khỏa thân không đồng nghĩa với việc họ dễ dàng bị lạm dụng, làm nhục bởi kẻ tấn công tình dục núp bóng nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia…

Lan Anh
TIN LIÊN QUAN

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.