Mỹ nhân tuyên bố không rời giường nếu kiếm ít hơn 229 triệu đồng/ngày

Lan Anh |

Phát ngôn của Linda Evangelista từng gây ra làn sóng chỉ trích những năm 1990. Mỹ nhân giới thời trang bị cho là quá kiêu ngạo dù có tài năng. Nhiều năm sau, công chúng lần nữa bàn tán về câu nói gây tranh cãi sau khi cô gặp biến chứng thẩm mỹ.

Phát ngôn đi vào lịch sử giới thời trang

Linda Evangelista có đam mê thời trang từ năm 12 tuổi. Trong cuộc phỏng vấn của Harper's Bazaar, nữ người mẫu nói cô liên tục khóc và đòi mua nhiều quần áo, đặc biệt là đồ giống với người mẫu trên TV từ ngày bé. 

Đến năm 16 tuổi, Linda Evangelista tiếp cận thế giới thời trang hào nhoáng của khi tham gia cuộc thi Miss Teen Niagara. Tuy may mắn không mỉm cười, bù lại cô được công ty người mẫu hàng đầu Elite Model Management mời về làm việc. 

Năm 1981, làng thời trang chứng kiến sự xuất hiện tắc kè hoa mang tên Linda Evangelista. Bìa tạp chí Vogue Pháp chính thức đưa tên tuổi Linda vào hàng ngũ siêu mẫu thế hệ mới khi mới 19 tuổi. Linda Evangelista là người mẫu có gương mặt và hình thể đẹp, cô trở thành mỹ nhân danh tiếng bậc nhất của giới thời trang thế giới.

Linda Evangelista thời đỉnh cao. Ảnh: AFP
Linda Evangelista thời đỉnh cao. Ảnh: AFP

Thời điểm đó, làng thời trang không thiếu những “quả bom sex”. Vì vậy, ngoại hình của nữ người mẫu nhanh chóng bị hòa tan. Cô đã mạnh tay cắt phăng mái tóc dài, nhuộm màu tóc nổi trội để trở nên nổi tiếng trong ngành.

Đỉnh điểm, Evangelista nhuộm tóc tổng cộng 17 lần trong vòng 5 năm. Đây là quyết định táo bạo khiến cô bị đánh giá là nổi loạn. Không ít lần, cô bị từ chối làm việc vì bỏ qua mái tóc quyến rũ được lòng nhiều nhãn hàng vào thời điểm đó. 

“Tôi không quan tâm họ nói gì về mái tóc của mình. Tôi thấy nhàm chán khi ai cũng để tóc dài, từ người mẫu đến tiếp viên, phục vụ quán ăn”, cô thẳng thắn nói.

Dần dần, chính kiểu tóc ngắn, lòe loẹt giúp Linda Evangelista thu hút hai nhà mốt lớn là Versace và Chanel. Thập niên 1990, ba người mẫu được đánh giá cao nhất thế giới là Linda Evangelista, Christy Turlington và Naomi Campbell. Chỉ tính riêng Linda, cô xuất hiện khoảng 700 lần trên các trang bìa tạp chí thời trang. Nguồn tin của Harper's Bazaar cho biết cô từng được trả 20.000 USD để làm vedette cho một bộ sưu tập.

Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 10.1990, ngôi sao sinh năm 1965 (lúc đó 25 tuổi) tuyên bố: “Tôi và Christy không rời khỏi giường nếu kiếm ít hơn 10.000 USD (khoảng 229 triệu đồng)/ngày”. 

Phát ngôn này nhanh chóng chứng minh quyền lực chi phối giới thời trang của các siêu mẫu. Tuy phản ánh đúng thực trạng, câu nói của nữ siêu mẫu bị đánh giá là quá kiêu ngạo và xem thường những người mẫu khác.  

Phát ngôn “Không rời khỏi giường ngủ nếu không kiếm được 229 triệu/ngày” đã gây tranh cãi đến tận bây giờ về sự chênh lệch thu nhập trong giới người mẫu. Ảnh: AFP
Phát ngôn “Không rời khỏi giường ngủ nếu không kiếm được 229 triệu/ngày” đã gây tranh cãi đến tận bây giờ về sự chênh lệch thu nhập trong giới người mẫu. Ảnh: AFP

Dù đã chính thức xin lỗi, phát ngôn của Linda Evangelista vẫn bị mang ra bàn tán khi cô gặp thất bại, gần đây là chia sẻ biến chứng vì làm đẹp.

Biến chứng vĩnh viễn vì làm đẹp 

Sau khi có con với tỉ phú Francois-Henri Pinault, Linda Evangelista dần đánh mất sức hút. Ngoại hình xuống cấp cùng sự trỗi dậy của thế hệ trẻ khiến tên tuổi của tắc kè hoa Linda Evangelista dần nhạt nhòa. 

