Nghỉ lễ 30.4 đến Gia Lai xem lễ cầu mưa trên núi Chư Tao Yang

THANH TUẤN |

Gia Lai – Trên ngọn núi linh thiêng, phụ tá của Vua Lửa - ông Rơ Lan Hieo ngân vang bài khấn của đồng bào Jrai ở Gia Lai, nguyện cầu một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Thành thông lệ, hàng năm cứ đến đầu tháng 5, đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai lại tổ chức lễ cúng cầu mưa của “Yang Pơtao Apuih” - một nghi lễ truyền thống của đồng bào Jrai đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Năm nay, lễ cúng không chỉ có sự tham dự của đông đảo người dân địa phương mà còn rất đông khách du lịch đến từ TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Vũng Tàu… Kỳ nghỉ lễ, du khách đến Gia Lai để khám phá không khí văn hóa Tây Nguyên, núi rừng.

Sau khi vua Lửa mất, ông Rơ Lan Hieo đại diện để tổ chức lễ cúng cầu mưa cho dân làng. Ảnh T.T
Sau khi Vua Lửa mất, ông Rơ Lan Hieo đại diện để tổ chức lễ cúng cầu mưa cho dân làng. Ảnh T.T

Tờ mờ sáng, ông Rơ Lan Hieo - phụ tá Vua Lửa đời thứ 14 ở làng Plei Ơi, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện cùng các già làng khác trong đoàn đã chuẩn bị cồng chiêng, rượu ghè, thịt cúng… để lên núi Chư Tao Yang. Lễ cúng được bày ra quanh những tảng đá lớn, có hình thù kỳ lạ, hạn chế số lượng khách chứng kiến.

Trong tiếng kèn, tiếng cồng chiêng ngân vang, Rơ Lan Hieo đại diện cho dân làng khấn bài cúng rì rầm, không khí trở nên linh thiêng. Bài cúng nói lên ước mong cho dân làng được mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, dòng sông chảy trên cao nguyên luôn dồi dào nước tưới.

Lễ hội văn hóa ở huyện Phú Thiện. Ảnh T.T
Lễ hội văn hóa ở huyện Phú Thiện. Ảnh T.T

“Mình tuổi tác đã lớn, nên bài cúng được ghi âm để lưu truyền lại cho thế hệ con cháu sau này. Lễ cúng là nét văn hóa lưu truyền của đồng bào Jrai bao đời nay, mong ước con người sống hòa hợp với thiên nhiên, đất trời”, ông Rơ Lan Hieo chia sẻ.

Ngoài lễ cúng cầu mưa, huyện Phú Thiện còn tổ chức lễ hội văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số năm 2022 để thu hút khách du lịch ghé thăm. Các hoạt động cồng chiêng, nhảy múa, cà kheo, ẩm thực… đậm chất Tây Nguyên trong những ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Ông Nguyễn Ngọc Ngô - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện cho biết: “Thời tiết năm nay mát mẻ, thuận lợi cho du khách tham quan, trải nghiệm, hòa mình vào không khí lễ hội của địa phương”.

Ở Tây Nguyên, từ xưa đến nay, Vua Lửa là người có vai trò lớn trong đời sống tinh thần các tộc, đặc biệt là người Jrai. Các Vua Lửa cũng như người bình thường, lấy vợ, sinh con, mưu sinh trên nương rẫy. Ông Siu Luynh là đời vua thứ 14 trong hệ thống các Pơtao (vua) đã tồn tại ở Tây Nguyên, mất năm 1999.

Hàng năm, Vua lửa theo ý nguyện dân chúng làm lễ cúng cầu mưa. Khi mưa nhiều thì tiếp tục cúng để trời ít mưa, cây lúa ngoài đồng không bị úng. Hiện nay, dù đã công trình đại thủy nông Ayun Hạ cung cấp nguồn nước tưới dồi dào nhưng người dân địa phương vẫn tổ chức nghi lễ cầu mưa như một nét sinh hoạt văn hóa không thể thiếu.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nghệ nhân mất đi, di sản văn hóa phi vật thể mai một dần

THANH TUẤN |

Gia Lai – Tỉnh Gia Lai là địa phương có nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể giá trị cần được bảo tồn và lưu giữ. Điều đặc biệt cần chăm lo đời sống cho những nghệ nhân ưu tú, bởi khi họ mất đi thì di sản phi vật thể cũng mai một dần.

Gia Lai tổ chức nhiều sự kiện văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30.4

THANH TUẤN |

Gia Lai – Trong kỳ nghỉ lễ 30.4, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật nhằm quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng du lịch của địa phương.

Để thất thoát tiền ngân sách, Phó ban Tổ chức tỉnh ủy Gia Lai bị khởi tố

THANH TUẤN |

Gia Lai - Ngày 27.4, tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã ra quyết định khởi tố ông Huỳnh Văn Tâm – Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Nghệ nhân mất đi, di sản văn hóa phi vật thể mai một dần

THANH TUẤN |

Gia Lai – Tỉnh Gia Lai là địa phương có nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể giá trị cần được bảo tồn và lưu giữ. Điều đặc biệt cần chăm lo đời sống cho những nghệ nhân ưu tú, bởi khi họ mất đi thì di sản phi vật thể cũng mai một dần.

Gia Lai tổ chức nhiều sự kiện văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30.4

THANH TUẤN |

Gia Lai – Trong kỳ nghỉ lễ 30.4, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật nhằm quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng du lịch của địa phương.

Để thất thoát tiền ngân sách, Phó ban Tổ chức tỉnh ủy Gia Lai bị khởi tố

THANH TUẤN |

Gia Lai - Ngày 27.4, tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã ra quyết định khởi tố ông Huỳnh Văn Tâm – Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.