Hướng đi mới nhiều tiềm năng
Dịch COVID-19 khiến cho một năm của làng văn hóa - giải trí gặp nhiều khó khăn, khi mà các sân khấu, nhà hát phải đóng cửa hoặc hạn chế khán giả, các chương trình tổ chức ngoài trời phải tạm dừng, nhiều nghệ sĩ lao đao vì lượng công việc, thu nhập giảm sút. Để đưa nghệ thuật đến với công chúng theo một cách khác, việc thực hiện nhiều chương trình trực tuyến trở thành giải pháp khả thi và bắt đầu nở rộ.
Sau thời gian vắng bóng trên các sân khấu lớn, nữ ca sĩ Mỹ Linh trở lại với chuỗi chương trình livestream đưa âm nhạc chất lượng cao đến phòng khách của mọi nhà - Music Home được phát sóng trên Truyền hình FPT. Mỹ Linh cùng ban nhạc Anh Em chơi live những ca khúc theo yêu cầu của khán giả xem trực tuyến, thu hút một lượng lớn người theo dõi.
Nhìn nhận về việc nghệ sĩ đầu tư cho chương trình trực tuyến, nhạc sĩ Huy Tuấn mong muốn có thể tổ chức thêm nhiều đêm nhạc phục vụ khán giả, mang đến sự trải nghiệm khác biệt, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.
Bắt kịp xu hướng, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam cũng lần đầu tiên tổ chức biểu diễn trực tuyến “VNSO season opening concert” trên trang Facebook và kênh YouTube nhằm phục vụ người yêu nhạc hàn lâm. Trong chương trình, khán giả có cơ hội được thưởng thức nhiều tác phẩm nổi tiếng của các nhà soạn nhạc hàng đầu thế giới như “Holberg suite” (Edvard Grieg), “La Valse” (Maurice Ravel), Bản giao hưởng số 9 “From the new world” (Antonin Dvorak)...
Không chỉ dừng lại ở các chương trình quy mô tầm trung, nhiều chương trình lớn hơn cũng được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Một trong những chương trình gây quỹ trực tuyến lớn nhất trong năm 2020 đó chính là đêm nhạc “Đà Nẵng, Quảng Nam - Triệu con tim hướng về” quy tụ hơn 60 nghệ sĩ kết nối từ nhiều điểm khác nhau.
Chương trình phát trực tuyến gần 6 tiếng nhưng vẫn thu hút hàng triệu lượt xem đến những phút cuối bởi sự đầu tư hoành tráng, đa dạng các tiết mục trình diễn. Đêm nhạc trực tuyến mang về số tiền ủng hộ hơn 5 tỉ đồng, được chuyển tới cơ quan chức năng Đà Nẵng, Quảng Nam giúp sức cho công tác phòng chống dịch.
NSND Triệu Trung Kiên - Quyền GĐ Nhà hát Cải lương Việt Nam - nhận định, việc biểu diễn trực tuyến cũng có thể giúp thu hút thêm khán giả vì đây là kênh hoạt động khá hiệu quả trong thời điểm mọi thứ bị ngưng trệ. Tuy nhiên, sự kết nối cảm xúc giữa nghệ sĩ với khán giả vẫn chưa đạt hiệu quả cao.
Cần hướng tới sự chuyên nghiệp
Các chương trình văn hóa, giải trí trực tuyến lên ngôi. Vì thế, hiện chương trình trực tuyến không chỉ được xem là giải pháp tạm thời mà đã trở thành một xu hướng làm nghệ thuật mới mà nhiều nghệ sĩ đang cố gắng thực hiện. Nghệ sĩ không thể mãi coi chương trình trực tuyến là giải pháp tình thế, cần nghiêm túc, chuyên nghiệp để mang đến cho khán giả sản phẩm chất lượng. Đối tượng khán giả trực tuyến hiện nay không dễ dàng tiếp nhận một sản phẩm “cẩu thả”, họ đặt kỳ vọng vào sự đầu tư, cách sáng tạo nghiêm túc từ các nghệ sĩ.
Liveshow trực tuyến “Đam mê” của ca sĩ Tuấn Hưng cùng ca sĩ Quang Hà được tổ chức tại nhà riêng nhận được sự ủng hộ nhiệt thành từ người hâm mộ. Chỉ với không gian 30m2, nhưng liveshow trực tuyến được đầu tư công phu với 6 máy quay, 2 nam ca sĩ đều ăn vận lịch sự như đang diễn trên một sân khấu chuyên nghiệp. Đặc biệt, Tuấn Hưng còn mạnh tay chi gần 500 triệu đồng lắp đặt dàn âm thanh, ánh sáng để ca sĩ cùng ban nhạc có những màn trình diễn thăng hoa nhất.
Đề cập đến vấn đề làm chương trình trực tuyến, Tuấn Hưng cho rằng, thực hiện liveshow trực tuyến là cách nghệ sĩ “tự cứu mình”. Nam ca sĩ cũng bày tỏ mong muốn âm nhạc của mình luôn được “sống” và khán giả vẫn có thể thưởng thức nghệ thuật theo cách an toàn nhất.
Việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong chương trình trực tuyến đang được các nghệ sĩ áp dụng và hoàn thiện dần. Trong chương trình hòa nhạc “Hồi sinh”, nhạc sĩ Huy Tuấn tiết lộ, ban nhạc đã chơi live và âm thanh được truyền từ studio có chất lượng tốt hơn gấp nhiều lần. Và để có được điều đó, ban tổ chức đã phải làm việc trong 7 tiếng liên tục, mọi thứ diễn ra trực tiếp, mang đến cho khán giả một cảm giác chân thật, hoành tráng như khi xem trực tiếp.
Chương trình trực tuyến đã thể hiện ưu thế vượt trội về nhiều mặt. Giải trí trực tuyến tại nhà mang lại nhiều thuận lợi cho công chúng, họ sẵn sàng chi tiền cho một vé xem trực tuyến để không mất công di chuyển, lại hạn chế được việc tụ tập đông người. Quy mô các chương trình đa dạng, từ những buổi biểu diễn đơn giản tại nhà, đến những chương trình hoành tráng với sự góp mặt của hàng loạt gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng.
Xu thế phát triển của các chương trình trực tuyến mở ra một tương lai, hướng đi mới cho các nghệ sĩ Việt. Ông Đinh Tiến Dũng - GĐ sáng tạo của Truyền hình FPT - khẳng định, khi tổ chức một buổi diễn trong nhà hát, số lượng người xem sẽ bị hạn chế, nhưng với đêm diễn được trực tuyến, lượng khán giả là không giới hạn, chỉ cần có thiết bị điện tử kết nối mạng Internet ai cũng có thể tham gia thưởng thức và tương tác với nghệ sĩ.
Đánh giá về xu hướng làm chương trình trực tuyến, NSND Nguyễn Quang Vinh - quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - nhận định, mới chỉ có các đơn vị tư nhân, nghệ sĩ tự do nắm bắt tốt xu hướng này. Thời gian tới, cục sẽ lên phương án tận dụng tối đa lợi thế công nghệ để phổ biến rộng rãi những sản phẩm chất lượng cao đến công chứng, tiến tới thực hiện những chương trình quy mô lớn bằng hình thức online.
Có những lợi thế về công nghệ hiện đại, nghệ sĩ phải chủ động nhập cuộc và thích nghi, đổi mới tư duy trong cách tiếp cận đến công chúng. Thay vì đợi chờ khán giả tìm đến thưởng thức, mỗi tác phẩm của nghệ sĩ phải đầu tư chỉn chu một cách có thể, nỗ lực tìm tới bộ phận công chúng của riêng mình.