Nghịch lý trong cuộc trả thù không cân sức của Song Hye Kyo ở The Glory 2

Mi Lan |

Phần 2 của “The Glory” (tựa Việt: Vinh quang trong thù hận) của Song Hye Kyo đã ra mắt. Kịch bản 8 tập phần 2 đuối hẳn so với phần 1.

*Lưu ý bài viết tiết lộ nội dung phim

Ở 8 tập phần 1 “The Glory”, khán giả đã được chứng kiến cuộc sống địa ngục của Moon Dong Eun (Song Hye Kyo) thời đi học khi bị bạn bè tra tấn, đánh đập.

Nỗi ám ảnh tàn khốc thời đi học đã biến Moon Dong Eun trở nên lạnh lẽo, trống rỗng, trong lòng trĩu nặng hận thù. Suốt hành trình trưởng thành, Dong Eun lên kế hoạch tỉ mỉ hòng phản công những người bạn đã tra tấn, hành hạ, đã hủy hoại cuộc sống của cô thời đi học.

8 tập phần 1 được đánh giá có kịch bản lôi cuốn, hấp dẫn khi tái hiện cuộc sống, chân dung của dàn nhân vật bao quanh nữ chính Dong Eun. Diễn xuất tiến bộ vượt bậc của Song Hye Kyo cũng là điểm nhấn tạo nên thành công cho “The Glory” phần 1, đồng thời khiến phần 2 của phim được chờ đợi.

8 tập phần 2 của “The Glory” ra mắt trên nền tảng số ngày 10.3, ngay lập tức đã thu hút đông đảo khán giả toàn cầu, giúp phim lọt top 1 được xem nhiều nhất chỉ sau 24h lên sóng.

Tuy nhiên, phần 2 có kịch bản đuối hơn hẳn phần 1. Cuộc chiến không còn cân sức mà nghiêng hoàn toàn lợi thế về phía nữ chính Moon Dong Eun.

Câu chuyện phim trở nên mất hấp dẫn khi phe phản diện do Yeon Jin cầm đầu thua cuộc ngay từ đầu, gần như không có bất cứ sự phản kháng nào, và sụp đổ nhanh chóng.

Song Hye Kyo và màn trả thù hoàn toàn áp đảo đối thủ ở phần 2 “The Glory“. Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp
Song Hye Kyo và màn trả thù hoàn toàn áp đảo đối thủ ở phần 2 “The Glory“. Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp

Trận chiến trả thù vốn “ngang sức ngang tài” ở phần 1 đã làm nên vinh quang cho sự thù hận của Moong Dong Eun. Ở đó, sự lạnh lẽo, trống rỗng của Dong Eun phải đối đầu với vẻ tàn nhẫn, độc ác không giới hạn của phe phản diện.

Sang đến phần 2, cuộc chiến trở nên mất thăng bằng, khi Yeon Jin (Lim Ji Yeon) được xây dựng đơn giản, thậm chí có phần ngốc nghếch, thua cuộc dễ dàng. Những đòn phản kháng của Yeon Jin đều vô hại, thậm chí còn bị phản đòn.

Lim Ji Yeon dành nhiều tâm sức để diễn cho ra chất ác độc, tàn nhẫn, nguy hiểm của Yeon Jin, thế nhưng tình tiết phim lại không hề minh chứng cho diễn xuất của Lim Ji Yeon. Cô diễn ác bao nhiêu, mặt ghê gớm nguy hiểm bao nhiêu, hành động lại tầm thường, vô hại bấy nhiêu. Sự đối lập giữa diễn xuất và hành động trong nhân vật phản diện Yeon Jin là một thất bại của phần 2 “The Glory”.

Tình tiết Yeon Jin phát hiện ra Kang Hyeon Nam là người hỗ trợ cho Dong Eun trong công cuộc trả thù lẽ ra có thể khai thác đắt giá hơn, có thể tận dụng để phơi bày sự tàn nhẫn, ác độc của Yeon Jin nhiều hơn, nhưng cuối cùng lại trở thành hành động gần như ngớ ngẩn của nhân vật phản diện. Yeon Jin còn bị Hyeon Nam chơi khăm một cách dễ dàng.

Cũng ở 8 tập phần 2, Dong Eun cùng lúc nhận được quá nhiều sự hỗ trợ của tất cả dàn nhân vật phụ xung quanh, khiến cuộc trả thù càng nhanh chóng đi đến hồi kết một cách dễ đoán.

Dong Eun vốn được xây dựng là cô giáo trốn dưới vỏ bọc lương thiện, không quan tâm đến thế sự, ở trường học. Thế nhưng, bằng một cách nào đó, một đồng nghiệp nam lại nhìn thấy khả năng trả thù mạnh mẽ của cô, để hỗ trợ trong việc bóc trần sự biến thái của trưởng nhóm giáo viên.

Vừa nhận được sự hỗ trợ quá lớn từ các nhân vật phụ, cộng thêm việc để phe phản diện hủy hoại lẫn nhau, công cuộc trả thù của Dong Eun ở phần 2 nhẹ nhàng đến mức, cô gần như không phải làm gì nhiều. Chính vì điều này, phần 2 mất hẳn sức hấp dẫn so với phần 1 ở “The Glory”.

