Nghệ sĩ xiếc không phải “kẻ mua vui”

NGỌC DỦ |

Để có những phút giây thăng hoa trên sân khấu, các nghệ sĩ xiếc Việt đã trải qua quá trình luyện tập gian lao từ nhỏ, chịu nhiều hy sinh và mạo hiểm. Muốn tồn tại và theo đuổi đam mê nghề, họ phải trả bằng cả mồ hôi, máu và nước mắt... 

Một ngày cùng đoàn xiếc tại Nhà hát nghệ thuật Phương Nam, nơi có nhiều bạn trẻ đam mê nghề xiếc đang theo học lớn nhất tại TPHCM, chúng tôi có dịp gặp để cùng chia sẻ những tâm sự, mong ước về cái nghề đặc thù mà theo họ là “nửa vời” giữa ranh giới nghệ sĩ và người biểu diễn mua vui.

Đam mê và đánh đổi

Có hàng chục nghệ sĩ xiếc trẻ đang theo học và biểu diễn tại Nhà hát nghệ thuật Phương Nam. Có người mới vào, người đã theo đoàn hơn 10 năm, tất cả đều xuất phát từ đam mê và cái duyên với nghề. Họ phải chấp nhận xa gia đình từ nhỏ để khổ luyện, theo đuổi ước mơ.
Diễn viên Nhã Hiếu luyện tập tiết mục biểu diễn. Ảnh: NSCC
Diễn viên Nhã Hiếu luyện tập tiết mục biểu diễn. Ảnh: NSCC

“Dưới ánh đèn sân khấu, chúng tôi thật lung linh, có những phần trình diễn thăng hoa. Nhưng đêm về, bản thân lại đau đáu nghĩ đến tương lai, nghĩ về cái nghề phải bỏ bao mồ hôi nước mắt, đặt cược mạng sống vào những đêm diễn này”, nghệ sĩ Nhã Hiếu thuộc bộ môn xiếc tổng hợp trăn trở. Theo nghề gần 10 năm, Hiếu lặn lội từ quê nhà Quảng Nam vào TPHCM lập nghiệp. Hiếu theo bộ môn nghệ thuật xiếc uốn dẻo, sở hữu nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, khi nhìn lại quãng đường đã qua, Nhã Hiếu chia sẻ, cái giá phải trả là không rẻ. Không một diễn viên xiếc nào lại tránh khỏi những rủi ro, nhất là những người còn trẻ, non nghề. Có người bị tai nạn phải bỏ nghề hoặc chuyển nghề, còn chuyện chảy máu, chấn thương như cơm bữa, nhưng những đau thương ấy không làm vơi đi niềm đam mê xiếc của họ.

“Có nhiều người hỏi rằng tại sao tôi còn trẻ, còn nhiều điều phía trước lại đi chọn cái nghề này, vừa khó khăn, gian khổ mà ít người biết đến. Rồi, tôi tự hỏi mình liệu rằng có chọn sai con đường hay không? Tủi vì mình không được nổi tiếng như các nghệ sĩ khác, nhưng tôi tự hào vì được sống với đam mê của mình, điều mà không phải bạn trẻ nào cũng thực hiện được”. Thanh Hoa, một cô gái trẻ đã quá quen thuộc với các chương trình truyền hình trải lòng khi nói về nghề. Còn trẻ, Thanh Hoa chấp nhận hy sinh nhiều thứ và dồn hết công sức cho lựa chọn cuộc đời.

Tâm sự với Hoàng Dũng, một nghệ sĩ xiếc kỳ cựu với hơn 30 năm gắn bó với bộ môn thăng bằng với ống lăng, anh chia sẻ: “Đã có lúc tôi muốn buông bỏ vì chấn thương. Giờ nhìn lại lớp trẻ, tôi thấy thương lắm, vì nhìn thấy chính mình trong đó”.

Cứ nghĩ tốt đẹp mọi khó khăn sẽ qua

Thất bại, chấn thương, tai nạn nghề nghiệp và trả giá bằng cả những thương tật cả đời... là chuyện thường tình đối với các diễn viên xiếc trẻ. Cũng vì quen nên họ xem nhẹ mọi khó khăn và tâm niệm rằng “cứ nghĩ về những điều tốt đẹp thì khó khăn sẽ qua”.

Nhìn lại mặt bằng chung của nghề xiếc tại Việt Nam thì việc mưu sinh bằng nghề đang là lựa chọn không nhiều người dám theo đuổi. Bên cạnh đó, số lượng rạp xiếc bây giờ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, ngoài rạp xiếc tại Nhà hát Phương Nam thì hầu như TPHCM chỉ có xiếc theo hộ gia đình, đội nhóm.

“Tôi không muốn khi mọi người nhắc đến những người nghệ sĩ xiếc nói chung và những người trẻ yêu xiếc như chúng tôi nói riêng, chỉ thấy những điều tiêu cực, khó khăn. Đó là sự thương hại hơn là lời cảm thông. Nghề nào cũng có khó khăn của nó cả, chúng tôi cũng vậy. Nhưng cách chúng tôi đến với nghề chỉ gói gọn trong từ đam mê và thái độ sống tích cực. Nghĩ về những điều tốt đẹp thì mọi thứ cũng trở nên dễ dàng hơn” - Thanh Hoa chia sẻ.

Không phải lúc nào khách đến xem cũng đông đúc, sân khấu còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, những ai đã quyết định gắn bó với nghề bằng niềm đam mê thì họ vẫn từng ngày sống, biểu diễn và cháy hết mình trên sân khấu. Họ cho rằng khó khăn, vật chất chỉ là chuyện nhỏ, vấn đề quan trọng chính là tâm có vững, yêu nghề có hết mình hay không?

Mong ước được công nhận của người nghệ sĩ

Thăng trầm nhiều trong nghề dù tuổi đời còn trẻ, nhiều nghệ sĩ yêu xiếc vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm chỗ đứng trong lòng khán giả. Và họ mang theo thật nhiều ước mơ, nhiều khát vọng về một tương lai tươi sáng hơn.

Phước Hiển - giải Bạc Liên hoan Xiếc Quốc tế 2015 - bày tỏ: “Mong rằng sẽ có thêm nhiều sân khấu để nghệ sĩ xiếc trẻ như chúng tôi có cơ hội trải nghiệm và học hỏi. Mong rằng nhiều khán giả sẽ biết đến nghệ thuật xiếc nhiều hơn và hơn hết là chúng tôi sẽ có được một chỗ đứng trong lòng công chúng”. Khi hỏi rằng đâu là điều quan trọng nhất mong muốn ở công việc này, không phải tiền bạc, danh tiếng mà đau đáu lớn nhất của các nghệ sĩ trẻ chỉ đơn giản: “Chúng tôi không mong mình sẽ hái ra nhiều tiền như các diễn viên, ca sĩ, dù cũng đang ngày đêm lao động nghệ thuật, cống hiến. Chúng tôi chỉ muốn được nhìn nhận mình là một nghệ sĩ, không phải là “kẻ mua vui...”.

NGỌC DỦ
TIN LIÊN QUAN

Bị phạt 4 triệu đồng vì "làm xiếc" trên xe máy

PHÚC ĐẠT |

Ngày 14.5, Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Lê Văn H (sinh năm 2002, trú xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang) vì hành vi vi phạm giao thông.

Nữ nghệ sĩ 9x vượt qua sợ hãi, đắm mình cùng xiếc Trăn

Nhật Vũ - Thảo Nguyễn |

Không muốn dừng lại là một nghệ sĩ xiếc đu dây có tiếng tại Việt Nam. Bùi Thu Hương, cô gái vàng của làng xiếc Việt đã lấn sân sang biểu diễn xiếc thú là những chú trăn khổng lồ dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ và tận tình từ người thầy của mình là NSND Tống Toàn Thắng. Cô gái 9x đã vượt qua những nỗi sợ hãi và đang dần vang danh với màn biểu diễn cùng những chú trăn khổng lồ của mình.

Liên hoan xiếc quốc tế Hạ Long 2019: Kỳ vọng thành sản phẩm du lịch

Nguyễn Hùng |

Liên hoan xiếc quốc tế Hạ Long lần thứ nhất, với chủ đề “Chương mới cho một kỳ quan”, diễn ra từ 11-17.11.2019 tại Cung Quy hoạch – Hội chợ - Triển lãm và Văn hoá tỉnh Quảng Ninh, TP.Hạ Long. Góp mặt trong liên hoan do UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức này là hơn 100 nghệ sĩ của các đơn vị nghệ thuật xiếc tiêu biểu đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, như: Việt Nam, Mông Cổ, Cuba, Đức, Brazil, Nga, Mỹ, Nhật, Ai Cập, Chi-lê, Campuchia, Lào…

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bị phạt 4 triệu đồng vì "làm xiếc" trên xe máy

PHÚC ĐẠT |

Ngày 14.5, Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Lê Văn H (sinh năm 2002, trú xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang) vì hành vi vi phạm giao thông.

Nữ nghệ sĩ 9x vượt qua sợ hãi, đắm mình cùng xiếc Trăn

Nhật Vũ - Thảo Nguyễn |

Không muốn dừng lại là một nghệ sĩ xiếc đu dây có tiếng tại Việt Nam. Bùi Thu Hương, cô gái vàng của làng xiếc Việt đã lấn sân sang biểu diễn xiếc thú là những chú trăn khổng lồ dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ và tận tình từ người thầy của mình là NSND Tống Toàn Thắng. Cô gái 9x đã vượt qua những nỗi sợ hãi và đang dần vang danh với màn biểu diễn cùng những chú trăn khổng lồ của mình.

Liên hoan xiếc quốc tế Hạ Long 2019: Kỳ vọng thành sản phẩm du lịch

Nguyễn Hùng |

Liên hoan xiếc quốc tế Hạ Long lần thứ nhất, với chủ đề “Chương mới cho một kỳ quan”, diễn ra từ 11-17.11.2019 tại Cung Quy hoạch – Hội chợ - Triển lãm và Văn hoá tỉnh Quảng Ninh, TP.Hạ Long. Góp mặt trong liên hoan do UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức này là hơn 100 nghệ sĩ của các đơn vị nghệ thuật xiếc tiêu biểu đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, như: Việt Nam, Mông Cổ, Cuba, Đức, Brazil, Nga, Mỹ, Nhật, Ai Cập, Chi-lê, Campuchia, Lào…