Người dân tiếp tục được đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Sau thời gian tu sửa các hạng mục công trình trong khuôn viên khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hiện tại đã hoàn thành, người dân có thể đến viếng mộ Đại tướng.

Theo thông tin từ người nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp, từ 1.11, người dân có thể tiếp tục đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) vào các ngày trong tuần.

Theo đó, sau thời gian tu sửa các hạng mục công trình trong khuôn viên khu mộ Đại tướng, hiện tại các hạng mục công trình đã hoàn thành, người dân có thể đến viếng mộ Đại tướng.

Cụ thể, thời gian viếng mộ: Buổi sáng từ 7h đến 11h30; buổi chiều từ 13h30 đến 17h.

Thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết, Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa luôn thu hút rất đông du khách đến thắp hương, viếng mộ Đại tướng với tấm lòng thành kính, tri ân. Vào những ngày cao điểm, chính quyền địa phương bố trí lực lượng, phương án để phục vụ người dân đến viếng, dâng hương, dâng hoa tại Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhằm bảo đảm thuận lợi, điều tiết phương tiện ra vào an toàn.

Như Báo Lao Động thông tin, từ cuối tháng 1.2019 đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình không còn quản lý bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa - Đảo Yến mà bàn giao cho gia đình tiếp quản. Thời gian gần đây, Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa - Đảo Yến rất hạn chế du khách và người dân đến viếng bởi trong quá trình tu bổ, chỉ những đoàn khách đăng ký trước với gia đình mới được vào.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại

Đào Xuân Hóa |

Đại tướng Võ Nguyên Giáp có tên khai sinh Võ Giáp, bí danh là Văn, sinh ngày 25.8.1911 tại làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Cuộc đời binh nghiệp của Đại tướng khởi đầu từ năm 1944, với sự ra đời của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, lãnh tụ Hồ Chí Minh, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã trải qua những năm tháng chiến đấu và trưởng thành qua từng trận đánh, từng chiến dịch. Đại tướng Võ Nguyên Giáp được thế giới biết đến với chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".
Ông mất ngày ngày 4.10.2013 (30.8 Âm lịch) tại Viện quân y 108.
Nhân 10 năm ngày mất Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Báo Lao Động cuối tuần đăng trang thơ của tác giả Đào Xuân Hóa viết về ông - vị tướng huyền thoại.

Xuất bản sách ảnh tái hiện cuộc đời, sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VƯƠNG TRẦN |

Cuốn sách ảnh "Đại tướng Võ Nguyên Giáp" tập hợp hàng trăm bức ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp được sưu tầm, tuyển chọn từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau, mang đến cho bạn đọc những hình ảnh sinh động, những chú giải chi tiết tái hiện về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng gắn với những thay đổi của dòng chảy lịch sử của dân tộc.

Rất đông người dân đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày 2.9

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Trong ngày Tết độc lập 2.9, rất nhiều người dân và du khách đã đến dâng hương, dâng hoa, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch).

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Võ Nguyên Giáp - vị tướng huyền thoại

Đào Xuân Hóa |

Đại tướng Võ Nguyên Giáp có tên khai sinh Võ Giáp, bí danh là Văn, sinh ngày 25.8.1911 tại làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Cuộc đời binh nghiệp của Đại tướng khởi đầu từ năm 1944, với sự ra đời của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, lãnh tụ Hồ Chí Minh, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã trải qua những năm tháng chiến đấu và trưởng thành qua từng trận đánh, từng chiến dịch. Đại tướng Võ Nguyên Giáp được thế giới biết đến với chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".
Ông mất ngày ngày 4.10.2013 (30.8 Âm lịch) tại Viện quân y 108.
Nhân 10 năm ngày mất Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Báo Lao Động cuối tuần đăng trang thơ của tác giả Đào Xuân Hóa viết về ông - vị tướng huyền thoại.

Xuất bản sách ảnh tái hiện cuộc đời, sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VƯƠNG TRẦN |

Cuốn sách ảnh "Đại tướng Võ Nguyên Giáp" tập hợp hàng trăm bức ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp được sưu tầm, tuyển chọn từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau, mang đến cho bạn đọc những hình ảnh sinh động, những chú giải chi tiết tái hiện về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng gắn với những thay đổi của dòng chảy lịch sử của dân tộc.

Rất đông người dân đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày 2.9

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Trong ngày Tết độc lập 2.9, rất nhiều người dân và du khách đã đến dâng hương, dâng hoa, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch).