Ngành phim xin cơ chế “phá băng”

Mỹ Linh |

Các doanh nghiệp trong ngành sản xuất phim và chương trình truyền hình nói riêng và doanh nghiệp ngành nghề khác nói chung đang gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí phải đối diện với nguy cơ phá sản hàng loạt khi phải dừng hoạt động vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

20 doanh nghiệp sản xuất phim, chương trình truyền hình vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và UBND TPHCM với 8 đề xuất nhằm đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch từ ngày 15.10.

Các doanh nghiệp này nêu thực trạng: “Doanh thu của ngành điện ảnh, truyền hình nói chung và ngành sản xuất phim, chương trình truyền hình nói riêng bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong khi phí thuê mặt bằng, lương cho nhân viên vẫn tiếp tục phải chi trả. Đặc biệt, đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4 khiến việc giãn cách xã hội tại TPHCM kéo dài nhiều tháng qua đã làm cho kế hoạch sản xuất và phát hành của nhiều bộ phim, chương trình truyền hình bị lùi lại hoặc trì hoãn vô thời hạn.

Tình trạng này còn khiến cho nguồn vốn đầu tư vào các dự án phim, chương trình truyền hình bị tồn đọng, nhiều nhân sự làm phim tự do không có việc làm, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Trước những khó khăn trên, nhiều doanh nghiệp sản xuất phim và chương trình truyền hình đang ở tình trạng kiệt quệ về nguồn lực, khó có thể phục hồi hoạt động trong thời gian ngắn. Người lao động đứng trước nguy cơ mất việc làm.

Việc thực hiện giãn cách, phong tỏa trên diện rộng và kéo dài khiến các doanh nghiệp trong ngành sản xuất phim và chương trình truyền hình gặp rất nhiều khó khăn như nhiều bộ phim và chương trình truyền hình không thể tiến hành sản xuất và phát hành; một số dự án đang bấm máy phải tạm dừng hoặc không thể tiếp tục sản xuất.

Trong thời gian sắp tới, nguồn phim và chương trình truyền hình nội địa được dự đoán sẽ không đáp ứng đủ cho nhu cầu của người dân và có thể dẫn đến nguy cơ ngành điện ảnh, truyền hình Việt Nam lệ thuộc vào nguồn phim, chương trình truyền hình nước ngoài.

Tuy vậy, các doanh nghiệp trong ngành phim không xin hỗ trợ tài chính để duy trì tồn tại, làm cơ sở phát triển mà muốn chỉ xin cơ chế để hoạt động trong bối cảnh bình thường mới.

8 kiến nghị được đưa ra không phải là những điều kiện khó khăn, hầu hết đều tuân thủ các quy định về phòng chống dịch hiện nay.

Dòng chảy văn hoá phải được duy trì, bởi lẽ càng dãn cách thì nhu cầu thưởng thức văn hoá càng lớn. Nếu để ngành phim “đóng băng”, đồng nghĩa là trao cơ hội cho những doanh nghiệp nước ngoài chuyên phát hành phim trên nền tảng số - khó kiểm soát.

Lao động trong ngành phim là một dạng lao động khá đặc biệt và cũng gần như không tiếp cận được các gói hỗ trợ, chính vì thế, một cơ chế thích hợp để “phá băng” chính là giải phóng sức lao động, để dòng chảy văn hoá tiếp tục trong bối cảnh dịch COVID-19.

Mỹ Linh
TIN LIÊN QUAN

20 doanh nghiệp phim lớn ở Việt Nam kiến nghị được mở cửa sản xuất từ 15.10

ĐÔNG DU |

Đại diện 20 doanh nghiệp phim lớn ở Việt Nam như BHD, CJ HK, Galaxy Play... đã gửi công văn xin Thủ tướng Chính phủ và UBND TPHCM cho phép mở cửa sản xuất trở lại từ ngày 15.10.

Nhà sản xuất phim điện ảnh Kiều: "Chúng tôi không cổ súy "tiểu tam"

ĐÔNG DU - ANH TÚ |

Phim điện ảnh Kiều nói về mối tình tay ba của Thúy Kiều (Mỹ Duyên), Thúc Sinh (Anh Huy) và Hoạn Thư (Cao Thái Hà). Chính vì thế, nhiều khán giả nghi vấn rằng tác phẩm sẽ dễ sa vào việc cổ súy "tiểu tam". Trước vấn đề này, nhà sản xuất, đạo diễn phim là Mai Thu Huyền đã có những chia sẻ thẳng thắn.

Sản xuất phim tiết lộ đời tư của người khác bị phạt từ 10-20 triệu đồng

Quế Chi |

Từ ngày 1.6, hành vi sản xuất phim có nội dung tiết lộ bí mật đời tư của người khác mà theo quy định của pháp luật phải được sự đồng ý của người đó nhưng không được sự đồng ý của người đó sẽ bị phạt từ 10-20 triệu đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

20 doanh nghiệp phim lớn ở Việt Nam kiến nghị được mở cửa sản xuất từ 15.10

ĐÔNG DU |

Đại diện 20 doanh nghiệp phim lớn ở Việt Nam như BHD, CJ HK, Galaxy Play... đã gửi công văn xin Thủ tướng Chính phủ và UBND TPHCM cho phép mở cửa sản xuất trở lại từ ngày 15.10.

Nhà sản xuất phim điện ảnh Kiều: "Chúng tôi không cổ súy "tiểu tam"

ĐÔNG DU - ANH TÚ |

Phim điện ảnh Kiều nói về mối tình tay ba của Thúy Kiều (Mỹ Duyên), Thúc Sinh (Anh Huy) và Hoạn Thư (Cao Thái Hà). Chính vì thế, nhiều khán giả nghi vấn rằng tác phẩm sẽ dễ sa vào việc cổ súy "tiểu tam". Trước vấn đề này, nhà sản xuất, đạo diễn phim là Mai Thu Huyền đã có những chia sẻ thẳng thắn.

Sản xuất phim tiết lộ đời tư của người khác bị phạt từ 10-20 triệu đồng

Quế Chi |

Từ ngày 1.6, hành vi sản xuất phim có nội dung tiết lộ bí mật đời tư của người khác mà theo quy định của pháp luật phải được sự đồng ý của người đó nhưng không được sự đồng ý của người đó sẽ bị phạt từ 10-20 triệu đồng.