Nghịch lý phim Quân vương bất diệt, Điên thì có sao và Nhẹ nhàng tan chảy

ĐÌNH DY |

3 phim Quân vương bất diệt, Điên thì có sao và Nhẹ nhàng tan chảy với sự góp mặt của 3 nam thần nổi tiếng bậc nhất màn ảnh xứ Hàn là Lee Min Ho, Kim Soo Hyun và Ji Chang Wook nhưng lại bị đánh giá là thiếu bứt phá, không đáp lại được kỳ vọng của người hâm mộ quê nhà.


3 nam thần "giảm nhiệt" khi trở lại

Sự trở lại của 3 diễn viên nổi tiếng bậc nhất xứ sở kim chi sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự khiến khán giả đón đợi. Tuy nhiên, ở 3 phim mà họ tham gia chưa để lại nhiều ấn tượng.

Với Lee Min Ho, anh sở hữu lượng fan hùng hậu ở cả trong và ngoài nước, tuy nhiên bộ phim Quân vương bất diệt mà nam diễn viên đóng chính không khá khẩm hơn. Trong phim, anh vào vai Hoàng đế Lee Gon, đóng cặp với nữ diễn viên trẻ Kim Go Eun. Phim được bảo chứng khi do đích thân “biên kịch vàng” Kim Eun-sook - người đứng sau loạt phim đình đám như Hậu duệ mặt trời, Quý ngài Ánh Dương… chắp bút.

Được hậu thuẫn của một dàn ekip khủng nhưng Quân vương bất diệt lại trở thành “bom xịt” với tỉ lệ người xem giảm mạnh. Theo trang Korea Time phim chỉ đạt rating khoảng 7%. Đây là kết quả thấp hơn nhiều so với quy mô đầu tư của phim cũng như danh tiếng của Lee Min Ho. Bên cạnh đó, phim tận dụng "thiên thời địa lợi nhân hòa" khi đón đầu Lee Min Ho trở lại sau nhập ngũ nhưng vẫn không kéo nổi rating. Con số 7% được xem là khiêm tốn nhất trong các phim có nam thần này đang tham gia.

Lee Min Ho trở lại sau nhập ngũ. Ảnh: Cắt từ phim.
Lee Min Ho trở lại sau nhập ngũ. Ảnh: Cắt từ phim.

Bên cạnh đó, nam diễn viên Kim Soo Hyun cũng trở lại màn ảnh với tác phẩm Điên thì có sao. Kim Soo Hyu được đánh giá cây hút khán giả xem phim của màn ảnh xứ Hàn vì anh từng làm nên tên tuổi của không ít dự án khủng như Mặt trăng ôm mặt trời, Vì sao đưa anh tới,… Tuy nhiên trong những tập phát sóng gần đây, rating phim thấp hơn mong đợi ban đầu, chỉ đạt 6,1% theo Korea Time. Nếu so với mức độ phổ biến, tài năng của nam diễn viên và sự kì vọng ban đầu người người hâm mộ thì kết quả này đáng thất vọng.

Lý giải về việc bộ phim tuy thắng về mặt truyền thông khi gây xôn xao Châu Á nhưng lại có tỉ lệ người xem thấp, có 2 nguyên nhân được đưa ra: Một là phim có chủ đề lạ, nhưng diễn biến dài dòng. 10 tập phim trôi qua, nhưng mạch phim vẫn cứ nhất định lê thê và lòng vòng. Thậm chí, chẳng có một tập nào có tình tiết mang tính đột phá. Hai là nhân vật chính được xây dựng nhạt nhoà, không có mục tiêu. Trong phim 2 nhân vật Gang Tae và Moon Young mãi đến tập 10, tức là 2/3 phim (phim dài 16 tập) nhưng vẫn không rõ ràng về mục đích, câu chuyện, khiến người xem hoang mang.

Phim mới của Kim Soo Hyun nhiều tình tiết phi lý. Ảnh: Cắt từ phim.
Phim mới của Kim Soo Hyun có nhiều tình tiết phi lý. Ảnh: Cắt từ phim.

