Nghệ sỹ bức xúc với người đi xe xịn, đeo vàng nhưng đến nhận quà từ thiện

Huân Cao |

Dư luận đang bất bình về việc nhiều người khá giả cũng đến các điểm phát quà từ thiện để nhận quà. Nhiều nghệ sỹ cho rằng, việc làm này đồng nghĩa "chén cơm" của người nghèo đang bị giành đi và kêu gọi lòng tự trọng của những người này.

Người khá giả đi nhận quà của người nghèo là phản cảm

Một người có điều kiện nhưng đi nhận quà từ thiện tại TPHCM. Ảnh: Chân Phúc
Một người có điều kiện nhưng đi nhận gạo từ thiện tại TPHCM. Ảnh: Chân Phúc

Chia sẻ với PV Báo Lao Động, diễn viên Đình Trường cho rằng, hình ảnh những người có điều kiện nhưng lại đi nhận quà dành cho người nghèo là hình ảnh phản cảm.

"Người có điều kiện đi xe tay ga đắt tiền, ăn mặc bảnh bao, đeo nhẫn, lắc vàng,... nhưng lại nhận quà từ thiện là hình ảnh phản cảm. Những túi gạo nhỏ, chai dầu ăn, thùng mỳ gói,... chủ yếu dành cho những người lang thang cơ nhỡ, người già không có con cháu nuôi, người tàn tật mất sức lao động hay người nghèo khó thiếu ăn" diễn viên Đình Trường nói.

Theo diễn viên Đình Trường, những ai chưa thực sự khó khăn, chưa thực sự thiếu ăn thì hãy nhường những phần quà từ thiện đấy cho những người nghèo khó. Bởi vì, những phần quà từ thiện thì chỉ có giới hạn, nếu mình đã đủ nhưng lại lấy đi phần quà đấy, thì đồng nghĩa là đã giành phần ăn của người nghèo.

Đi xe tay ga SH đắt tiền nhưng đến nhận quà từ thiện dành cho người nghèo. Ảnh: Tạ Quang
Đi xe tay ga SH đắt tiền nhưng đến nhận quà từ thiện dành cho người nghèo tại Hà Nội. Ảnh: Tạ Quang

Ưu tiên phát quà cho người già khó khăn

NSƯT Kim Tử Long cho rằng, việc nhận quà từ thiện là thuộc về ý thức của mỗi người, của cộng đồng trên tinh thần nếu khó khăn thì nhận, nếu ổn thì hãy nhường lại cho người khác. Nhìn hình ảnh báo chí và cộng đồng đưa lên về việc có nhiều người trông có vẻ không khó khăn nhưng lại đến nhận quà thì đúng là khó chấp nhận.

"Nếu nhìn vẻ ngoài thôi thì mình cũng khó kiểm chứng, cũng có thể những người đến nhận quà có vẻ ngoài ăn mặc đẹp nhưng họ nghèo thật thì chấp nhận được. Cũng có thể họ ghé nhận rồi đem về cho lại người thân khó khăn hoặc những ai đang nghèo khó mà họ biết, thì cũng có thể chấp nhận được" - Kim Tử Long nói.

Theo Kim Tử Long, nếu bản thân và gia đình họ chưa đến mức khó khăn, đủ ăn đủ mặc, thậm chí là khá giả mà đến nhận cho mình thì cần phải phê phán hành vi này. Đồng thời, trong lúc khó khăn này chúng ta nên ưu tiên phát cho những người già khó khăn, trẻ em nghèo, người tàn tật,... rồi mới đến những người yếu thế khác.

"Hiện tôi đang quyên góp và giúp cho những người nghệ sỹ già có gia cảnh khó khăn. Biếu mỗi người 2-3 triệu trong thời điểm dịch bệnh này là số tiền họ rất cần. Còn những nghệ sỹ trẻ, nếu không đi diễn được thì họ vẫn có thể tìm ra nhiều cách làm khác để sống"- Kim Tử Long chia sẻ.

Cần từ chối nếu biết họ không khó khăn

 
Anh Henry Nguyễn cùng nghệ sỹ trong chuyến từ thiện. Ảnh: NVCC

Là bầu show ca nhạc và chuyên làm từ thiện, anh Henry Nguyễn - Trưởng Ban điều hành Tổ chức Từ thiện Sen Vàng Từ Bi cho biết, khi phát quà từ thiện nếu nhận thấy người nhận khá giả thì anh yêu cầu nhân viên phát quà từ chối phát.

