Người dân Đà Nẵng làm bánh chưng, nặn tò he ở "Phiên chợ Tết" 2020

THUỲ TRANG |

Sáng 11.1, người dân Đà Nẵng, đặc biệt là những em nhỏ đã được thử sức làm bánh chưng, nặn tò he, làm mứt dừa tại "Phiên chợ Tết" 2020.

Nhằm góp phần bảo tồn và lưu giữ một nét văn hóa truyền thống độc đáo, đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội giao lưu, trải nghiệm cho du khách và người dân địa phương, đặc biệt là trẻ em, Bảo tàng Đà Nẵng đã tái hiện “Phiên chợ ngày Tết” nhân dịp Xuân Canh Tý.

Phiên chợ Tết Đà Nẵng 2020
 
Các em nhỏ tham gia làm hoa giấy.

Trong 2 ngày 11 và 12.1.2020, nhiều hoạt động sẽ được tổ chức như gian hàng phiên chợ Tết trưng bày và bán các mặt hàng là sản phẩm đặc trưng của địa phương từ nước mắm Nam Ô, bánh khô mè Cẩm Lệ, bánh tráng Túy Loan cho đến các gian hàng ẩm thực với những món ăn truyền thống.

 
Những món đặc sản của Đà Nẵng cũng được giới thiệu tới người dân

Người dân và du khách sẽ được tự tay làm những sản phẩm truyền thống dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân như bánh chưng, làm mứt dừa, bánh thuẫn...

 
 
 
Các em nhỏ thử sức gói bánh chưng

Các hoạt động trải nghiệm gồm viết thư pháp, nặn tò he, têm trầu, tô tượng, làm hoa giấy thu hút đông đảo người dân tham gia.

 
Gian hàng tò he đông đúc những vị khách nhí

Bên cạnh đó, các trò chơi dân gian cũng sẽ được tổ chức như nhảy sạp, bịt mắt đập trống, nhảy bao bố, ném lon, kéo co, đi gáo dừa…

 
Khu vực hát Bài Chòi cũng rộn ràng góc sân Bảo tàng

Đặc biệt, để kết hợp giới thiệu Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - Bài Chòi và mang đến không khí tươi vui, rộn ràng, trong chương trình này, Bảo tàng sẽ liên hệ mời các nghệ nhân Bài chòi về giới thiệu và trình diễn hô hát Bài chòi phục vụ du khách và công chúng.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Ấm áp Tết sum vầy tại Lâm Đồng

Hồng Sơn |

Tối ngày 10.1, Liên đoàn Lao Động tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch Lâm Đồng và UBND Thành phố Đà Lạt đã tổ chức hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý và Tết sum vầy.

Góp vé xe Tết cho sinh viên, người lao động khó khăn

Thuỳ Trang |

Với mong muốn nhiều người lao động, sinh viên nghèo có được cái Tết đoàn viên trong năm 2020, từ trường đại học đến các doanh nghiệp tại Đà Nẵng đang chung tay góp những chiếc vé xe Tết nghĩa tình.

Nhọc nhằn những ngày “chạy Tết” của người lao động nghèo

Trần Kiều |

Càng về những ngày cuối năm, nỗi lo làm sao để có một cái Tết đủ đầy lại trở thành gánh nặng của biết bao nhiêu người lao động nghèo khó. Thời gian gấp rút, công việc mỗi ngày một khó, với họ đây là thời điểm vất vả và nhọc nhằn nhất để có thể “chạy Tết”.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ấm áp Tết sum vầy tại Lâm Đồng

Hồng Sơn |

Tối ngày 10.1, Liên đoàn Lao Động tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch Lâm Đồng và UBND Thành phố Đà Lạt đã tổ chức hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý và Tết sum vầy.

Góp vé xe Tết cho sinh viên, người lao động khó khăn

Thuỳ Trang |

Với mong muốn nhiều người lao động, sinh viên nghèo có được cái Tết đoàn viên trong năm 2020, từ trường đại học đến các doanh nghiệp tại Đà Nẵng đang chung tay góp những chiếc vé xe Tết nghĩa tình.

Nhọc nhằn những ngày “chạy Tết” của người lao động nghèo

Trần Kiều |

Càng về những ngày cuối năm, nỗi lo làm sao để có một cái Tết đủ đầy lại trở thành gánh nặng của biết bao nhiêu người lao động nghèo khó. Thời gian gấp rút, công việc mỗi ngày một khó, với họ đây là thời điểm vất vả và nhọc nhằn nhất để có thể “chạy Tết”.