Đặc biệt, so với Lee Min Ho và Kim Soo Hyun, màn tái xuất của Ji Chang Wook được xem là tệ hại nhất. Sau xuất ngũ, nam diễn viên nhanh chóng tham gia dự án Nhẹ nhàng tan chảy, nhưng phim của anh chỉ đạt mức rating thấp 1-2% trong suốt 16 tập. Sau đó, anh còn đóng Cửa hàng tiện lợi Saet Byul, vừa công chiếu ngày 19.6 nhưng những tập đầu gây tranh cãi về những phân đoạn hút thuốc, trang phục không phù hợp của diễn viên.

Phim Ji Chang Wook có rating đáng quên. Ảnh: Cắt từ phim.
Phim Ji Chang Wook có rating đáng quên. Ảnh: Cắt từ phim.

Điện ảnh Hàn xoay chiều không còn chuộng kịch bản an toàn với dàn sao hạng A?

Trong thời gian trở lại đây, màn ảnh Hàn có sự chuyến biến bất ngờ khi không phải tác phẩm nào có ngôi sao hạng A tham gia cũng đều thắng lớn. Với những kịch bản có nội dung an toàn như Quân vương bất diệt, Điên thì có sao và Nhẹ nhàng tan chảy thì sự góp mặt của Lee Min Ho, Kim Soo Hyun và Ji Chang Wook cũng trở thành "gánh nặng" cho nhà sản xuất.

Trong khi ngược lại những bộ phim về gia đình, kịch bản lạ như Thế giới hôn nhân, Hạ cánh nơi anh, Tầng lớp Itaewon... lại đang thống trị màn ảnh nhỏ dù không có quá nhiều sao nổi tiếng. Đây cũng được xem là hướng đi mới của màn ảnh xứ Hàn. Và là một hồi chuông cảnh tỉnh trong việc lựa chọn kĩ kịch bản, không chủ quan dựa dẫm vào dàn sao hot.

ĐÌNH DY
TIN LIÊN QUAN

Lý giải sức hút phim Hàn Quốc "Kẻ xâm nhập" đang gây sốt khán giả

Hải Minh |

"Kẻ xâm nhập" (Intruder) là phim Hàn Quốc chiếu rạp sau dịch COVID-19. Tại nhiều quốc gia, phim đang gây sốt vì nội dung kịch tính.

Sức hấp dẫn của phim Hàn Quốc "Điên thì có sao" đang gây bão mạng xã hội

Hải Minh |

"Điên thì có sao" là bộ phim truyền hình Hàn Quốc gây sốt khi vừa ra mắt, với sự góp mặt của Kim Soo-hyun và Seo Ye-ji.

Loạt ảnh thời thơ ấu của Lee Min Ho gây “sốt”

THU HƯƠNG |

Lee Min Ho bước sang tuổi 34 và loạt ảnh thời thơ ấu được “đào” lại của nam diễn viên đã gây sốt cộng đồng mạng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lý giải sức hút phim Hàn Quốc "Kẻ xâm nhập" đang gây sốt khán giả

Hải Minh |

"Kẻ xâm nhập" (Intruder) là phim Hàn Quốc chiếu rạp sau dịch COVID-19. Tại nhiều quốc gia, phim đang gây sốt vì nội dung kịch tính.

Sức hấp dẫn của phim Hàn Quốc "Điên thì có sao" đang gây bão mạng xã hội

Hải Minh |

"Điên thì có sao" là bộ phim truyền hình Hàn Quốc gây sốt khi vừa ra mắt, với sự góp mặt của Kim Soo-hyun và Seo Ye-ji.

Loạt ảnh thời thơ ấu của Lee Min Ho gây “sốt”

THU HƯƠNG |

Lee Min Ho bước sang tuổi 34 và loạt ảnh thời thơ ấu được “đào” lại của nam diễn viên đã gây sốt cộng đồng mạng.