Năm 2026 hoàn thành hồ sơ Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê trình UNESCO

Lục Tùng thực hiện |

Ông Nguyễn Hữu Giềng - Giám đốc Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo - Ba Thê (An Giang) - khẳng định quyết tâm hoàn thành hồ sơ đề cử trình UNESCO trong năm 2026.

Vậy công tác này diễn ra ở giai đoạn nào, thưa ông?

- Công tác xây dựng hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê trình UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới bắt đầu được tỉnh An Giang giao chuyên môn thực hiện từ năm 2018.

Giai đoạn đầu tập trung thực hiện hệ thống hóa tư liệu sơ bộ và xây dựng báo cáo tóm tắt của hồ sơ đề cử để thực hiện đăng ký vào danh sách dự kiến của UNESCO. Tháng 1.2022, UNESCO chính thức đưa Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê vào danh sách dự kiến xây dựng hồ sơ đề cử Di sản Văn hóa thế giới và đã công bố trên trang website của UNESCO. Đây là dấu mốc đánh dấu kết thúc Giai đoạn 1 của công tác xây dựng hồ sơ đề cử.

Sau khi kết thúc Giai đoạn I, ngày 30.12.2022, UBND tỉnh An Giang đã quyết định ban hành Kế hoạch số: 3182/QĐ-UBND thực hiện lập hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê, trình UNESCO công nhận là di sản thế giới. Đến tháng 11.2023, Hội đồng Di tích và Di chỉ quốc tế (ICOMOS) đã cử chuyên gia đến thực hiện Quy trình Tập trung đánh giá tiềm năng đề cử di sản thế giới của Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê và ICOMOS đã gửi báo cáo chính thức cho Việt Nam từ tháng 3.2024.

Hiện nay, tỉnh An Giang đang hoàn thiện các bước cuối cùng để ban hành đề cương nhiệm vụ - dự toán kinh phí và tổ chức đấu thầu công khai lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng. Sau khi lựa chọn được đơn vị tư vấn sẽ triển khai xây dựng hồ sơ đề cử.

Trong quá trình triển khai, đã và đang gặp những khó khăn gì, thưa ông?

- Chúng tôi nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát từ các cơ quan Trung ương đến địa phương. Ngoài ra, còn có sự quan tâm đặc biệt của các nhà khoa học, nhà quản lý di sản Việt Nam đối với văn hóa Óc Eo và lịch sử nghiên cứu lâu đời của nền văn hóa này, đã tạo nên một hệ thống tư liệu đồ sộ là những thuận lợi lớn cho việc xây dựng hồ sơ đề cử.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, chúng tôi cũng gặp một số vấn đề cần tháo gỡ. Một số nội dung công việc cần phải được thẩm định độc lập trước khi được thông qua. Trong khi đó, ở Việt Nam chưa có nhiều đơn vị chuyên môn, có đủ chức năng để thực hiện các công việc này…

Những khó khăn này ảnh hưởng thế nào đến việc hoàn chỉnh hồ sơ trình UNESCO công nhận Di sản Văn hóa thế giới?

- Theo kế hoạch tại Quyết định số 3182/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang, năm 2026 sẽ hoàn thiện hồ sơ đệ trình lên Trung tâm Di sản thế giới. Dù khối lượng công việc xây dựng hồ sơ đề cử còn lại rất lớn, nhưng chúng tôi quyết tâm chạy đua với thời gian một cách quyết liệt nhất có thể. Bởi ngoài mục tiêu hoàn thành công việc được giao theo kế hoạch, chúng tôi còn có thêm động lực khác. Đó là hạn chế tối đa các nguy cơ có thể kéo dài thời gian xem xét.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, từ năm 2027, UNESCO sẽ có chủ trương áp dụng thủ tục cho phép có thời gian đánh giá sơ bộ (Preliminary Assessment) đối với các Hồ sơ đề cử Di sản Văn hóa thế giới. Điều này cũng đồng nghĩa, nếu chúng ta không hoàn chỉnh và trình trong năm 2026, sẽ khiến cho thời gian xây dựng hồ sơ đề cử bị kéo dài thêm...

Xin cảm ơn ông!

