Năm Du lịch Quốc gia 2020 với chủ đề “Hoa Lư – Cố đô ngàn năm”

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 10.12, tại Hà Nội, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo về Năm Du lịch Quốc gia 2020 với chủ đề “Hoa Lư – Cố đô ngàn năm”. Ông Lê Quang Tùng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì buổi họp báo.

Ông Lê Quang Tùng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu chỉ đạo tại buổi họp báo. Ảnh: NT
Ông Lê Quang Tùng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu chỉ đạo tại buổi họp báo. Ảnh: NT

Tại buổi họp báo, ông Bùi Thành Đông, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã thông tin cụ thể về thời gian, địa điểm và các hoạt động chính diễn ra trong Năm Du lịch Quốc gia 2020. Theo đó, Ninh Bình là địa phương được lựa chọn để đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2020 với chủ đề “Hoa Lư – Cố đô ngàn năm”; dự kiến, lễ khai mạc sẽ được tổ chức vào 20h ngày 22.2.2020 tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế (thành phố Ninh Bình).

Ông Bùi Thành Đông, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình thông tin về một số hoạt động chính diễn ra trong Năm Du lịch Quốc gia 2020. Ảnh: NT
Ông Bùi Thành Đông, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình thông tin về một số hoạt động chính diễn ra trong Năm Du lịch Quốc gia 2020. Ảnh: NT

Năm Du lịch Quốc gia 2020 sẽ có 38 hoạt động do tỉnh Ninh Bình và các cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Trong đó, tỉnh Ninh Bình chủ trì tổ chức 27 hoạt động chính bao gồm: Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2020, Lễ hội chùa Bái Đính, Lễ hội Hoa Lư, Lễ hội Tràng An, Lễ Đàn Kính Thiên… Ngoài ra, còn có 79 sự kiện khác do 24 tỉnh, thành phố tham ra hướng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2020 tổ chức như: Lễ hội xuân Yên Tử (Quang Ninh), Lễ hội Tịch Điền (Hà Nam), Giải đua xe ô tô Công thức 1 thế giới (Hà Nội)…

Ông Phạm Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết: Ninh Bình là tỉnh có nguồn tài nguyên du lịch đa dạng phong phú, trong đó có điểm nhấn là Cố đô Hoa Lư, Vườn quốc gia Cúc Phương, Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long… Đặc biệt là Quần thể danh thắng Tràng An đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam cũng như Đông Nam Á. Du lịch tỉnh Ninh Bình những năm gần đây đã có bước phát triển mạnh mẽ.

Ông Phạm Quang Ngọc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: NT
Ông Phạm Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: NT

“Ngay từ đầu năm 2019 tỉnh Ninh Bình đã tập trung các điều kiện cần thiết, chuẩn bị cho Năm Du lịch Quốc gia 2020. Năm Du lịch Quốc gia là sự kiện văn hóa tiêu biểu, góp phần giới thiệu, quảng bá các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Ninh Bình. Tạo sự phát triển đột phá về du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tiếp theo” – ông Ngọc nói.

Đại diện lãnh đạo Ban tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2020 tham gia trả lời các câu hỏi của PV các cơ quan báo chí. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo Ban tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2020 tham gia trả lời các câu hỏi của PV các cơ quan báo chí. Ảnh: NT

Tại buổi họp báo, đại diện Ban tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2020 đã trả lời các câu hỏi của PV các cơ quan báo chí liên quan đến những nội dung, hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia 2020.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Từ kinh đô Hoa Lư đến kinh đô Thăng Long: Tầm nhìn xuyên thế kỷ

nguyễn hữu giới |

Tổ quốc Việt Nam ta từ khi ra đời cho đến nay, kinh đô luôn chiếm một vị trí quan trọng bậc nhất: Vừa là trung tâm chính trị và quân sự, vừa là trung tâm kinh tế và văn hoá của đất nước.

Ninh Bình: Khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2019

NGUYỄN TRƯỜNG |

Tối ngày 13.4 (tức ngày 9.3 âm lịch) tại Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2019. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã về dự.

Cố đô Hoa Lư lung linh trong đêm hoa đăng cầu Quốc thái dân an

HUYÊN - TÙNG - TAN |

Ánh đèn hoa đăng hòa quyện vào dòng nước tạo nên vẻ đẹp lung linh huyền ảo trên dòng Sào Khê, hấp dẫn hàng nghìn phật tử và du khách thập phương.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Từ kinh đô Hoa Lư đến kinh đô Thăng Long: Tầm nhìn xuyên thế kỷ

nguyễn hữu giới |

Tổ quốc Việt Nam ta từ khi ra đời cho đến nay, kinh đô luôn chiếm một vị trí quan trọng bậc nhất: Vừa là trung tâm chính trị và quân sự, vừa là trung tâm kinh tế và văn hoá của đất nước.

Ninh Bình: Khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2019

NGUYỄN TRƯỜNG |

Tối ngày 13.4 (tức ngày 9.3 âm lịch) tại Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư, UBND tỉnh Ninh Bình đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2019. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã về dự.

Cố đô Hoa Lư lung linh trong đêm hoa đăng cầu Quốc thái dân an

HUYÊN - TÙNG - TAN |

Ánh đèn hoa đăng hòa quyện vào dòng nước tạo nên vẻ đẹp lung linh huyền ảo trên dòng Sào Khê, hấp dẫn hàng nghìn phật tử và du khách thập phương.