Người dân ngủ dưới gốc cây quanh đền Hùng, chờ đến giờ vào lễ Tổ

Khánh Huyền - Phan Anh |

Mặc dù thời tiết đêm 24.4 (ngày 9.3 âm lịch) có mưa nhưng hàng vạn du khách thập phương vẫn đổ về đất Tổ, chờ giờ vào lễ Tổ Hùng Vương.

Theo ghi nhận của PV vào lúc 4h00 sáng ngày 25.4, khắp nơi xung quanh khu vực đền Hùng, người dân nằm la liệt dưới những gốc cây, khu vực nhà đấu vật.

 
 Nhiều người đến đây từ đầu giờ chiều ngày 24.4 để sáng nay mong được vào lễ Tổ sớm, tránh được sự chen chúc. Ảnh: Khánh Huyền
 
Mọi người ngả lưng, nằm la liệt để chờ trời sáng.  Ảnh: Khánh Huyền
 
Khu vực nhà đấu vật đông kín người thuê ngủ qua đêm. Ảnh: Khánh Huyền
 
 Ảnh: Khánh Huyền
Nhiều trẻ em cũng theo chân bố mẹ đi lễ.
Nhiều trẻ em cũng theo chân bố mẹ đi lễ. Ảnh: Khánh Huyền
 
 Ảnh: Khánh Huyền
 
 Nhiều người chọn gốc cây để ngủ. Ảnh: Khánh Huyền
 
 Ảnh: Khánh Huyền
 
Ai cũng muốn được vào lễ Tổ sớm nên đã chấp nhận ngủ qua đêm xung quanh khu vực chân núi Nghĩa Lĩnh đền Hùng. Ảnh: Khánh Huyền
Tất cả những nơi có mái che đều có thể trở thành nơi nghỉ chân của những người hành hương về giỗ Tổ Hùng Vương.
Tất cả những nơi có mái che đều có thể trở thành nơi nghỉ chân của những người hành hương về giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: Phan Anh
Anh Nguyễn Hoàng Chiến (Hà Tây) chia sẻ: “Chúng tôi vượt hơn 50km về đây, nghỉ ngơi chật hẹp như thế này thôi nhưng thuê cái chiếu qua đêm cũng 180.000đ. Nhưng nghĩ cũng thôi, vì là ngày giỗ Tổ. Về đến đây là phấn trấn lắm rồi.”
Để thuê chiếu qua đêm, phải mất 180.000đ. Ảnh: Phan Anh
Nhiều người mang theo cả con nhỏ.
Ảnh: Phan Anh
 
Ảnh: Phan Anh
 
 Ảnh: Phan Anh
    
 
Sau một ngày thời tiết oi bức, mọi người chìm sâu vào giấc ngủ.
Sau một ngày thời tiết oi bức, mọi người chìm sâu vào giấc ngủ. Ảnh: Phan Anh
Mưa lạnh, nhưng hầu hết mọi người đều không có chăn đắp.
Mưa lạnh, nhưng hầu hết mọi người đều không có chăn đắp. Ảnh: Phan Anh
 
 Ảnh: Phan Anh
Bà Nguyễn Thị Hoa chia sẻ: “Năm nay tôi 85 tuổi, cách đây hơn 10 năm tôi đi đền Hùng rồi. Hồi ấy đền Hùng còn chưa phát triển, chưa có đền Giếng. Nay đi dù ở như này thì cũng chưa là gì so với khi trước. Vẫn có mái che, chứ ngày xưa toàn ngủ ngoài bìa rừng. Kiến trúc có thay đổi nhưng với tôi, tâm mình là chính, giàu sang, hèn mọn cốt đến tưởng nhớ cha ông là tâm thanh thản lắm.”
Bà Nguyễn Thị Hoa chia sẻ: “Năm nay tôi 85 tuổi, cách đây hơn 10 năm tôi đi đền Hùng rồi. Như thế này cũng chưa là gì so với khi trước. Vẫn có mái che, chứ ngày xưa toàn ngủ ngoài bìa rừng”. Ảnh: Phan Anh
Nhiều người quen biết nhau nhờ “ngủ chung”.
Ảnh: Phan Anh
6h30 sáng 25.4.2018 (10.3 âm lịch), lễ giỗ tổ Hùng Vương năm mậu Tuất sẽ chính thức diễn ra.
6h30 sáng 25.4.2018 (10.3 âm lịch), lễ giỗ tổ Hùng Vương sẽ chính thức diễn ra. Ảnh: Phan Anh
Khánh Huyền - Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Ngàn người suốt đêm ngủ ngoài trời chờ dâng hương vua Hùng

TRANG PHÚ - HỒNG QUANG |

Đêm ngày 9.3 - rạng sáng 10.3 Âm lịch (25.4.2018), hàng ngàn du khách thập phương đã nghỉ lại khuôn viên đền Hùng để chờ dâng hương lên vua Hùng. Trong đó có không ít trẻ nhỏ và người già 70, 80 tuổi.

Đội mưa, cật lực dọn rác trong đêm trước chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Hồng Quang - Trang Phú |

Sau các chương trình giao lưu văn nghệ, người dân và du khách xả rác bừa bãi ra các khu nghỉ chân, bậc thang... tại đền Hùng. Công nhân vệ sinh và sinh viên tình nguyện phải đội mưa dọn rác vào đêm muộn - rạng sáng ngày 10.3 Âm lịch.

Người dân ngủ dưới gốc cây quanh đền Hùng, chờ đến giờ vào lễ Tổ

Khánh Huyền - Phan Anh |

Mặc dù thời tiết đêm 24.4 (ngày 9.3 âm lịch) có mưa nhưng hàng vạn du khách thập phương vẫn đổ về đất Tổ, chờ giờ vào lễ Tổ Hùng Vương.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Ngàn người suốt đêm ngủ ngoài trời chờ dâng hương vua Hùng

TRANG PHÚ - HỒNG QUANG |

Đêm ngày 9.3 - rạng sáng 10.3 Âm lịch (25.4.2018), hàng ngàn du khách thập phương đã nghỉ lại khuôn viên đền Hùng để chờ dâng hương lên vua Hùng. Trong đó có không ít trẻ nhỏ và người già 70, 80 tuổi.

Đội mưa, cật lực dọn rác trong đêm trước chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Hồng Quang - Trang Phú |

Sau các chương trình giao lưu văn nghệ, người dân và du khách xả rác bừa bãi ra các khu nghỉ chân, bậc thang... tại đền Hùng. Công nhân vệ sinh và sinh viên tình nguyện phải đội mưa dọn rác vào đêm muộn - rạng sáng ngày 10.3 Âm lịch.

Người dân ngủ dưới gốc cây quanh đền Hùng, chờ đến giờ vào lễ Tổ

Khánh Huyền - Phan Anh |

Mặc dù thời tiết đêm 24.4 (ngày 9.3 âm lịch) có mưa nhưng hàng vạn du khách thập phương vẫn đổ về đất Tổ, chờ giờ vào lễ Tổ Hùng Vương.