"Ngôi trường xác sống" phá vỡ quy tắc bất di bất dịch của phim zombie

Thúy Anh (Theo ScreenRant) |

"All of Us are Dead" thổi làn gió mới cho phim đề tài xác sống và đi ngược một số quy tắc quen thuộc.

All of Us are Dead (tựa Việt: Ngôi trường xác sống) series ăn khách mới ra mắt của Netflix đang là tâm điểm bàn luận trên các diễn đàn phim ảnh.

Tác phẩm lấy đề tài xác sống – chủ đề đang hot và không có dấu hiệu giảm nhiệt trong vài năm qua. Các phim zombie thường có vài một quy tắc chung. Ví dụ Day of the Dead (1985) do George Romeo đạo diễn đã tạo ra quy tắc zombie chỉ có thể bị đánh bại khi tấn công vào đầu chúng.

All of Us are Dead tuân theo một số quy tắc của phim zombie, như dịch bệnh do virus gây ra và phương thức lây lan là bị cắn. Tuy nhiên, series cũng phá vỡ một số thông lệ thường thấy.

Các phim zombie trước đây thường không giải thích rõ nguồn gốc của virus, chỉ nhắc về chúng một cách lỏng lẻo. Trong phim Zombieland, bệnh nhân đầu tiên nhiễm bệnh do ăn phải miếng hamburger dính virus. Hiếm bộ phim nào cho thấy sự kiện dẫn đến đại dịch bùng phát.

All of Us are Dead thì ngược lại. Thầy giáo kiêm nhà khoa học Lee Byeong Chan đã nghiên cứu tạo ra loại virus đáng sợ và thí nghiệm lên người con trai mình. Mục đích khiến cậu trở nên mạnh mẽ hơn, có khả năng phản kháng khi bị bạn học bắt nạt. Tuy nhiên, con chuột đặt trong phòng thí nghiệm của thầy giáo Lee đã tấn công một nữ sinh. Đây là tiền đề tạo ra đại dịch.

Thầy giáo Lee, nhân tố gây ra đại dịch.
Thầy giáo Lee, nhân tố gây ra đại dịch.

All of Us are Dead cũng mang đến tác phẩm zombie đa dạng hơn trước đây. Trong các phim đã ra mắt, zombie thường chỉ có một chủng duy nhất, nhưng zombie trong All of Us are Dead đã xuất hiện nhiều biến chủng khác nhau.

Trong cuộc phỏng vấn với The Korea Times, đạo diễn Lee Jae Kyoo đã giải thích về các loại thây ma xuất hiện trong All of Us are Dead và lý do có những biến thể này.

Nhân vật phản diện Gwi-nam vẫn giữ được ý thức con người sau khi bị nhiễm bệnh. Đạo diễn Lee nói nhân vật này là “bất tử”. Đối với nhân vật Nam Ra, đạo diễn gọi là “miễn nhiễm” vì cô vẫn là con người nhưng có thêm sức mạnh của zombie, do Nam Ra có kháng thể mạnh mẽ hơn những người khác. Việc tạo ra các biến thể khác nhau tạo điều kiện để đạo diễn có nhiều “đất” khai thác hơn cho các phần sau.

Gwi-nam, phản diện sống dai của “All of Us are Dead“.
Gwi-nam, phản diện sống dai của “All of Us are Dead“.

Đạo diễn Lee cho biết anh nảy ra ý tưởng về các biến thể sau khi chứng kiến tác động của đại dịch COVID-19 đối với thế giới thực.

“Mặc dù mọi người cùng ngồi ăn với nhau trong không gian kín nhưng một số người có thể bị nhiễm bệnh trong khi những người khác âm tính”, Lee Jae Kyoo nói. Anh cho rằng “virus zombie cũng có thể có những biến thể như vậy mà mọi người không bị nhiễm 100%”.

Thúy Anh (Theo ScreenRant)
TIN LIÊN QUAN

Đổ xô xem phim xác sống vì chúng ta nhìn thấy sự khốc liệt của cuộc đời?

Hào Hoa |

“All of Us are Dead” đang làm mưa làm gió khắp thế giới, đây tiếp tục là bộ phim sinh tồn gây bão màn ảnh với những câu chuyện về con người khi đứng trước lằn ranh sự sống – cái chết.

Nữ diễn viên All Of Us Are Dead: Cát-xê tăng chóng mặt, sánh ngang Yoona

AN NGUYÊN |

Từ một diễn viên kém nổi, Lee Yoo Mi trở thành ngôi sao đang lên ở xứ Hàn nhờ thành công trong hai bộ phim ăn khách "Squid Game" và "All Of Us Are Dead".

“All Of Us Are Dead” tung poster mới, hé lộ phần 2 gây tò mò

Diễm Quỳnh |

Mới đây, nhà sản xuất “All Of Us Are Dead” tung poster mới khiến người hâm mộ không khỏi tò mò liệu sẽ có phần 2.

Cảnh quấy rối tình dục trong “All of Us are Dead” bị chỉ trích

Thuý Anh (Theo Korea Boo) |

Cảnh quấy rối tình dục học đường và nữ sinh đẻ con bị chỉ trích thừa thãi, câu view trong “All of Us are Dead”.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đổ xô xem phim xác sống vì chúng ta nhìn thấy sự khốc liệt của cuộc đời?

Hào Hoa |

“All of Us are Dead” đang làm mưa làm gió khắp thế giới, đây tiếp tục là bộ phim sinh tồn gây bão màn ảnh với những câu chuyện về con người khi đứng trước lằn ranh sự sống – cái chết.

Nữ diễn viên All Of Us Are Dead: Cát-xê tăng chóng mặt, sánh ngang Yoona

AN NGUYÊN |

Từ một diễn viên kém nổi, Lee Yoo Mi trở thành ngôi sao đang lên ở xứ Hàn nhờ thành công trong hai bộ phim ăn khách "Squid Game" và "All Of Us Are Dead".

“All Of Us Are Dead” tung poster mới, hé lộ phần 2 gây tò mò

Diễm Quỳnh |

Mới đây, nhà sản xuất “All Of Us Are Dead” tung poster mới khiến người hâm mộ không khỏi tò mò liệu sẽ có phần 2.

Cảnh quấy rối tình dục trong “All of Us are Dead” bị chỉ trích

Thuý Anh (Theo Korea Boo) |

Cảnh quấy rối tình dục học đường và nữ sinh đẻ con bị chỉ trích thừa thãi, câu view trong “All of Us are Dead”.