Nghệ sĩ Việt chia sẻ hành trình chữa COVID-19

Hương Lê |

Tình hình dịch căng thẳng, nhiều nghệ sĩ Việt phải hoãn lịch làm việc do mắc COVID-19. Nhiều nghệ sĩ đã chia sẻ cách tự chữa COVID tại nhà đơn giản.

Diễn viên Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie): “Chiến đấu trong hoà bình” với COVID-19

Khi có kết quả dương tính với COVID-19, lo lắng có nhưng diễn viên “Thương ngày nắng về” xác định bản thân phải trở thành “chiến binh” thì mới có thể chiến đấu với COVID được. 

Diễn viên Huyền Lazzie xác định bản thân là “chiến binh” chống lại COVID-19. Ảnh: NVCC
Diễn viên Huyền Lizzie xác định bản thân là “chiến binh” chống lại COVID-19. Ảnh: NVCC

Ngay từ những ngày đầu mắc COVID-19, Minh Huyền hơi mệt và ho nhiều, cô sử dụng một vài loại thuốc giảm ho, long đờm, các loại vitamin tăng sức đề kháng, súc họng bằng nước muối ấm, xông mũi mặt, uống nhiều nước hoa quả và đặc biệt là làm những việc mình yêu thích như đắp mặt nạ, thư giãn, nghiên cứu kịch bản phim. 

Minh Huyền thường xuyên vận động nhẹ. Ảnh: NVCC
Minh Huyền thường xuyên vận động nhẹ. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với Lao Động, Minh Huyền cho biết, cô cũng thường xuyên vận động chứ không ngồi một chỗ hay nằm dài. Cô luôn giữ cho mình ở trạng thái vận động, đi lại nhẹ nhàng, tự nấu những món ăn đơn giản nhưng nhiều chất xơ, đảm bảo dinh dưỡng để cơ thể khoẻ mạnh.

Diễn viên “Thương ngày nắng về” tự nấu nước xông tại nhà. Ảnh: NVCC
Diễn viên “Thương ngày nắng về” tự nấu nước xông tại nhà. Ảnh: NVCC

Nữ diễn viên chia sẻ, bị bệnh nào, điều đầu tiên cần thiết cũng là bổ sung dưỡng chất đầy đủ thì cơ thể mới có đủ sức mạnh chống lại bệnh tật và đặc biệt là giữ một tinh thần lạc quan.

Sau 10 ngày điều trị tại nhà, Huyền Lizzie đã chiến thắng COVID-19.

Cô Sâm “Hương vị tình thân”: Chữa COVID-19 theo cách như với bệnh cúm mùa

Chia sẻ với Lao Động, cô Sâm trong “Hương vị tình thân” cho biết, thời gian đó, gia đình cô đã chữa COVID-19 theo cách như với bệnh cúm mùa.

Cô Sâm “Hương vị tình thân”: Chữa COVID như cách với bệnh . Ảnh: ST
Cô Sâm “Hương vị tình thân”: Chữa COVID như cách với bệnh cúm mùa. Ảnh: NVCC

Gia đình nữ diễn viên đã mua sả, gừng, chanh, tỏi và đun để xông mũi, xông họng. Sau đó là dùng vitamin C, vitamin B1, B6 và B12, uống nước dừa, nước cam rồi nước ấm. Việc ăn uống cũng được gia đình chú trọng, mọi người đều ăn nhiều, nhằm đảm bảo sức khỏe.

Sau khi tự điều trị theo cách như với bệnh cúm mùa, cô cũng được những nhân viên trong trạm y tế gửi cho đơn thuốc điều trị bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện. Gia đình làm theo chỉ dẫn và đều dặn uống thuốc.

Diễn viên Minh Cúc chia sẻ thêm: “Bình thường, cả năm đi làm, ai cũng có những công việc riêng trong gia đình, thành ra bữa cơm không bao giờ được đủ người. Thế nhưng trong những ngày gia đình chữa bệnh như này, cả nhà quây quần bên nhau rất vui và đầm ấm”.

Diễn viên Anh Đức: Trên hết là tinh thần lạc quan

Diễn viên Anh Đức chia sẻ quá trình 21 ngày chống chọi với COVID-19 trên trang cá nhân. Anh nhận được lời chúc mừng, động viên của khán giả và bạn bè đồng nghiệp. “Sài Gòn vừa ghi nhận thêm ca F0 tự cách ly tại nhà và đã tự khỏi. Đó chính là tui” - Anh Đức viết.

