Nếu "Tiếq Việt", "Záo zục" vào Táo quân 2018, PGS Bùi Hiền nói gì?

Bích Hà |

Nếu điều đó xảy ra, tác giả của đề xuất cải tiến chữ viết cho rằng việc mang người khác ra chế giễu, làm trò cười khi chưa hiểu hết ý nghĩa việc người đó đang làm là điều không nên.

Những ngày qua, êkíp sản xuất chương trình Táo quân 2018 liên tục úp mở những hình ảnh hậu trường tập luyện. Tuy nhiên, nội dung chương trình vẫn được êkíp tuyệt đối giữ bí mật.

Đến thời điểm này,  khán giả chỉ biết Táo quân năm nay dự kiến sẽ vô cùng đặc biệt bởi nó là chương trình kỷ niệm 15 năm sản xuất. Như mọi năm, kịch bản Táo quân vẫn do ê-kíp cũ thực hiện, với sự chỉ đạo trực tiếp của đạo diễn Đỗ Thanh Hải và "giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng.

Chương trình sẽ cố gắng đáp ứng 2 tiêu chí, xoáy vào thực trạng xã hội, mang lại tiếng cười cho người xem. Ê kíp chương trình sẽ lồng ghép những sự kiện trở thành tiêu điểm của năm vừa qua.

Hiện khán giả không ngừng dự đoán những sự kiện sẽ xuất hiện trong Táo quân năm nay, trong đó có đề xuất cải cách chữ viết tiếng Việt của PGS-TS Bùi Hiền,  hay việc người đẹp Lê Âu Ngân Anh đăng quang Hoa hậu Đại dương...

Trước những dự đoán của khán giả, đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho biết dù đã xong kịch bản khung nhưng hiện tại chưa thể tiết lộ nội dung. Cũng như mọi năm, trong quá trình tập luyện, các nghệ sĩ sẽ tiếp tục sáng tạo, có năm kịch bản khung hoàn toàn bị thay đổi. Do đó, những câu chuyện trên phải chờ đến khi chính thức bấm máy mới có thể tiết lộ.

Về phía PGS-TS Bùi Hiền (nguyên Hiệu phó Trường ĐHSP Ngoại ngữ Hà Nội), khi được hỏi cảm xúc nếu công trình nghiên cứu của mình xuất hiện trong chương trình Táo quân, ông chia sẻ: Quan điểm của tôi là không nên mang một công trình nghiên cứu nghiêm túc của người khác ra để chế giễu. Tôi mong điều đó không xảy ra. Còn nếu người làm chương trình vẫn muốn đưa vào, tôi nghĩ họ nên nói chuyện với tôi trước để có cái nhìn khách quan hơn.

 
PGS Bùi Hiền nhấn mạnh đề xuất của mình là cải tiến chữ viết chứ không phải cải cách.  Ảnh: Zing

Trước đó, một số trường đã đưa nội dung liên quan đến đề xuất cải tiến chữ viết của PGS Bùi Hiền vào đề thi môn Ngữ văn để học sinh phân tích, bình luận. Đánh giá về điều này, ông cho rằng, việc ra đề thi cập nhật các thông tin gây tranh cãi ngoài đời sống xã hội là điều tốt, nhưng không nên đưa một ý tưởng, công trình vẫn chưa hoàn thiện ra lấy ý kiến học sinh.

Cũng theo PGS Bùi Hiền, thời gian qua, một số người gọi đề xuất của ông là cải cách tiếng Việt, hay cải tiến tiếng Việt, ông khẳng định gọi như vậy là không chính xác.

“Tôi không cải cách tiếng Việt. Tôi cũng không cải cách chữ quốc ngữ. Tôi chỉ cải tiến cách viết, cách đọc để hướng tới tiếp tục nâng cao hiệu quả của bộ chữ cái La tinh, đã trở thành chữ quốc ngữ của Việt Nam trong giai đoạn phát triển và hội nhập vào cuộc cách mạng công nghệ 4.0 được nhanh chóng và thuận lợi hơn” – PGS Bùi Hiền chia sẻ.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải bác tin Quốc Khánh không đóng Ngọc Hoàng trong Táo quân 2018

Đào Bích |

Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình, Đài THVN khẳng định, các thông tin liên quan đến Táo quân 2018 hiện nay đều không chính xác. “Mọi kịch bản hay diễn viên trong chương trình này đều đang được ê-kip giữ bí mật”, đạo diễn Thanh Hải cho hay.

Những vấn đề “nóng hổi” nào sẽ được đưa vào Táo Quân 2018?

Theo Dân trí |

Đó là điều mà rất nhiều người muốn biết khi năm 2017 được xem là năm của nhiều biến động với hàng loạt các vấn đề “nóng” được dư luận quan tâm trong suốt 12 tháng.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải bật mí thông tin bất ngờ nhất về Táo quân 2018

Theo Dân trí |

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho biết kịch bản Táo quân 2018 hiện đã xong phần khung sườn. Và nếu năm nay có đưa "Người phán xử” và “Sống chung với mẹ chồng” vào Táo quân 2018 thì chỉ là một phần rất nhỏ.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải bác tin Quốc Khánh không đóng Ngọc Hoàng trong Táo quân 2018

Đào Bích |

Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình, Đài THVN khẳng định, các thông tin liên quan đến Táo quân 2018 hiện nay đều không chính xác. “Mọi kịch bản hay diễn viên trong chương trình này đều đang được ê-kip giữ bí mật”, đạo diễn Thanh Hải cho hay.

Những vấn đề “nóng hổi” nào sẽ được đưa vào Táo Quân 2018?

Theo Dân trí |

Đó là điều mà rất nhiều người muốn biết khi năm 2017 được xem là năm của nhiều biến động với hàng loạt các vấn đề “nóng” được dư luận quan tâm trong suốt 12 tháng.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải bật mí thông tin bất ngờ nhất về Táo quân 2018

Theo Dân trí |

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải cho biết kịch bản Táo quân 2018 hiện đã xong phần khung sườn. Và nếu năm nay có đưa "Người phán xử” và “Sống chung với mẹ chồng” vào Táo quân 2018 thì chỉ là một phần rất nhỏ.