Người dân háo hức đi lễ chùa Hương

Hương Hải Giang |

Trên những chuyến đò đổ về động Hương Tích (chùa Hương, Mỹ Đức, Hà Nội), nhiều người dân không giấu được sự bồn chồn, háo hức.

Mong chùa Hương luôn "khoẻ"

Ngày 16.2, khu di tích lịch sử chùa Hương chính thức mở cửa sau một thời gian dài đóng cửa để phòng dịch COVID-19. Thông tin này như một liều thuốc tinh thần cho người dân địa phương và du khách trong thời điểm này. Bởi lâu rồi, họ mới được thấy chùa Hương "khoẻ mạnh" bình thường.

Bà Trần Thị Hằng (50 tuổi) làm nghề chèo thuyền hơn 20 năm ở suối Yến. Theo lời kể của bà Hằng, ngay từ khi còn trẻ, bà đã làm công việc chèo đò đưa khách vào động Hương Tích. Nhiều năm chứng kiến chùa Hương vào mùa lễ hội, khách thập phương đổ về đông đúc, từng chuyến đò nối đuôi nhau, trên thuyền, du khách vui vẻ trò chuyện, có những chuyến đò vang lên câu ca "Đò đi qua bến Đục, mọi người ngắm nhìn em" khiến bầu không khí trên suối Yến lúc nào cũng sôi động.

Khi dịch bệnh bùng phát, chùa Hương dừng hoạt động để phòng dịch COVID-19, chùa Hương bỗng rơi vào trạng thái "ngủ yên", hàng quán đóng cửa im lìm, các con thuyền "lặng thinh" nằm dưới cầu Yến Vĩ khiến người dân không khỏi hụt hẫng.

 
Những chuyến đò nối đuôi nhau về động Hương Tích (chùa Hương). Ảnh: Hải Nguyễn

Vì thế, nghe tin thành phố Hà Nội cho phép chùa Hương đón khách trở lại, người dân địa phương ai nấy đều phấn khởi, vui mừng. Vì với họ, việc đón du khách không chỉ tăng thu nhập mà còn được chứng kiến quê hương mình phát triển, du khách gần xa đến du xuân, vãn cảnh đẹp... là niềm tự hào của mỗi người con Hương Sơn.

Chia sẻ với Lao Động, bà Hằng cho biết: "Những người con Hương Sơn như chúng tôi, cả đời gắn bó với bến Đục, với Suối Yến. Năm nào cũng vậy, tôi không thể nhớ nổi mình đã chở bao nhiêu chuyến trong suốt hơn 20 năm qua. Cảm giác nhận được tin chùa Hương mở cửa giống như đêm giao thừa vậy, phấn khích, hào hứng và vui mừng. Chỉ mong chùa Hương luôn "khoẻ" để chào đón du khách thập phương".

Chùa Hương là nơi để về

30 năm nay, có lẽ số lần lỡ hẹn với chùa Hương của ông Đình Tú (60 tuổi, Hưng Yên) chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hầu như năm nào ông cũng có mặt tại chùa Hương vào dịp đầu năm để hành hương, lễ Phật. Thậm chí, trong những ngày thường, ông Đình cũng cùng gia đình đến đây vãn cảnh. Theo ông Tú miêu tả, vãn cảnh chùa vào ngày thường sẽ cảm nhận được hết vẻ thanh tịnh và trong lành của những ngôi chùa nằm giữa núi rừng.

Nghe những gì ông Tú chia sẻ, có lẽ ông là một người dành nhiều tình cảm cho chùa Hương nên khi chùa Hương mở cửa đón khách, ông và vợ đã có mặt từ 5h sáng. Ông Tú cho biết, đêm qua, ông đã háo hức nên mất ngủ. Tuy vậy, sáng hôm sau, dù trời mưa lớn nhưng ông vẫn dậy từ sớm và lái xe đưa vợ từ Hưng Yên sang Hương Sơn.

Chùa Hương thu hút du khách đến du xuân mỗi dịp đầu năm. Ảnh: Hải Nguyễn
Chùa Hương thu hút du khách đến du xuân mỗi dịp đầu năm. Ảnh: Hải Nguyễn

Chia sẻ về cảm xúc trong ngày đến chùa Hương, ông Tú cho biết: "Chưa bao giờ tôi có chuyến hành hương về Hương Tích mà tràn đầy sinh lực đến như thế. Chúng tôi mong đợi ngày này từ trước Tết nên khi mở cửa trở lại, chúng tôi phải sang ngay. Tình hình dịch bệnh phức tạp nên khách đến chùa Hương không đông đúc, tuy nhiên đây cũng là dịp để tôi có cơ hội thong thả, thư thái, không phải chen chúc".

Ông Tú cũng chia sẻ thêm: "Lặng ngắm mái ngói thâm trầm của chùa cổ Thiên Trù, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Hương Sơn những ngày vãn khách, tôi thấy một chùa Hương vừa bình yên, vừa nhộn nhịp. Giống như trở về quê hương vậy".

Hương Hải Giang
TIN LIÊN QUAN

Bất ngờ lượng khách đến chùa Hương trong ngày mở cửa chính thức

Nhóm PV |

Theo ghi nhận của phóng viên, vào sáng 16.2, lượng khách tại chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) trong ngày chính thức mở cửa đã bắt đầu đông đúc hơn.

Lễ hội chùa Hương 2022: "Chưa khi nào chùa Hương vắng đến vậy"

Nhóm PV |

Hà Nội - Đến quần thể khu di tích Hương Sơn - Chùa Hương (Mỹ Đức) trong ngày rằm tháng giêng (15.2), nhiều người không khỏi bất ngờ trước khung cảnh vắng lặng tại địa danh này.

Chùa Hương vắng vẻ ngày Rằm tháng Giêng

Nhóm PV |

Theo ghi nhận của phóng viên vào ngày 15.2 (Rằm tháng Giêng), du khách đến khu Di tích và thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) vắng vẻ, thưa thớt.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bất ngờ lượng khách đến chùa Hương trong ngày mở cửa chính thức

Nhóm PV |

Theo ghi nhận của phóng viên, vào sáng 16.2, lượng khách tại chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) trong ngày chính thức mở cửa đã bắt đầu đông đúc hơn.

Lễ hội chùa Hương 2022: "Chưa khi nào chùa Hương vắng đến vậy"

Nhóm PV |

Hà Nội - Đến quần thể khu di tích Hương Sơn - Chùa Hương (Mỹ Đức) trong ngày rằm tháng giêng (15.2), nhiều người không khỏi bất ngờ trước khung cảnh vắng lặng tại địa danh này.

Chùa Hương vắng vẻ ngày Rằm tháng Giêng

Nhóm PV |

Theo ghi nhận của phóng viên vào ngày 15.2 (Rằm tháng Giêng), du khách đến khu Di tích và thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) vắng vẻ, thưa thớt.