Diễn viên Anh Đức chia sẻ 21 ngày tự chữa COVID tại nhà. Ảnh: ST
Diễn viên Anh Đức chia sẻ 21 ngày tự chữa COVID tại nhà. Ảnh: ST

Anh chia sẻ khi biết mình mắc COVID-19 thì khá lo lắng tuy nhiên anh biết lo lắng không hề giúp ích được gì.

Trong quá trình tự điều trị tại nhà, anh uống thuốc và nấu nước chanh sả gừng để xông, nếu không có thì nấu nước sôi cho vài giọt dầu xanh để xông. Khò nước muối nhiều lần trong ngày.

Ngoài ra diễn viên Anh Đức còn tập hít thở sâu, vận động vừa sức mình. Anh không nằm im nghỉ ngơi mà lựa chọn vận động nhẹ như làm việc nhà, quét nhà, lau nhà, nấu nướng, rửa chén…

“Khi nhức đầu hay mệt mỏi quá uống viên paracetamol, bổ sung cam và trái cây tươi, uống nước nhiều và vẫn khò nước muối, mắt đỏ thì nhỏ thuốc nhỏ mắt vào, còn sốt thì tiếp tục xông hơi” - Anh Đức kể.

Á Hậu Việt Nam 2010 - Hoàng My: Dùng những phương pháp gần gũi

Khi mắc COVID-19, Á Hậu Hoàng My giữ vững tinh thần và coi đây như một loại cúm. Trong quá trình điều trị Hoàng My gần như không sử dụng loại thuốc nào đặc biệt, chủ yếu là dùng những phương pháp rất gần gũi. “Cơ bản virus này tính hàn nên My dùng nhiệt để trị”. – Hoàng My chia sẻ.

Á Hậu Hoàng My: “Cơ bản virus này tính hàn nên My dùng nhiệt để trị”. Ảnh: ST
Á Hậu Hoàng My: “Cơ bản virus này tính hàn nên My dùng nhiệt để trị”. Ảnh: ST

Hoàng My dùng Panadol, vitamin, rửa mũi và họng bằng nước muối 5 lần mỗi ngày, xông hơi ngày 3 lần, tự giác hơi, thường xuyên chườm ấm gáy và phổi. Khi áp dụng những biện này Hoàng My cảm thấy bản thân ổn hơn.

Đợt dịch bệnh vừa qua cũng đã thay đổi nhiều dự án trong tương lai của Hoàng My. Cô chia sẻ bản thân luôn muốn đi “bụi” vòng quanh thế giới nhưng lần này lại muốn dành vài năm ở Việt Nam để cống hiến và làm những công việc thiện nguyện.

Hương Lê
TIN LIÊN QUAN

Có cần test nhanh COVID-19 quá rộng rãi như hiện nay?

PGS.TS TRẦN ĐÌNH BÌNH (ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ) |

PGS. TS. Trần Đình Bình, chuyên gia về Chống nhiễm khuẩn và Vi sinh y học tại Đại học Y Dược Huế (Đại học Huế) nói gì về việc test nhanh COVID-19 quá rộng rãi như hiện nay.

Thuốc lậu chữa COVID-19 lộng hành giữa đỉnh dịch

Thơm Bùi |

Lợi dụng sự hoang mang, lo lắng khi số ca mắc COVID-19 tăng cao mỗi ngày, thông qua việc quảng cáo, thổi phồng công dụng các loại thuốc nhiều đối tượng đã tổ chức các đường dây mua bán các sản phẩm tân dược nhập lậu nhằm trục lợi.

Nhiều Tổ an toàn COVID-19 tại công ty được Chủ tịch tỉnh tặng Bằng khen

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhiều Tổ an toàn COVID tại các doanh nghiệp (ở Thanh Hóa) đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Có cần test nhanh COVID-19 quá rộng rãi như hiện nay?

PGS.TS TRẦN ĐÌNH BÌNH (ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ) |

PGS. TS. Trần Đình Bình, chuyên gia về Chống nhiễm khuẩn và Vi sinh y học tại Đại học Y Dược Huế (Đại học Huế) nói gì về việc test nhanh COVID-19 quá rộng rãi như hiện nay.

Thuốc lậu chữa COVID-19 lộng hành giữa đỉnh dịch

Thơm Bùi |

Lợi dụng sự hoang mang, lo lắng khi số ca mắc COVID-19 tăng cao mỗi ngày, thông qua việc quảng cáo, thổi phồng công dụng các loại thuốc nhiều đối tượng đã tổ chức các đường dây mua bán các sản phẩm tân dược nhập lậu nhằm trục lợi.

Nhiều Tổ an toàn COVID-19 tại công ty được Chủ tịch tỉnh tặng Bằng khen

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhiều Tổ an toàn COVID tại các doanh nghiệp (ở Thanh Hóa) đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.