“The Glory 2” sở hữu dàn diễn viên có diễn xuất ấn tượng, đồng đều. Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp
“The Glory 2” sở hữu dàn diễn viên có diễn xuất ấn tượng, đồng đều. Ảnh: Nhà sản xuất cung cấp

Điểm cộng sáng giá nhất của 8 tập phần 2 “Vinh quang trong thù hận” vẫn là diễn xuất sáng giá của dàn diễn viên. Song Hye Kyo đã có vai diễn để đời, khi nhiều phân đoạn diễn xuất thần. Sự trống rỗng, đau đớn được “báu vật nhan sắc Hàn” thể hiện ấn tượng qua ánh mắt, nụ cười.

Dàn diễn viên phụ đều cho thấy sức diễn đắt giá, sự điên loạn của mẹ Dong Eun, nỗi đau khổ bất hạnh của Kang Hyeon Nam, hay vẻ trâng tráo, tàn độc của nhóm rich kid phản diện...

Chính diễn xuất của dàn diễn viên phụ đã hỗ trợ thêm cho Song Hye Kyo tỏa sáng ở phần 2 “The Glory”.

Mi Lan
TIN LIÊN QUAN

4 lý do khiến The Glory 2 của Song Hye Kyo được chờ đợi

Huyền Chi |

Sau khi "The Glory" phần đầu khép lại, khán giả đang mong chờ những diễn biến tiếp theo của phim và màn lột xác của Song Hye Kyo.

Nhà đài bị chỉ trích vì phát cảnh hôn của Song Hye Kyo và Song Joong Ki

DI PY |

Khán giả phản ứng dữ dội vì nhà đài phát sóng cảnh hôn của Song Hye Kyo và Song Joong Ki tại concert kỷ niệm 50 năm thành lập KBS.

Phim Hàn tháng 3: Song Hye Kyo đối đầu Lee Ji Ah và dàn sao trẻ

An Nhiên |

Mùa 2 “The Glory” của Song Hye Kyo trở lại vào tháng 3. Tuy nhiên, tác phẩm sẽ phải đối đầu với nhiều phim cổ trang, lãng mạn.

Biến cố ngành y: Thiếu thuốc, vật tư y tế

Nhóm PV |

Theo PGS.TS Nguyễn Việt Hùng – Nguyên Trưởng khoa Nhiễm khuẩn – BV Bạch Mai, việc thiếu thuốc, vật tư y tế là cuộc khủng hoảng không đáng có trong thời bình. Dù đã có những cảnh bảo từ tháng 6.2022 nhưng ngành y không có ngay các giải pháp tháo gỡ. Gần 9 tháng sau, Nghị quyết 30 của Chính phủ ban hành mới bắt đầu tạo ra những hi vọng gỡ các nút thắt. Tuy nhiên, để gỡ dứt điểm, Bộ Y tế cần phải có những thông tư, hướng dẫn chi tiết dành cho các bệnh viện.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Ông Nguyễn Đình Cương – Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Trị đã bị Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao khởi tố, bắt tạm giam.

Bóc ngắn cắn dài và bài học đau xót từ SVB

HƯƠNG NGUYỄN |

“Điểm chết” dẫn tới sự sụp đổ gây sốc của SVB là ngân hàng này quá mạo hiểm khi huy động ngắn hạn và cho vay trung - dài hạn. SVB có thể không liên quan trực tiếp đến ngân hàng Việt Nam nhưng những bài học về quản trị rủi ro trong ngân hàng là điều đáng lưu ý.

Ngân hàng Silicon Valley phá sản không ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam

Đức Mạnh |

Silicon Valley Bank (SVB) - ngân hàng lớn thứ 16 tại Mỹ - trở thành nhà băng đầu tiên phá sản sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 - 2009. Việc SVB sụp đổ đã khiến các thị trường tài chính rối loạn và dấy lên câu hỏi liệu sự kiện này có làm suy yếu hệ thống ngân hàng và châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng mới? Quan trọng hơn cả là Việt Nam sẽ chịu tác động như thế nào?

Thêm một ngân hàng tại Mỹ phá sản, toàn bộ tiền gửi được bảo vệ

Đức Mạnh |

Sau sự kiện tại ngân hàng Silicon Valley chỉ vài ngày, Ngân hàng Signature có trụ sở tại New York đã tiếp tục tuyên bố phá sản.

4 lý do khiến The Glory 2 của Song Hye Kyo được chờ đợi

Huyền Chi |

Sau khi "The Glory" phần đầu khép lại, khán giả đang mong chờ những diễn biến tiếp theo của phim và màn lột xác của Song Hye Kyo.

Nhà đài bị chỉ trích vì phát cảnh hôn của Song Hye Kyo và Song Joong Ki

DI PY |

Khán giả phản ứng dữ dội vì nhà đài phát sóng cảnh hôn của Song Hye Kyo và Song Joong Ki tại concert kỷ niệm 50 năm thành lập KBS.

Phim Hàn tháng 3: Song Hye Kyo đối đầu Lee Ji Ah và dàn sao trẻ

An Nhiên |

Mùa 2 “The Glory” của Song Hye Kyo trở lại vào tháng 3. Tuy nhiên, tác phẩm sẽ phải đối đầu với nhiều phim cổ trang, lãng mạn.