Phố Sách Xuân Tân Sửu 2021:

Nét đẹp văn hoá giữa mùa dịch COVID-19

Hương Mai |

Phố Sách Xuân (Hà Nội) năm nay diễn ra trong tình hình dịch bệnh COVID-19 nên lượng khách đến tham quan và mua sách ít hơn so với năm ngoái. Các nhà sách giới thiệu nhiều cuốn sách hay, có giá trị, cùng những chương trình giảm giá hấp dẫn... Phố Sách Xuân - một điểm hẹn tri thức đầu năm duy trì nét đẹp văn hóa của người Hà Nội.

Đã thành truyền thống, cứ vào mùng 3 Tết Nguyên đán hằng năm, người dân Thủ đô và du khách lại đến Phố sách xuân. Năm nay, ngày hội mang chủ đề “Xuân trao tri thức - Trọn Tết Sum vầy” do UBND TP.Hà Nội chỉ đạo, UBND quận Hoàn Kiếm chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức đã được chuẩn bị từ nhiều tháng trước để đem đến không gian tri thức hấp dẫn nhất cho độc giả.

Do dịch COVID-19, Phố Sách xuân không tổ chức lễ khai mạc, dừng tổ chức các sự kiện. Theo ghi nhận của chúng tôi, lượng khách đến du xuân tại Phố Sách 2021 không đông so với những năm trước. Tuy vậy, các đơn vị xuất bản, phát hành vẫn chuẩn bị nhiều chương trình khuyến mại, phần quà hấp dẫn dành tặng bạn đọc và hàng chục nghìn cuốn sách mới, đậm nét văn hóa truyền thống và giàu tri thức. Có thể kể đến bộ ấn phẩm sách Tết Tân Sửu 2021 gồm các cuốn “Nhâm nhi Tết Tân Sửu”, “Đúng là Tết” phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh, “Nhớ ơi là Tết”, “Ngọn lửa đêm Ba Mươi”, “Kể chuyện Tết Nguyên Đán”, “Tết xưa thơ bé”, “Giao thừa không đến muộn”… Bên cạnh đó, nhiều bố mẹ có con nhỏ đang phải nghỉ học ở nhà do dịch COVID-19 cũng quan tâm đến những cuốn sách thiếu nhi, xây dựng kỹ năng, bổ sung kiến thức cho trẻ.

Nhiều năm nay, các đơn vị xuất bản và phát hành chọn dịp Tết để truyền đi thông điệp “Tết tôn vinh sách”. Trao đổi với Báo Lao Động, chị Trần Thị Huyền Chang - đại diện nhà sách Đinh Tị Books cho biết, Phố Sách Xuân là dịp để các đơn vị xuất bản gặp gỡ, tri ân độc giả thông qua việc đem đến những cuốn sách hay, đẹp, nhằm khuyến khích họ mua sách, mừng tuổi bằng sách. Năm nay, lượng khách giảm so với những năm trước nên nhà sách đã tung ra nhiều đầu sách hấp dẫn cùng những chương trình giảm giá sâu như khách mua từ 3 cuốn trở lên sẽ được giảm giá 35%. Do nhiều học sinh đang phải nghỉ học ở nhà để phòng chống dịch COVID-19 nên sách được chọn lựa trong dịp Tết này thường là những cuốn truyện cổ tích, khoa học vui, thiên nhiên… có màu sắc tươi vui, bắt mắt, thiết kế lạ, sách tương tác như sách tranh 3D, sách chiếu bóng, sách nhạc, sách âm thanh…

Phố sách Xuân thu hút khá đông người dân và du khách. Anh Nguyễn Thái Bình (quận Đống Đa) cùng gia đình lựa chọn những cuốn sách hay, hữu ích, chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, gia đình tôi đều chọn mua sách để mừng tuổi cho các con. Đây cũng là dịp bổ sung cho tủ sách gia đình để cả nhà cùng đọc. Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức, tôi và gia đình thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, tránh tập trung nơi đông người để đảm bảo an toàn...”.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Hoàn Kiếm, Phó Trưởng ban Quản lý Phố sách Hà Nội - ông Nguyễn Ngọc Hà thông tin, do yêu cầu bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 không khai mạc và tổ chức các hoạt động giao lưu, tọa đàm, biểu diễn nghệ thuật truyền thống nhưng Phố sách Xuân Tân Sửu 2021 vẫn mở cửa đúng sáng mùng 3 Tết và kết thúc vào ngày 21.2 - tức mùng 10 tháng Giêng, tiếp tục duy trì nét đẹp văn hóa đọc, góp phần khích lệ phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc ở Thủ đô.

Hương Mai
TIN LIÊN QUAN

Mùng 3 Tết: Phố sách Xuân Tân Sửu 2021 mở cửa phục vụ bạn đọc

Hải Nguyễn - Phạm Đông |

Phố sách Xuân Tân Sửu 2021 bắt đầu phục vụ bạn đọc từ ngày 14.2 (mùng 3 Tết Nguyên đán) đến hết ngày 21.2. Đây là nét đẹp văn hóa đọc của nhân dân Thủ đô và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng được duy trì nhiều năm nay.

Hai quyển sách hay về mùa yêu thương Giáng sinh

Tuấn Đạt |

Hai quyển sách mang chủ đề Giáng sinh phù hợp để những người yêu sách tìm đọc.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Mùng 3 Tết: Phố sách Xuân Tân Sửu 2021 mở cửa phục vụ bạn đọc

Hải Nguyễn - Phạm Đông |

Phố sách Xuân Tân Sửu 2021 bắt đầu phục vụ bạn đọc từ ngày 14.2 (mùng 3 Tết Nguyên đán) đến hết ngày 21.2. Đây là nét đẹp văn hóa đọc của nhân dân Thủ đô và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng được duy trì nhiều năm nay.

Hai quyển sách hay về mùa yêu thương Giáng sinh

Tuấn Đạt |

Hai quyển sách mang chủ đề Giáng sinh phù hợp để những người yêu sách tìm đọc.