“Người lửa” vẫn giữ lửa

LÊ PHƯƠNG |

Một người viết dấn thân, nhiệt huyết và nghiêm ngắn ngay cả với những vấn đề, câu chuyện giản dị nhất, đời thường nhất...

“Giữ lửa” tập III của PGS TS Nguyễn Hồng Vinh xuất bản tháng 8.2019 khá đầy đặn với gần 500 trang viết. Đan xen những tập thơ thấm đẫm tình đời, tình người, hàng nghìn trang viết chính luận của PGS TS Nguyễn Hồng Vinh vẫn có sức hút đối với người đọc.

Một nhà báo lão thành

Sau những tập thơ như Thao thức dòng đời, Miền thương nhớ, Xanh mãi… khi đọc “Giữ lửa”, thực không biết gọi PGS TS Nguyễn Hồng Vinh là nhà thơ hay nhà báo. “Giữ lửa” tập III với 57 bài viết, đủ các vấn đề mà với PGS. TS Nguyễn Hồng Vinh, một nhà báo lão thành có cơ hội được trải nghiệm và chiêm nghiệm. Từ các bài khắc họa chân dung một số đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước (Nhà lãnh đạo mẫu mực, người tâm huyết với sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam); Những bài xã luận nghiêm ngắn; Ghi chép những vấn đề giản dị đời thường… Nguyễn Hồng Vinh đều cho thấy sức viết, cái tâm của một người cầm bút có trách nhiệm với độc giả, với nghề nghiệp và với chính bản thân. Cũng vì sự trải nghiệm sâu sắc và tâm thế viết lách chỉn chu ấy nên những tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của ông đến với người đọc tự nhiên, không cần lên gân, gồng lên.

Ngay cả với những vấn đề luôn được xem là khô, khó đọc, Nguyễn Hồng Vinh vẫn chuyển tải khéo léo qua các bài viết như Tiếp tục đổi mới tư duy, khẩn trương tái cấu trúc nền kinh tế; Nhân dân là chỗ dựa để xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Tạo động lực mới để phát triển kinh tế bền vững; Đồng thuận xã hội - nguồn sức mạnh của giáo dục; Thấu suốt tư tưởng Hồ Chí Minh về tuyên truyền và báo chí…

Hơn hết, sau mỗi trang viết, Nguyễn Hồng Vinh cho thấy một khía cạnh khác của lĩnh vực mà ông đeo đuổi suốt hiều năm: Nghề báo với những vinh quang và trọng trách. Ở đó, theo Pông thì với nền tảng là tinh thần cách mạng, nhà báo có trách nhiệm xã hội, lan tỏa những tấm gương sáng trong đời sống, hướng tới giá trị nhân văn cao đẹp và chất liệu làm nên những tác phẩm có giá trị phải là sự dấn thân thực sự để có tư liệu hiện thực ngồn ngộn trong mỗi trang viết.

Vĩ thanh

Theo đánh giá, “Giữ lửa” tập III được đánh giá có những nét mới so với 2 tập trước của Nguyễn Hồng Vinh. Ví dụ, mảng chính luận với hơn 30 bài xã luận dù đề cập đến những vấn đề chính trị, văn hoá, báo chí nóng hổi diễn ra trên đất nướcvà thế giới nhưng bạn đọc vẫn cảm được sự hấp dẫn sau mỗi dòng tin.

Có một điều mà độc giả dễ dàng nhận ra sau gần 500 trang sách cuốn “Giữ lửa” là bên cạnh những vấn đề vĩ mô, “đao to búa lớn”, chân dung lãnh đạo cao cấp và nhiều vấn đề mang tính xã hội rộng lớn, nhiều trang viết của ông lại dung dị đến vô cùng khi hướng đến những con người bình thường trong xã hội, những tấm gương “bình dị mà cao quý”. Thậm chí, những câu chuyện đã cũ, đã xa cũng được ông khơi gợi lại một cách duyên dáng qua: Ký ức và khát vọng; Xứng đáng là những người con ưu tú của nhân dân Việt Nam anh hùng…

Trong dòng chảy bất tận, chất chồng của kỷ nguyên số, con người có thể bội thực thông tin và đôi khi ngợp bởi những luồng thông tin u ám thì những trang viết dung dị của Nguyễn Hồng Vinh lại khơi lên mảng sáng dịu dàng về niềm tin đối với Đảng, với chế độ, với cuộc sống vẫn chất chứa nhiều giá trị nhân văn và những truyền thống quý báu ngàn đời mà ông cha ta để lại.

Bởi “Người lửa” Nguyễn Hồng Vinh luôn giữ lửa cho chính mình, và lan tỏa ngọn lửa ấy tới mọi người xuất phát từ niềm tin vào cuộc sống, vào giá trị tốt đẹp của đời sống.

LÊ PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Năm 2018: 430 triệu bản sách đã được xuất bản

T.L |

Sáng 18.1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban cơ quan chủ quản nhà xuất bản năm 2018.

Cần mở rộng danh sách các nước được miễn visa vào Việt Nam

H.M |

Ngoài quảng bá du lịch, vấn đề visa tiếp tục được các diễn giả mang ra bàn luận tại Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam 2018.

Giải thưởng Sách hay 2018: Trăn trở về những giá trị đang bị thách thức

MINH THI |

Ngày 16.9, tại TP.Hồ Chí Minh, Viện Giáo dục IRED đã tổ chức trao Giải Sách hay 2018 cho 14 tác phẩm xuất sắc nhất đoạt giải ở 7 hạng mục khác nhau. Nhiều người trông đợi cái mới ở Giải Sách hay năm nay, thì chính Ban Tổ chức cũng bất ngờ.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Năm 2018: 430 triệu bản sách đã được xuất bản

T.L |

Sáng 18.1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban cơ quan chủ quản nhà xuất bản năm 2018.

Cần mở rộng danh sách các nước được miễn visa vào Việt Nam

H.M |

Ngoài quảng bá du lịch, vấn đề visa tiếp tục được các diễn giả mang ra bàn luận tại Diễn đàn Cấp cao Du lịch Việt Nam 2018.

Giải thưởng Sách hay 2018: Trăn trở về những giá trị đang bị thách thức

MINH THI |

Ngày 16.9, tại TP.Hồ Chí Minh, Viện Giáo dục IRED đã tổ chức trao Giải Sách hay 2018 cho 14 tác phẩm xuất sắc nhất đoạt giải ở 7 hạng mục khác nhau. Nhiều người trông đợi cái mới ở Giải Sách hay năm nay, thì chính Ban Tổ chức cũng bất ngờ.