Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam lần thứ hai - năm 2023: Lan tỏa giá trị qua từng trang sách

Phúc Đạt - Mai Hương |

Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2 năm 2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức sẽ chính thức khai mạc vào chiều 21.4 tại di tích Quốc Tử Giám (Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên-Huế, đường 23 Tháng 8, TP Huế).

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Với hai thông điệp “Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo” và “Sách cho tôi, cho bạn”, Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2-2023 sẽ có rất nhiều hoạt động, hình thức đa dạng.

Ngay tại lễ khai mạc, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ công bố chương trình truyền thông khuyến đọc nhằm xây dựng các chuyên trang, chuyên mục giới thiệu, quảng bá sách và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên cơ sở hợp tác giữa các đơn vị chức năng của bộ với 8 cơ quan báo chí.

Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông tặng 3.000 cuốn sách cho huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) nhằm khuyến khích và thúc đẩy văn hóa đọc tại địa phương. Phía UBND tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ chuyển giao 770 ấn phẩm “Tủ sách Huế” đến 49 điểm thư viện trên toàn tỉnh góp phần quảng bá, lan tỏa những giá trị văn hóa Huế.

Ngày hội kéo dài đến hết ngày 25.4 sẽ có hội chợ sách với sự tham gia của của hơn 30 đơn vị xuất bản, phát hành trong cả nước.

Ngoài ra, sẽ có một số hoạt động khác như: Tọa đàm “Chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản và nền tảng hỗ trợ xuất bản, phát hành”; giới thiệu tác giả, tác phẩm của Huế và viết về Huế; các hoạt động giới thiệu sách mới, giao lưu tác giả, nhà nghiên cứu với độc giả; tọa đàm về các chủ đề lịch sử, văn hóa, xã hội và xu hướng phát triển ngành xuất bản.

Thời gian này, còn có nhiều chương trình khuyến mại, giờ vàng tri ân khách hàng với nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho bạn đọc cả trực tiếp lẫn trực tuyến nhằm cổ vũ, khuyến khích bạn đọc mua và đọc sách.

Hai thông tin quan trọng 

Ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông), Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam cho biết: Với tinh thần lan tỏa giá trị của sách đến tất cả các vùng miền, năm nay Ban tổ chức chọn Huế bởi đây là trung tâm đào tạo của đất nước, cũng là nơi hội tụ văn hóa bản sắc dân tộc.

Ngoài Huế, các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai được tổ chức đồng loạt tại 63 tỉnh thành trực thuộc Trung ương, tạo ra một đợt hoạt động trên quy mô lớn, giàu ý nghĩa, góp phần xây dựng vào sự phát triển văn hóa và tinh thần hiếu học, hiếu đọc của người dân thành phố Huế nói riêng và cả nước nói chung”.

Về thông điệp “Nhận thức - Đổi mới - Sáng tạo”, đây là mục tiêu mà ngày hội sách năm nay hướng tới. Sách phải thể hiện sự đổi mới, mang đến sự sáng tạo, làm động lực cho sự phát triển của đất nước. Bản thân ngành xuất bản cũng đặt mục tiêu đáp ứng yêu cầu đổi mới và sáng tạo đang diễn ra trong mọi mặt cuộc sống.

Thông điệp “Sách cho tôi, cho bạn” mang hàm ý giá trị của sách không chỉ nằm ở nội dung tốt mà còn phải có sức lan tỏa đến mọi người.

Theo ông Nguyễn Nguyên, để tạo dựng thói quen đọc sách, xây dựng kĩ năng đọc, tăng nhu cầu đọc cần nhiều sự nỗ lực của cả những người làm công tác xuất bản và người làm công tác thư viện. Năm 2023 sẽ làm một năm khó khăn về kinh tế, ngành xuất bản cũng sẽ không nằm ngoài xu hướng này. Như Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã nói, để vượt khó vươn lên thì toàn ngành phải nỗ lực, phát triển theo hướng “đa hình tướng,” đa nền tảng để mang đến nhiều sản phẩm, nhiều lựa chọn hơn cho độc giả.

Hội sách giới thiệu bản sắc văn hoá

Đồng bằng sông Cửu Long

Sáng 20.4, Hội Sách TP Cần Thơ lần thứ IV năm 2023 và Triển lãm sách chuyên đề Cần Thơ với bản sắc văn hóa sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã được tổ chức.

Ông Huỳnh Hoàng Mến - Giám đốc Sở TTTT TP Cần Thơ - cho biết, đây là ngày hội của những người yêu thích sách, sân chơi văn hóa lành mạnh, bổ ích cho các đối tượng bạn đọc, nhất là tầng lớp thanh thiếu niên, sinh viên và học sinh. Hội sách góp phần lan tỏa phong trào đọc sách trong cộng đồng, giới thiệu những giải pháp, công nghệ mới phục vụ cho nhu cầu đọc sách, khám phá và tìm hiểu tri thức thông qua đọc sách.

Hội sách có 5 Nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành sách trên địa bàn thành phố trưng bày giới thiệu sách, các dịch vụ học tập, các sản phẩm, dịch vụ đặc sắc của thành phố Cần Thơ.

