Nghệ nhân mất đi, di sản văn hóa phi vật thể mai một dần

THANH TUẤN |

Gia Lai – Tỉnh Gia Lai là địa phương có nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể giá trị cần được bảo tồn và lưu giữ. Điều đặc biệt cần chăm lo đời sống cho những nghệ nhân ưu tú, bởi khi họ mất đi thì di sản phi vật thể cũng mai một dần.

Ngày 28.4, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, Hội đồng di sản văn hóa quốc gia do Giáo sư-Tiến sĩ khoa học Lưu Trần Tiêu-Chủ tịch hội đồng làm trưởng đoàn đã đi khảo sát thực tế một số di tích tại Gia Lai.

Sau khảo sát thực tế, đoàn làm việc với UBND tỉnh về thực hiện khuyến nghị của UNESCO đối với “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên”-di sản phi vật thể đại diện của nhân loại; công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt và bảo vật quốc gia.

Một địa điểm bảo tồn của quần thể Di tích Tây Sơn thượng đạo, thị xã An Khê. Ảnh T.T
Một địa điểm bảo tồn của quần thể Di tích Tây Sơn thượng đạo, thị xã An Khê. Ảnh T.T

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, về di sản văn hoá vật thể, đến nay toàn tỉnh có 33 di tích, cụm di tích đã được xếp hạng, gồm: 1 quần thể với 9 cụm di tích được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt (quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo, xếp hạng năm 2022).

Gia Lai có 3 di sản được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia, gồm: Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên, Sử thi của người Ba Na (các huyện Đak Đoa, Đak Pơ, Kbang, Kông Chro), Lễ Cầu mưa của Yang Pơtao Apui (Plei Ơi, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện).

Tại thị xã An Khê, kết quả khai quật khảo cổ đã phát hiện nhiều hiện vật có giá trị quan trọng, có niên đại khoảng 80 vạn năm cách ngày nay. Điển hình là bộ rìu tay sơ kỳ Đá cũ An Khê là bằng chứng sinh động về văn hoá của cộng đồng cư dân sơ kỳ Đá cũ cách đây khoảng 80 vạn năm trên đất Gia Lai, và cũng là mốc mở đầu của lịch sử Việt Nam.

Những di vật văn hoá khảo cổ kỹ nghệ An Khê thuộc di tích Rộc Tưng - Gò Đá đã bổ sung vào bản đồ sơ kỳ Đá cũ của thế giới và con đường hình thành văn hoá đầu tiên của nhân loại.

Ở xã Tân An, huyện Đak Pơ có bia đá Champa. Ngành chức năng Gia Lai đã mời chuyên gia EFEO đến đọc, dịch. Nội dung văn này cho biết thuộc thời kỳ Vương quốc Champa thế kỉ 15, giúp hiểu biết thêm về một giai đoạn lịch sử văn hoá của địa phương, Tây Nguyên.

Theo ông Trần Ngọc Nhung – Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, địa phương đến nay không có Ban Quản lý di tích hay Trung tâm Bảo tồn di tích. Trước năm 2018, toàn bộ công việc lập hồ sơ khoa học di tích được giao cho Bảo tàng tỉnh Gia Lai.

“Ngoài ra, chế độ, chính sách đãi ngộ đối với nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hoá chưa đảm bảo cho việc phát huy khả năng thực sự của họ. Bởi hầu hết nghệ nhân ưu tú của Gia Lai đều đã lớn tuổi, một số đã mất nên việc lưu giữ, truyền dạy di sản đứng trước một khó khăn lớn.

Nghệ nhân mất đi mang theo di sản văn hoá phi vật thể mà họ nắm giữ, phần đa giới trẻ ngày nay lại hạn chế trong việc tiếp nối truyền thống văn hoá của dân tộc là một nguyên nhân dẫn đến sự mai một của những di sản này”, ông Nhung nói.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố Phó Chủ tịch huyện và Bí thư Đảng ủy xã vì cấp “khống” sổ đỏ

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 27.4, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã khởi tố bị can Phan Trung Tường (SN 1959, trú làng Jut 2, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai) và Chu Sỹ Mởn (SN 1974, trú thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, nguyên Trưởng phòng Tài Nguyên và môi trường huyện Ia Grai), hiện là Bí thư Đảng ủy xã Ia Yok, huyện Ia Grai.

Gia Lai tổ chức nhiều sự kiện văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30.4

THANH TUẤN |

Gia Lai – Trong kỳ nghỉ lễ 30.4, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật nhằm quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng du lịch của địa phương.

Cây thị cổ hơn 300 năm tuổi ở Đình Trung Tự là cây Di sản Việt Nam

Vương Trần |

Theo các vị cao niên trong làng Trung Tự (phường Phương Liên, quận Đống Đa), cây thị cổ ở đình Trung Tự có tuổi đời hàng trăm năm, thuộc loại “thất tuyệt”, tức có 7 điều quý: cây thọ, tán rộng, chịu hạn, không có tổ chim, gỗ làm ván in, quả thơm để cúng, vỏ làm thuốc chữa bệnh.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Khởi tố Phó Chủ tịch huyện và Bí thư Đảng ủy xã vì cấp “khống” sổ đỏ

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 27.4, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã khởi tố bị can Phan Trung Tường (SN 1959, trú làng Jut 2, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai) và Chu Sỹ Mởn (SN 1974, trú thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, nguyên Trưởng phòng Tài Nguyên và môi trường huyện Ia Grai), hiện là Bí thư Đảng ủy xã Ia Yok, huyện Ia Grai.

Gia Lai tổ chức nhiều sự kiện văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30.4

THANH TUẤN |

Gia Lai – Trong kỳ nghỉ lễ 30.4, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật nhằm quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng du lịch của địa phương.

Cây thị cổ hơn 300 năm tuổi ở Đình Trung Tự là cây Di sản Việt Nam

Vương Trần |

Theo các vị cao niên trong làng Trung Tự (phường Phương Liên, quận Đống Đa), cây thị cổ ở đình Trung Tự có tuổi đời hàng trăm năm, thuộc loại “thất tuyệt”, tức có 7 điều quý: cây thọ, tán rộng, chịu hạn, không có tổ chim, gỗ làm ván in, quả thơm để cúng, vỏ làm thuốc chữa bệnh.