Lục Tùng thực hiện
TIN LIÊN QUAN

Hợp tác với 2 viện nghiên cứu Hàn Quốc khai quật khảo cổ học di tích Óc Eo

Lục Tùng |

Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo (An Giang) hợp tác cùng 2 Viện nghiên cứu của Hàn Quốc nghiên cứu, khai quật khảo cổ học di tích Óc Eo - Ba Thê.

Óc Eo - Ba Thê là trung tâm thịnh vượng của Vương quốc Phù Nam

Lục Tùng |

Ngày 17.11, tại TP Long Xuyên, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế đầu tiên tại Việt Nam về văn hóa Óc Eo.

Năm 2026 bảo vệ hồ sơ đề nghị di tích Óc Eo là Di sản Văn hóa thế giới

Lục Tùng |

Tỉnh An Giang phấn đấu đến năm 2026 hoàn thành và bảo vệ hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê là di sản Văn hóa thế giới.

Khai mạc hội thảo quốc tế đầu tiên tại Việt Nam về Văn hóa Óc Eo

Lục Tùng |

Văn hóa Óc Eo trong bối cảnh văn hóa Châu Á” là chủ đề Hội thảo khoa học quốc tế đầu tiên tại Việt Nam về văn hóa Óc Eo.

Hội thảo khoa học quốc tế đầu tiên về văn hóa Óc Eo tại Việt Nam

Lâm Điền |

“Văn hóa Óc Eo trong bối cảnh văn hóa Châu Á” là chủ đề hội thảo khoa học do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và UBND tỉnh An Giang tổ chức.

VĐV Linh Chi chia sẻ mục tiêu của đội bóng chuyền Binh chủng Thông tin tại Cúp Hùng Vương 2024

NHÓM PV |

Kết thúc giai đoạn 1 nội dung nữ giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024, câu lạc bộ Binh chủng Thông tin - Trường Tươi Bình Phước tiếp tục bước vào luyện tập cho giải Cúp Hùng Vương 2024. Góc nhìn thể thao số 157 cùng vận động viên Nguyễn Linh Chi chia sẻ về quá trình chuẩn bị của đội bóng cho giải đấu sắp tới.

Loạt sai phạm tại Nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời 600 tỉ đồng ở Yên Bái

Bảo Nguyên |

Dự án Nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời được đầu tư 600 tỉ đồng ở Yên Bái vừa bị cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng.

Quốc gia EU dùng đường ống dẫn khí Nga làm vũ khí địa chính trị

Song Minh |

Lãnh đạo đảng lớn nhất Bulgaria GERB tiết lộ, nước này dùng đường ống dẫn khí từ Nga làm vũ khí địa chính trị.

Hợp tác với 2 viện nghiên cứu Hàn Quốc khai quật khảo cổ học di tích Óc Eo

Lục Tùng |

Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo (An Giang) hợp tác cùng 2 Viện nghiên cứu của Hàn Quốc nghiên cứu, khai quật khảo cổ học di tích Óc Eo - Ba Thê.

Óc Eo - Ba Thê là trung tâm thịnh vượng của Vương quốc Phù Nam

Lục Tùng |

Ngày 17.11, tại TP Long Xuyên, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế đầu tiên tại Việt Nam về văn hóa Óc Eo.

Năm 2026 bảo vệ hồ sơ đề nghị di tích Óc Eo là Di sản Văn hóa thế giới

Lục Tùng |

Tỉnh An Giang phấn đấu đến năm 2026 hoàn thành và bảo vệ hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê là di sản Văn hóa thế giới.

Khai mạc hội thảo quốc tế đầu tiên tại Việt Nam về Văn hóa Óc Eo

Lục Tùng |

Văn hóa Óc Eo trong bối cảnh văn hóa Châu Á” là chủ đề Hội thảo khoa học quốc tế đầu tiên tại Việt Nam về văn hóa Óc Eo.

Hội thảo khoa học quốc tế đầu tiên về văn hóa Óc Eo tại Việt Nam

Lâm Điền |

“Văn hóa Óc Eo trong bối cảnh văn hóa Châu Á” là chủ đề hội thảo khoa học do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và UBND tỉnh An Giang tổ chức.