Ngôi sao đình đám dần níu kéo thanh xuân bằng cách tìm đến phương pháp thẩm mỹ hủy mỡ. Không ngờ quyết định trên khiến cô sống ẩn dật từ năm 2015 đến nay. Tháng 9.2021, cô quyết định chia sẻ câu chuyện sai lầm khi tìm cách níu kéo ngoại hình hoàn hảo. 

"Người hâm mộ đặt câu hỏi tại sao tôi không xuất hiện, trong khi đồng nghiệp của tôi vẫn hoạt động. Lý do là tôi bị biến dạng tàn nhẫn khi áp dụng phương pháp CoolSculpting", cô viết trên trang cá nhân.

Linda Evangelista thời hiện tại, cựu mẫu thất nghiệp do biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: AFP
Linda Evangelista thời hiện tại, cựu mẫu thất nghiệp do biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: AFP

Sau khi làm đẹp, Linda gặp chứng tăng sản mỡ bất thường (PAH). Cơ thể nữ người mẫu gặp biến chứng khiến các tế bào mỡ to ra, thậm chí lớn hơn trước lúc điều trị.

Metro đưa tin siêu mẫu 57 tuổi đã đệ đơn kiện công ty Zeltiq Aesthetic vì khiến cô bị hủy hoại cơ thể. Cô đòi số tiền lên đến 50 triệu USD vì ngoại hình hiện tại khiến cô thất nghiệp từ năm 2016. 

Sau khi chia sẻ về tình hình bệnh tật, Linda Evangelista được mời xuất hiện trên tạp chí People. "Tôi thích được xuất hiện trên sàn diễn. Tôi không thể trốn tránh hay xấu hổ về bản thân nữa. Tôi đã sẵn sàng để nói về việc này", Evangelista nói.

Lan Anh
TIN LIÊN QUAN

Jung Hae In là “phi công” màn ảnh nóng bỏng nhất của Son Ye Jin?

Lan Anh |

Truyền thông Hàn Quốc vừa đưa tin bộ phim “Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi” được Ấn Độ mua bản quyền, và sẽ sản xuất bản remake trong thời gian tới.

Vì sao Hyun Bin là người đàn ông trong mơ của mọi cô gái?

Mi Lan |

Khi Hyun Bin tuyên bố cưới – cả giới giải trí Châu Á xôn xao, hàng nghìn phụ nữ bày tỏ sự... “suy sụp”.

Bộ phim gây sốc về chuyện ngoại tình và đời sống tình dục của phụ nữ

Lan Anh |

“Người vợ cá vàng” là bộ phim đang lọt top “trending” (xem nhiều) trên các nền tảng xem phim trực tuyến. Phim gây sốc khi đề cập đến đề tài ngoại tình và đời sống tình dục của những cặp vợ chồng hiện đại.

Hình hài tuyển Việt Nam dưới thời ông Philippe Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã triệu tập 22 cầu thủ tuyển Việt Nam tập trung vào ngày 8.3 tới.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện nếu không đủ than cho sản xuất điện

Cường Ngô |

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp than chịu trách nhiệm toàn diện nếu không cung cấp đủ than theo cam kết dẫn tới thiếu than cho sản xuất điện và đạm trong nước.

Phong toả hiện trường, điều tra nghi án cướp tại phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

ANH TÚ |

TPHCM - Nghi cướp tại phòng giao dịch của một ngân hàng trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ.

Gói tín dụng nhà ở 120.000 tỉ: Ai được hỗ trợ, lãi suất bao nhiêu?

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Mức lãi suất thấp theo gói tín dụng 120.000 tỉ đồng, dự kiến thấp hơn 1,5-2% so với mức vay thông thường của ngân hàng. Trong đó, gói tín dụng 120.000 tỉ đồng chủ yếu tập trung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp, tổ chức kinh tế.

3 yêu cầu để thoả thuận mua điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp

Cường Ngô |

Để đi đến thoả thuận giá mua điện từ các nhà máy năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp, vận hành thương mại sau hơn 2 năm chờ đợi, Bộ Công Thương đưa ra 3 yêu cầu trong nguyên tắc xác định giá phát điện.

Jung Hae In là “phi công” màn ảnh nóng bỏng nhất của Son Ye Jin?

Lan Anh |

Truyền thông Hàn Quốc vừa đưa tin bộ phim “Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi” được Ấn Độ mua bản quyền, và sẽ sản xuất bản remake trong thời gian tới.

Vì sao Hyun Bin là người đàn ông trong mơ của mọi cô gái?

Mi Lan |

Khi Hyun Bin tuyên bố cưới – cả giới giải trí Châu Á xôn xao, hàng nghìn phụ nữ bày tỏ sự... “suy sụp”.

Bộ phim gây sốc về chuyện ngoại tình và đời sống tình dục của phụ nữ

Lan Anh |

“Người vợ cá vàng” là bộ phim đang lọt top “trending” (xem nhiều) trên các nền tảng xem phim trực tuyến. Phim gây sốc khi đề cập đến đề tài ngoại tình và đời sống tình dục của những cặp vợ chồng hiện đại.