Người dân chen chân xem xiếc TPHCM ở phố đi bộ Bờ Hồ Hà Nội

M.K |

Mới đây, Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam đã có buổi biểu diễn miễn phí dành cho du khách tại phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chương trình kéo dài 30 phút, thu hút rất đông khán giả...

Buổi biểu diễn bắt đầu chỉ sau 30 phút kết thúc suất diễn ở rạp Xiếc Trung ương. Hơn 20 nghệ sĩ và các bộ phận phục vụ nhanh chóng di chuyển, sẵn sàng cho việc biểu diễn tại sân khấu ngoài trời. Để phù hợp với điều kiện biểu diễn, các nghệ sĩ đã mang đến những tiết mục gọn nhẹ, xây dựng theo phong cách dân gian với nhạc nền - vũ đạo đậm sắc thái phương Nam.

Nghệ sĩ xiếc của Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam biểu diễn trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Quang Minh.

"Ở không gian mở của phố đi bộ, khoảng cách giữa những người nghệ sĩ và khán giả không còn nữa. Chỉ còn tiếng nhạc, lời ca, vũ đạo minh họa cho tiết mục xiếc và những tràng pháo tay không dứt. Thái độ trân trọng khán giả, sự vinh dự tự hào trong từng động tác trình diễn của anh chị em nghệ sĩ là thành công lớn nhất của chúng tôi" - nghệ sĩ Nguyễn Phi Sơn, Trưởng đoàn xiếc “Bầu Trời xanh”, Nhà hát Nghệ thuật xiếc Phương Nam, TP.Hồ Chí Minh nói.

Người dân thủ đô thích thú khi xem xiếc.

Ngay sau buổi biểu diễn, cả đoàn lại nhanh chóng di chuyển về rạp Xiếc Trung ương để bắt đầu suất diễn 20h phục vụ công chúng. Đây cũng là suất diễn cuối cùng trong chương trình lưu diễn 15 năm tái ngộ. 7 suất diễn đặc biệt ở rạp Xiếc Trung ương và suất diễn đặc biệt ở phố đi bộ Hoàn Kiếm tạo nên chuyến lưu diễn khó quên cho các nghệ sĩ. 

Nhiều tiết mục đặc sắc được các nghệ sĩ xiếc biểu diễn phục vụ khán giả.

Khi hỏi mong muốn của các nghệ sĩ về tương lai phát triển ngành xiếc, nghệ sĩ Nguyễn Phi Sơn trầm ngâm nói: "Nghệ sĩ xiếc chúng tôi thường nói an cư mới lạc nghiệp, chúng tôi rất mong được biểu diễn trong rạp xiếc xây dựng kiên cố, quy mô, đủ tiêu chuẩn để biểu diễn các tiết mục truyền thống mà bất kỳ đoàn xiếc nào cũng phải có trong chương trình như đu bay, nhào lộn trên không trung. Rạp xiếc cố định chính là điều kiện tiên quyết để chúng tôi có cơ hội nâng tầm chất lượng phục vụ công chúng thành phố, trở thành rạp xiếc lớn của khu vực phía Nam.

Nếu có rạp cố định, chúng tôi sẽ tổ chức tốt hơn được những chương trình có các nghệ sĩ xiếc quốc tế, đăng cai các cuộc thi, liên hoan xiếc trong nước và quốc tế. Qua đó nghệ sĩ xiếc chúng tôi có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi cái hay, cái mới lạ, cũng như đón đầu và tiếp nhận xu hướng mới của ngành xiếc thế giới".

M.K
TIN LIÊN QUAN

Xiếc TP. Hồ Chí Minh tái ngộ khán giả Hà Nội sau 15 năm vắng bóng

M. K |

Đoàn Xiếc TPHCM trực thuộc Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam sẽ biểu diễn phục vụ khán giả thủ đô từ ngày 10 - 13.8, tại Rạp xiếc Trung ương với 7 suất diễn. Sau 15 năm, được đứng trên sân khấu của "thánh đường xiếc Việt Nam" là điều mà các nghệ sĩ Đoàn Xiếc TPHCM vô cùng tự hào.

Anh em “Hoàng tử xiếc” Quốc Cơ, Quốc Nghiệp từ chối tham gia America's Got Talent 2018

L.Phương (t/hợp) |

Quốc Cơ – Quốc Nghiệp đã nhận được lời mời từ ban tổ chức chương trình America's Got Talent 2018, nhưng anh em “Hoàng tử xiếc” đã từ chối.

Xiếc Hà Nội chinh phục trẻ em thành phố Hoa phượng đỏ

M. K |

Chương trình xiếc trên sân khấu tròn tại Cung Thanh niên của Xiếc Hà Nội chính thức mở màn, biểu diễn liên tục trong 4 đêm từ 1 - 4.6 phục vụ thiếu nhi Hải Phòng nhân ngày Quốc tế thiếu nhi và Tháng hành động vì trẻ em.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xiếc TP. Hồ Chí Minh tái ngộ khán giả Hà Nội sau 15 năm vắng bóng

M. K |

Đoàn Xiếc TPHCM trực thuộc Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam sẽ biểu diễn phục vụ khán giả thủ đô từ ngày 10 - 13.8, tại Rạp xiếc Trung ương với 7 suất diễn. Sau 15 năm, được đứng trên sân khấu của "thánh đường xiếc Việt Nam" là điều mà các nghệ sĩ Đoàn Xiếc TPHCM vô cùng tự hào.

Anh em “Hoàng tử xiếc” Quốc Cơ, Quốc Nghiệp từ chối tham gia America's Got Talent 2018

L.Phương (t/hợp) |

Quốc Cơ – Quốc Nghiệp đã nhận được lời mời từ ban tổ chức chương trình America's Got Talent 2018, nhưng anh em “Hoàng tử xiếc” đã từ chối.

Xiếc Hà Nội chinh phục trẻ em thành phố Hoa phượng đỏ

M. K |

Chương trình xiếc trên sân khấu tròn tại Cung Thanh niên của Xiếc Hà Nội chính thức mở màn, biểu diễn liên tục trong 4 đêm từ 1 - 4.6 phục vụ thiếu nhi Hải Phòng nhân ngày Quốc tế thiếu nhi và Tháng hành động vì trẻ em.