Trong khuôn khổ Hội sách còn có Triển lãm sách chuyên đề Cần Thơ với bản sắc văn hóa sông nước vùng ĐBSCL với trên 1.000 tài liệu in có nội dung về Đảng, Bác Hồ, các tài liệu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, địa chí Cần Thơ cùng những thành tựu về chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của thành phố, Bộ sưu tập 400 tài liệu số (Ebook), địa chí ĐBSCL được số hóa.


Phúc Đạt - Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Nhiều hoạt động chào mừng Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần 2

MINH PHONG |

Ra mắt sách, đổi rác lấy cây, tủ sách cộng đồng là những hoạt động nằm trong chương trình “Sách - Cho bạn, cho tôi” được Ban Quản lý Phố sách Hà Nội triển khai trong tháng 4.

Kích hoạt văn hoá đọc thông qua các cuộc thi đọc sách văn học

Huyền Chi - Phương Trang |

Văn hóa đọc văn học, nhất là thơ đang có sự giảm sút và rất cần sự khuyến khích, kích hoạt từ hàng năm thông qua các cuộc thi đọc sách các dạng khác nhau.

Công trình thư viện phục vụ văn hoá đọc cho người lao động

Hải Anh |

Cà Mau – Hướng tới Đại hội Công đoàn các cấp, tại Công ty Khí Cà Mau, công trình thư viện Công ty Khí Cà Mau đã nhanh chóng được hoàn thiện và ra mắt nhằm nâng cao văn hoá đọc cho người lao động.

Văn hoá đọc sách có bị lấn lướt bởi các nền tảng công nghệ?

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Thời gian qua, với sự ra đời của nhiều nền tảng công nghệ ứng dụng ở mọi lĩnh vực đã đạt được những thành công mới, thuận tiện và nhanh chóng là điều không phủ nhận. Tuy nhiên, dưới góc độ văn hoá đọc sách và nghiên cứu từ sách thì liệu công nghệ thông tin có đang lấn lướt văn hoá đọc sách trong cộng đồng?

Phân luồng nút Hồ Tùng Mậu: Người dân gặp khó vì thiếu nhiều biển chỉ dẫn

Hải Danh - Việt Dũng |

Hà Nội - Việc thiếu biển chỉ dẫn giao thông khiến cho công tác phân luồng giao thông tại nút giao Hồ Tùng Mậu - Nguyễn Cơ Thạch (quận Nam Từ Liêm) gặp nhiều khó khăn trong ngày đầu thí điểm phân luồng.

Dấu hiệu giết người vụ tài xế tông thiếu tá CSGT và 2 công nhân tử vong

Việt Dũng |

Chuyên gia luật cho rằng, hành vi lao ôtô vào thiếu tá Cảnh sát giao thông và 2 công nhân của tài xế ở Long An, khiến 3 người tử vong có dấu hiệu tội Giết người với nhiều tình tiết định khung.

Nghệ sĩ Thương Tín: Tôi quá khổ, tất cả do ngày xưa tôi ham vui!

ĐÔNG DU - THANH TRÚC |

Nghệ sĩ Thương Tín cho biết anh thấy cuộc đời mình tuổi xế chiều quá cực khổ. Tuy nhiên, anh không than thân trách phận vì quá khứ bản thân từng ham chơi, thiếu suy nghĩ.

Thuê ôtô tự lái dịp nghỉ lễ 30.4 coi chừng tiền mất bực mang

Xuyên Đông |

Nhiều người có nhu cầu thuê ôtô tự lái dịp nghỉ lễ 30.4. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận người thuê xe phải chịu cảnh mất tiền oan.

Nhiều hoạt động chào mừng Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần 2

MINH PHONG |

Ra mắt sách, đổi rác lấy cây, tủ sách cộng đồng là những hoạt động nằm trong chương trình “Sách - Cho bạn, cho tôi” được Ban Quản lý Phố sách Hà Nội triển khai trong tháng 4.

Kích hoạt văn hoá đọc thông qua các cuộc thi đọc sách văn học

Huyền Chi - Phương Trang |

Văn hóa đọc văn học, nhất là thơ đang có sự giảm sút và rất cần sự khuyến khích, kích hoạt từ hàng năm thông qua các cuộc thi đọc sách các dạng khác nhau.

Công trình thư viện phục vụ văn hoá đọc cho người lao động

Hải Anh |

Cà Mau – Hướng tới Đại hội Công đoàn các cấp, tại Công ty Khí Cà Mau, công trình thư viện Công ty Khí Cà Mau đã nhanh chóng được hoàn thiện và ra mắt nhằm nâng cao văn hoá đọc cho người lao động.

Văn hoá đọc sách có bị lấn lướt bởi các nền tảng công nghệ?

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Thời gian qua, với sự ra đời của nhiều nền tảng công nghệ ứng dụng ở mọi lĩnh vực đã đạt được những thành công mới, thuận tiện và nhanh chóng là điều không phủ nhận. Tuy nhiên, dưới góc độ văn hoá đọc sách và nghiên cứu từ sách thì liệu công nghệ thông tin có đang lấn lướt văn hoá đọc sách trong cộng đồng?