Muôn sắc dàn thí sinh trẻ nhất tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam

ĐÔNG DU |

Nguyễn Hương Ly, Bùi Thái Bảo, Nguyễn Thanh Trâm, Nguyễn Thanh Ngân là 4 thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

Nguyễn Hương Ly

Vừa hoàn thành kì thi tốt nghiệp THPT, Nguyễn Hương Ly đã gửi hồ sơ dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 và tự tin với khả năng của mình có thể đi vào Vòng chung kết.

Hương Ly cho biết, cô rất yêu thích các cuộc thi nhan sắc nên khi vừa đủ tuổi đã đăng kí dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô  sinh năm 2002 đến từ Phú Thọ.

Nguyễn Hương Ly cho biết cô muốn thi Hoa hậu Việt Nam từ khi 15 tuổi. Ảnh: SV
Nguyễn Hương Ly cho biết cô thần thượng hoa hậu Hương Giang. Ảnh: SV

Khi đến với cuộc thi, Hương Ly đặt mục tiêu là giao lưu và học hỏi với các thí sinh khác, đồng thời để biết thêm nhiều về cuộc sống và lọt Top những thí sinh xuất sắc nhất Hoa hậu Việt Nam 2020.

Trong các người đẹp của showbiz Việt, Hương Ly thần tượng Hoa hậu chuyển giới Hương Giang vì thấy được ở cô nghị lực sống rất lớn.

Bùi Thái Bảo 

Bùi Thái Bảo cũng là 1 trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất Hoa hậu Việt Nam 2020. Vào thời điểm đăng kí thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Thái Bảo còn đến 2 tháng nữa mới tròn 18 tuổi.

Bùi Thái Bảo (sinh 19.9.2002, Hải Dương). Người đẹp sở hữu nét đẹp trong trẻo, làn da trắng và nụ cười duyên dáng. Với sự trẻ trung cùng nhan sắc thu hút, Thái Bảo chính là 1 trong những thí sinh đáng chú ý tại cuộc thi hoa hậu năm nay.

Thái Bảo là thí sinh hiện vẫn chưa đủ 18 tuổi của Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: SV
Thái Bảo là thí sinh hiện vẫn chưa đủ 18 tuổi của Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: SV

Nguyễn Thanh Trâm

Thanh Trâm là cháu gái người mẫu Trang Nhung, cô sinh năm 2002. Người đẹp sở hữu chiều cao ấn tượng 1,75m.

Nguyễn Thanh Trâm cho biết đã có ý định thi hoa hậu khi chỉ mới 15 tuổi nên bản thân có sự chuẩn bị trước. Ở trường, cô thuộc top thí sinh cao nhất nhì nên bạn bè hay gia đình đều khuyên Thanh Tâm nên đi thi hoa hậu hoặc siêu mẫu.

Thanh Trâm có chiều cao lên đến 1m75. Ảnh: SV
Thanh Trâm có chiều cao lên đến 1m75. Ảnh: SV

Nguyễn Thanh Ngân

Thí sinh Nguyễn Thanh Ngân (sinh năm 2002, quê Đồng Tháp). Trước đó, người đẹp theo học tại trường THPT Cao Lãnh 1, Đồng Tháp.

Trong những năm học cấp 3, cô đạt thành tích học sinh giỏi, có năng khiếu về môn Sinh học và từng tham dự thi Học sinh giỏi môn Sinh. Người đẹp có ước mơ trở thành một tiếp viên hàng không.

Thanh Nhân có thành tích học tốt. Ảnh: SV
Thanh Nhân có thành tích học tốt. Ảnh: SV

Thanh Ngân sở hữu chiều cao 1m69 và số đo ba vòng 83-63-93cm.  Để có được vóc dáng như hiện tại, cô thường đi bơi và tập yoga để phát triển chiều cao cũng như giữ cơ thể săn chắc, khỏe mạnh.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Giống H'hen Niê, 1 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 từng bị ép cưới sớm

ĐÔNG DU |

Đan Phượng - thí sinh gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2020 với câu chuyện bị bố mẹ ép cưới năm 17 tuổi. Công chúng phần nào nhớ đến hoa hậu H'Hen Niê.

Hoa hậu Việt Nam 2020: Những du học sinh dự thi bằng cách nào khi COVID-19?

ĐÔNG DU |

Nhiều du học sinh đã chọn cách về nước tránh dịch và tranh thủ đăng kí dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 khi chưa thể trở lại trường du học.

Nhiều "bản sao" nghệ sĩ thi Hoa hậu Việt Nam: Có sợ mất màu riêng?

ĐÌNH DY |

Những ngày qua, Hoa hậu Việt Nam 2020 gây sốt khi có hàng loạt thí sinh là "bản sao" của người nổi tiếng, nghệ sĩ tham gia. Tuy nhiên, liệu họ có bị trộn lẫn, thiếu màu riêng?

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giống H'hen Niê, 1 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 từng bị ép cưới sớm

ĐÔNG DU |

Đan Phượng - thí sinh gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2020 với câu chuyện bị bố mẹ ép cưới năm 17 tuổi. Công chúng phần nào nhớ đến hoa hậu H'Hen Niê.

Hoa hậu Việt Nam 2020: Những du học sinh dự thi bằng cách nào khi COVID-19?

ĐÔNG DU |

Nhiều du học sinh đã chọn cách về nước tránh dịch và tranh thủ đăng kí dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 khi chưa thể trở lại trường du học.

Nhiều "bản sao" nghệ sĩ thi Hoa hậu Việt Nam: Có sợ mất màu riêng?

ĐÌNH DY |

Những ngày qua, Hoa hậu Việt Nam 2020 gây sốt khi có hàng loạt thí sinh là "bản sao" của người nổi tiếng, nghệ sĩ tham gia. Tuy nhiên, liệu họ có bị trộn lẫn, thiếu màu riêng?