Nắng Huế

Đình Quân - Ảnh: June Trịnh |

Nhắc đến mùa đông xứ Huế, chắc hẳn hầu hết mọi người chỉ nhớ đến “đặc sản”: Mưa dầm buồn nẫu lòng người. Nhưng may thay, mùa đông nơi đây đâu chỉ là mưa dầm, đâu chỉ là cái buồn hiện hữu mọi nơi.

Mùa đông nơi này cũng được ông Trời ban cho những ngày nắng. Cái nắng mùa đông như mật ngọt, len lỏi phủ vàng khắp nơi, như phà sức sống cho người, cho đất, cho cảnh vào mùa đông.

Có ai đi dọc những hàng cây mùa đông chưa trụi lá, đón tia nắng mới lên dần luồn qua khẽ lá, đổ bóng dài trên đường, trên sông.

Có ai thấy những bức bình phong, những mái đình mang trong mình nếp gấp thời gian, sáng bừng lên trong con nắng mới.

Có ai qua làng hoa ngày đông nắng, xem mặt trời lên, nắng trải dần trên những luống hoa; sương chưa tan, nắng chưa chói lòa, vừa rực rỡ lại vừa hư ảo.

Có ai ngược xuôi qua phố cổ Bao Vinh trong lòng xứ Huế, ngồi trên chuyến đò ngang từ Bao Vinh qua Tiên Nộn, hãy xem nắng lên trên nếp nhà trăm tuổi, trải trên mặt sông phẳng lặng, soi rõ bóng người co ro vì lạnh và vì nắng hình như chưa đủ hong ấm cho người.

Nắng chiều trên sông Bạch Yến.
Nắng chiều trên sông Bạch Yến.

Nắng mùa đông xứ Huế có cả những bóng hình mạ, dì, em gái vội vã cho kịp buổi chợ.

Nắng mùa đông xứ Huế có cả mùi của lá hoà cùng mùi đất ẩm ướt sau một đêm sương.

Nắng mùa đông xứ Huế còn có niềm vui của người qua đường, tuy lành lạnh nhưng thấy lòng mình ấm.

Đất trời đẹp thế thì người sao có thể buồn. Người đem lòng mình hong nắng mùa đông không?

Nắng bên bờ sông Hương.
Nắng bên bờ sông Hương.
Nắng trên đỉnh mái Không gian Lưu niệm Lê Bá Đảng - bảo tàng đương đại độc đáo của xứ Huế.
Nắng trên đỉnh mái Không gian Lưu niệm Lê Bá Đảng - bảo tàng đương đại độc đáo của xứ Huế.
Nắng trên mái đình làng Thế Lại Thượng.
Nắng trên mái đình làng Thế Lại Thượng.
Nắng hắt trên những ngôi nhà của phố cổ Bao Vinh.
Nắng hắt trên những ngôi nhà của phố cổ Bao Vinh.
Đình Quân - Ảnh: June Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Festival Huế 2020 hút khách bởi độc lạ

Hải Minh |

Sau 10 kỳ tổ chức thành công, Festival Huế 2020 tiếp tục mang lại những trải nghiệm mới lạ và độc đáo về văn hóa, lịch sử và nghệ thuật.

Pháp lam Huế hồi sinh

Ghi chép của thái hoàng |

Nhắc tới pháp lam Huế, giới nghiên cứu ngày nay đều thống nhất cho rằng đây là một di sản có giá trị đặc biệt không hề thua kém bất kì di sản nào mà triều Nguyễn (1802-1945) để lại cho Huế như lăng tẩm, đền đài, thành quách, miếu mạo, thơ văn, nhạc họa...

Đưa ca Huế vào trường học: Thế hệ trẻ cần trân trọng di sản

PHÚC ĐẠT |

Việc đưa ca Huế vào trường học là một việc làm hết sức có ý nghĩa và mang tính giáo dục cao. Đây chính là hướng đi phù hợp nhất để đưa ca Huế đến với thế hệ trẻ của vùng đất cố đô - cái nôi sinh ra ca Huế, giúp thế hệ trẻ hiểu biết hơn về di sản này, từ đó nuôi dưỡng, phát triển lòng tự hào về các di sản truyền thống và tình yêu quê hương đất nước.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Festival Huế 2020 hút khách bởi độc lạ

Hải Minh |

Sau 10 kỳ tổ chức thành công, Festival Huế 2020 tiếp tục mang lại những trải nghiệm mới lạ và độc đáo về văn hóa, lịch sử và nghệ thuật.

Pháp lam Huế hồi sinh

Ghi chép của thái hoàng |

Nhắc tới pháp lam Huế, giới nghiên cứu ngày nay đều thống nhất cho rằng đây là một di sản có giá trị đặc biệt không hề thua kém bất kì di sản nào mà triều Nguyễn (1802-1945) để lại cho Huế như lăng tẩm, đền đài, thành quách, miếu mạo, thơ văn, nhạc họa...

Đưa ca Huế vào trường học: Thế hệ trẻ cần trân trọng di sản

PHÚC ĐẠT |

Việc đưa ca Huế vào trường học là một việc làm hết sức có ý nghĩa và mang tính giáo dục cao. Đây chính là hướng đi phù hợp nhất để đưa ca Huế đến với thế hệ trẻ của vùng đất cố đô - cái nôi sinh ra ca Huế, giúp thế hệ trẻ hiểu biết hơn về di sản này, từ đó nuôi dưỡng, phát triển lòng tự hào về các di sản truyền thống và tình yêu quê hương đất nước.