Ngày hội du lịch của vựa trái cây miền Nam giữa vùng núi Trung bộ

Thanh Chung |

Nằm giữa một vùng rừng núi miền Trung, nơi từng là túi bom hứng lửa đạn chiến tranh nhưng làng Đại Bình, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn - chưa từng hứng chịu một quả bom nào. Lạ nhưng lạ hơn, nơi khuất nẻo núi non này lại thích nghi với hầu hết các loại cây trái miền Nam.

Đại Bình trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn thời gian gần đây. Địa phương cũng phát triển thành dịch vụ du lịch để kích cầu sự phát triển kinh tế.

Tối 16.8, UBND huyện Nông Sơn tổ chức lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa - du lịch Đại Bình gắn với kỷ niệm 45 năm chiến thắng Nông Sơn – Trung Phước, giải phóng hoàn toàn huyện Nông Sơn.

Nằm nép mình nơi thượng nguồn sông Thu Bồn, tựa lưng vào dãy núi, làng Đại Bình (xã Quế Trung) như một ốc đảo bốn mùa xanh tươi, ẩn chứa nét duyên ngầm của mảnh đất miền sơn cước xứ Quảng.

Làng Đại Bình trước đây còn được gọi với tên Đại Bường. Trong những năm tháng chiến tranh, cả nước nói chung và huyện Nông Sơn nói riêng phải gánh chịu đạn bom khốc liệt, nhưng như một điều kì diệu mà đất trời ban tặng, Đại Bường vẫn bình yên, những tán cây vẫn xanh ngắt và sai trĩu quả, từ đó Đại Bường dần dần được người dân đọc thành Đại Bình, nghĩa là “bình yên lớn”.

Hết chuyện lạ này đến chuyện lạ khác. Làng Đại Bình một vùng đất nằm khuất trong núi rừng nhưng lại có thể trồng được rất nhiều loại cây ăn quả từ Nam Bộ. Mảnh đất này được con sông Thu Bồn bồi đắp phù sa màu mỡ, phù hợp để trồng nhiều loại cây ăn quả. Từ đó, làng Đại Bình được mệnh danh là “làng trái cây Nam Bộ” thu nhỏ của miền Trung.

Có được hôm nay, người dân thôn Đại Bình luôn biết công lao của ông tổ Huỳnh Châu- người đầu tiên mang những hạt giống cây vườn Nam Bộ đem về gieo trồng nơi làng quê Đại Bình. Vậy là từ đó người dân của làng Đại Bình đã lấy hạt giống từ vườn nhà ông để nhân, trồng, khai lập nên vườn cây Nam Bộ- Đại Bình trong suốt hơn 40 năm qua.

Đến Đại Bình, du khách đi dạo quanh ngôi làng dài hơn 2km, sau đó có thể nghỉ chân tại bất cứ vườn trái cây nào trong làng, thưởng thức trái cây ngay tại vườn, có thể mua trái cây mang về.

Được biết, Ngày hội Văn hóa - du lịch Đại Bình diễn ra từ ngày 16 - 18.8 bao gồm chuỗi các hoạt động: tham quan làng Đại Bình và du thuyền trên sông Thu Bồn; chương trình nghệ thuật khai mạc Ngày hội văn hóa Du lịch Đại Bình; bình chọn vườn đẹp tại các vườn mẫu ở Đại Bình; thi các trò chơi dân gian của người dân thôn Đại Bình; thi làm và thả diều…

Ngoài ra, du khách có thể ở lại nhà dân 1-2 ngày để “thưởng thức” một làng quê thanh bình mà rất khó nơi nào có được trong thời kì mới này, đây cũng được gọi là một “đặc sản” của ngôi làng này.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Khu phố du lịch Đà Nẵng bị đào xới nham nhở

THUỲ TRANG |

Gần 2 tháng nay, cuộc sống người dân sống trên đường Châu Thị Vĩnh Tế, An Thượng 1, An Thượng 2, Ngô Thị Sỹ…(phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) bị đảo lộn bởi đường phố hết bị đào lên làm cống lại đến vỉa hè bị xới ra thay mới.

Đà Nẵng hạn chế phụ thuộc vào thị trường khách du lịch Trung – Hàn

THUỲ TRANG |

Bằng việc xúc tiến đầu tư du lịch với nhiều thị trường khách các nước trong khu vực và quốc tế, ngành du lịch Đà Nẵng đang tìm cách hạn chế tối đa sự phụ thuộc vào hai thị trường khách là Trung Quốc và Hàn Quốc.

Du lịch được rót vốn “khủng”, người nào hưởng lợi?

Minh Nhật |

Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện ví những doanh nghiệp đầu tư du lịch “đỉnh” nhất hiện nay là “người viết nên câu chuyện mới cho sự phát triển của du lịch Việt Nam”. Hiệu quả từ những quyết định đầu tư “khủng” đó không chỉ được đo đếm trong lĩnh vực du lịch mà còn thúc đẩy nhiều lĩnh vực khác như dịch vụ, BĐS…

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Khu phố du lịch Đà Nẵng bị đào xới nham nhở

THUỲ TRANG |

Gần 2 tháng nay, cuộc sống người dân sống trên đường Châu Thị Vĩnh Tế, An Thượng 1, An Thượng 2, Ngô Thị Sỹ…(phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) bị đảo lộn bởi đường phố hết bị đào lên làm cống lại đến vỉa hè bị xới ra thay mới.

Đà Nẵng hạn chế phụ thuộc vào thị trường khách du lịch Trung – Hàn

THUỲ TRANG |

Bằng việc xúc tiến đầu tư du lịch với nhiều thị trường khách các nước trong khu vực và quốc tế, ngành du lịch Đà Nẵng đang tìm cách hạn chế tối đa sự phụ thuộc vào hai thị trường khách là Trung Quốc và Hàn Quốc.

Du lịch được rót vốn “khủng”, người nào hưởng lợi?

Minh Nhật |

Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện ví những doanh nghiệp đầu tư du lịch “đỉnh” nhất hiện nay là “người viết nên câu chuyện mới cho sự phát triển của du lịch Việt Nam”. Hiệu quả từ những quyết định đầu tư “khủng” đó không chỉ được đo đếm trong lĩnh vực du lịch mà còn thúc đẩy nhiều lĩnh vực khác như dịch vụ, BĐS…