Nghỉ lễ 30.4: Bảo tàng, di tích ở TPHCM mở cửa trở lại

Đình Trường |

Sau thời gian tạm ngừng hoạt động để cách ly xã hội, các bảo tàng, di tích lịch sử trên địa bàn TPHCM đã chính thức mở cửa trở lại, đón khách tham quan vào dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Theo đó, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Hoàng Nghị - Trưởng phòng Quản lý di sản (Sở Văn hoá Thể Thao TPHCM) cho biết, sau khi có Quyết định của Uỷ ban nhân dân thành phố cho phép mở cửa, các bảo tàng, di tích lịch sử đã hoạt động trở lại, có thể sẵn sàng đón khách tham quan dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5.

Dù vậy, theo ông Nghị, việc mở cửa trở lại các điểm tham quan này phải đảm bảo chặt chẽ quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Một số bảo tàng, di tích trên địa bàn thành phố đã mở cửa trở lại.
Một số bảo tàng, di tích trên địa bàn thành phố đã mở cửa trở lại. Ảnh: Huân Cao.

"Các công trình bảo tàng, di tích khi hoạt động trở lại phải chấp hành nghiêm bộ tiêu chí bảo đảm an toàn do UBND TPHCM ban hành. Cụ thể, các địa điểm phải đạt từ 80% trong bộ tiêu chí mới đảm bảo an toàn phòng dịch và được hoạt động" - ông Hoàng Nghị cho biết.

Cụ thể, một số nội dung của bộ tiêu chí được đề cập đến bao gồm: Có cung cấp sinh phẩm vệ sinh khử khuẩn, chỗ rửa tay; khách tham quan, viên chức, người lao động được đo thân nhiệt và đeo khẩu trang trước khi vào điểm tham quan; tiếp đoàn du khách có số lượng từ 30 người trở xuống;....

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong ngày 28.4, Thanh tra Sở Văn hoá Thể thao TPHCM đã tiến hành kiểm tra công tác an toàn phòng dịch tại 7 bảo tàng trực thuộc Sở bao gồm: Bảo tàng Thành phố, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố, Bảo tàng Lịch sử Thành phố; Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ, Bảo tàng Hồ Chí Minh và Bảo tàng Tôn Đức Thắng.

Ngoài ra, trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Nghị cho biết thêm, nếu người dân không có điều kiện tham quan trực tiếp có thể tìm hiểu thông tin qua hệ thống website của các bảo tàng, di tích lịch sử. Công tác nghiên cứu, tăng cường bài vở trên các website này đã được Sở Văn hoá Thể thao chỉ đạo các đơn vị thực hiện trong thời điểm cách ly xã hội trước đó.

Giao diện website của Dinh Độc Lập.
Giao diện website của Dinh Độc Lập. Ảnh: Chụp màn hình.

Vị Trưởng phòng Quản lý di sản dẫn ví dụ về website của Dinh Độc Lập. Tại đây, du khách có thể tra cứu đa dạng thông tin như lịch sử, kiến trúc, bản đồ, các hình ảnh, video clip,... về Dinh Độc Lập. Thậm chí, các triển lãm trưng bày như "Từ Dinh Norodom đến Dinh Độc Lập (1868 - 1966); "Từ Hiệp định Paris đến chiến dịch Hồ Chí Minh qua tài liệu lưu trữ”,... cũng có đầy đủ các thông tin đặc sắc, trực quan.

Trước đó, tất cả các điểm tham quan như bảo tàng, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố đã tạm dừng đón khách từ ngày 28.3 đến ngày 22.4 để thực hiện cách ly xã hội phòng dịch COVID-19.

Đình Trường
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Tạm dừng đón khách, các bảo tàng, di tích đẩy mạnh trùng tu, tôn tạo

Đình Trường - Huân Cao |

Các công trình bảo tàng, di tích lịch sử trên địa bàn TPHCM sẽ tăng cường công tác trùng tu, tôn tạo, nghiên cứu trong thời gian tạm ngưng đón khách tham quan phòng dịch COVID-19.

Xây thêm Bảo tàng mới 1.400 tỉ đồng: Hiện TPHCM có bao nhiêu bảo tàng?

Huân Cao |

TP.HCM xây thêm bảo tàng thành phố mới 1.400 tỉ đồng tại quận 9, trong khi đã có bảo tàng thành phố và trên địa bàn còn có hàng chục bảo tàng khác phục vụ nhu cầu tham quan của người dân.

TPHCM chi 1400 tỉ đồng xây Bảo tàng: Cơ quan chức năng phản hồi thông tin

Huân Cao |

Sau khi Báo Lao Động có loạt bài phản ánh về việc TPHCM  chi 1.400 tỉ đồng xây Bảo tàng mới thay cho Bảo tàng hiện hữu,  Sở Văn hóa - Thể thao và Bảo tàng TP HCM đã có những thông tin phản hồi đến Báo Lao Động về vấn đề này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

TPHCM: Tạm dừng đón khách, các bảo tàng, di tích đẩy mạnh trùng tu, tôn tạo

Đình Trường - Huân Cao |

Các công trình bảo tàng, di tích lịch sử trên địa bàn TPHCM sẽ tăng cường công tác trùng tu, tôn tạo, nghiên cứu trong thời gian tạm ngưng đón khách tham quan phòng dịch COVID-19.

Xây thêm Bảo tàng mới 1.400 tỉ đồng: Hiện TPHCM có bao nhiêu bảo tàng?

Huân Cao |

TP.HCM xây thêm bảo tàng thành phố mới 1.400 tỉ đồng tại quận 9, trong khi đã có bảo tàng thành phố và trên địa bàn còn có hàng chục bảo tàng khác phục vụ nhu cầu tham quan của người dân.

TPHCM chi 1400 tỉ đồng xây Bảo tàng: Cơ quan chức năng phản hồi thông tin

Huân Cao |

Sau khi Báo Lao Động có loạt bài phản ánh về việc TPHCM  chi 1.400 tỉ đồng xây Bảo tàng mới thay cho Bảo tàng hiện hữu,  Sở Văn hóa - Thể thao và Bảo tàng TP HCM đã có những thông tin phản hồi đến Báo Lao Động về vấn đề này.