Theo anh Henry Nguyễn, nhìn hình ảnh nhiều người khá giả đi lấy phần quà chỉ dành cho người nghèo thì anh có cảm giác rất buồn. Bởi vì, mục đích của những mạnh thường quân, nhà hảo tâm chung tay đóng góp là để chia sẻ cho những người nghèo và khó khăn, chứ không phải cho người khá giả.

"Tình hình khó khăn chung hiện nay thì những người nghèo, những người khó khăn lại càng khó khăn hơn gấp bội nên cần được hỗ trợ nhiều hơn. Nhưng những người khá giả hoặc những người đã đủ ăn rồi lại có lòng tham lấy đi phần quà của người nghèo như vậy thì quả là đáng trách"- Henry Nguyễn nói.

Anh Henry Nguyễn cho rằng, những người làm từ thiện cũng như báo chí cần có tiếng nói để cho những người có lòng tham như vậy điều chỉnh lại ý thức của mình, cần suy nghĩ lại để không làm như vậy nữa. Bên cạnh đó, các đơn vị từ thiện cần từ chối khéo léo những trường hợp như vậy, để số quà đấy chỉ đến với những người nghèo.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Đi xe xịn, tay đeo nhẫn nhận đồ từ thiện, nhà tài trợ kêu gọi lòng tự trọng

Tạ Quang - Tùng Giang |

Mấy ngày qua câu chuyện về người giàu cũng nhận từ thiện tại các điểm phát đồ ăn miễn phí khiến dư luận không khỏi bức xúc. Những hình ảnh người có diện mạo bảnh bao, đi xe tay ga, tay đeo nhẫn, lắc vàng... chìa tay nhận túi gạo, gói mỳ... làm chính những "mạnh thường quân" bị khó xử và họ chỉ biết kêu gọi mọi người: Hãy nhường lại cho những người khó khăn trong cộng đồng trong giai đoạn khó khăn này.

Dịch COVID-19: Dân nghèo Sài Gòn xếp hàng nhận hàng trăm suất đồ từ thiện

Phương Thảo |

Sáng 10.4, người nghèo, người mất thu nhập vì dịch COVID-19 xếp hàng nhận 300 suất đồ từ thiện (mì, gạo, khẩu trang) ở số 89 Cách Mạng Tháng 8 (Quận 1, TPHCM).

TPHCM: Nhiều người đi xe tay ga nhận gạo dành cho người nghèo

Chân Phúc |

Những điểm phát đồ từ thiện, phát gạo... chủ yếu để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vượt qua dịch COVID-19 trong giai đoạn thực hiện cách ly xã hội, tuy nhiên không ít người dù không nghèo vẫn "mặt dày" đến nhận quà từ thiện.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Đi xe xịn, tay đeo nhẫn nhận đồ từ thiện, nhà tài trợ kêu gọi lòng tự trọng

Tạ Quang - Tùng Giang |

Mấy ngày qua câu chuyện về người giàu cũng nhận từ thiện tại các điểm phát đồ ăn miễn phí khiến dư luận không khỏi bức xúc. Những hình ảnh người có diện mạo bảnh bao, đi xe tay ga, tay đeo nhẫn, lắc vàng... chìa tay nhận túi gạo, gói mỳ... làm chính những "mạnh thường quân" bị khó xử và họ chỉ biết kêu gọi mọi người: Hãy nhường lại cho những người khó khăn trong cộng đồng trong giai đoạn khó khăn này.

Dịch COVID-19: Dân nghèo Sài Gòn xếp hàng nhận hàng trăm suất đồ từ thiện

Phương Thảo |

Sáng 10.4, người nghèo, người mất thu nhập vì dịch COVID-19 xếp hàng nhận 300 suất đồ từ thiện (mì, gạo, khẩu trang) ở số 89 Cách Mạng Tháng 8 (Quận 1, TPHCM).

TPHCM: Nhiều người đi xe tay ga nhận gạo dành cho người nghèo

Chân Phúc |

Những điểm phát đồ từ thiện, phát gạo... chủ yếu để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vượt qua dịch COVID-19 trong giai đoạn thực hiện cách ly xã hội, tuy nhiên không ít người dù không nghèo vẫn "mặt dày" đến nhận quà từ thiện.