“Muộn rồi mà sao còn”: Lần đầu tiên, Sơn Tùng M-TP hát rõ lời đến vậy!

THU HƯƠNG |

Sơn Tùng M-TP vẫn chứng tỏ sức hút khi MV mới phát hành “Muộn rồi mà sao còn” ghi nhận 662.000 lượt xem công chiếu và đạt 1 triệu view chỉ sau 7 phút phát hành.

Tối ngày 29.4, sau khi nhá hàng bản live audio ca khúc mới trong buổi livestream “Giật mình lần 1”, Sơn Tùng M-TP chính thức phát hành MV “Muộn rồi mà sao còn”. Khán giả dành nhiều lời khen cho nam ca sĩ với lần trở lại này.

MV đậm phong cách Hàn Quốc

Nếu fan hâm mộ từng yêu thích hình ảnh của Sơn Tùng M-TP trong “Nơi này có anh” hay “Có chắc yêu là đây” thì chắc chắn sẽ tiếp tục "bấn loạn" vì nam ca sĩ ở sản phẩm mới “Muộn rồi mà sao còn”.

MV ghi lại những khoảnh khắc chàng trai trẻ tương tư một cô gái, cả ngày không ngừng nghĩ về đối phương đến nỗi đêm vẫn trằn trọc không ngủ. “Muộn rồi mà sao còn” sử dụng tông màu nhẹ nhàng, phù hợp với ca từ bài hát và hình tượng trẻ trung của Sơn Tùng M-TP.

Hình ảnh điển trai của Sơn Tùng. Ảnh: cắt từ MV.

MV cũng lồng ghép nhiều hình ảnh ẩn dụ thể hiện gián tiếp tâm trạng khi yêu của chàng trai, như giấc mơ trở thành phi hành gia để tâm sự nỗi lòng với những vì sao, hay căn phòng xoay vòng như chiếc đồng hồ thời gian cứ quay, chàng trai thì đi khắp phòng, trong tâm trí chỉ có cô gái và những ánh đèn nhấp nháy như sự trằn trọc, lo lắng của bất cứ ai khi đang yêu thầm...

Về mặt hình ảnh, sáng tạo của Sơn Tùng M-TP trong mỗi MV luôn là điều khán giả khá yên tâm.

Sơn Tùng M-TP hát rõ lời đến vậy…

Phần âm nhạc trong MV “Muộn rồi mà sao còn” không có quá nhiều bất ngờ, giai điệu Pop R&B vui tươi vẫn giữ nguyên so với bản live được hé lộ trước đó. Đây là sản phẩm do Sơn Tùng tự thực hiện các bước từ viết lời đến làm beat, hòa âm phối khí.

Khán giả từng quen với việc đọc phụ đề ở những sản phẩm trước của Sơn Tùng thì đến MV này sẽ thích thú vì anh hát rất rõ lời. Nhiều fan đánh giá, đây là ca khúc Sơn Tùng hát rõ lời nhất và khán giả nhanh thuộc nhất.

Một số nhận xét khác về MV. Ảnh chụp màn hình.

Sự bay bổng trong cách viết lời của Sơn Tùng M-TP vẫn luôn được coi là “đặc sản”. Anh sử dụng những từ ngữ, hình ảnh sáng tạo để diễn tả tâm trạng của chàng trai khi yêu như: “Vắt tay lên trên trán mơ mộng/ Được đứng bên em trong nắng xuân hồng”, “Những ngôi sao trên cao, là người bạn tâm giao/ Lắng nghe anh luyên thuyên về một tình đầu đẹp tựa chiêm bao”, “Nắm đôi tay kiêu sa, được một lần không ta/ Nghĩ qua thôi con tim trong anh đập tung lên rung nóc rung nhà.”, “Hóa ra yêu đơn phương một người, hóa ra khi tơ vương một người/ 3 giờ đêm vẫn ngồi cười...”.

Sự trằn trọc của chàng trai đang tương tư. Ảnh: cắt từ MV.

Song, bên cạnh lời khen, có những ý kiến cho rằng MV lần này của Sơn Tùng khá đơn giản và chưa thực sự “đã”. Tuy nhiên, “Muộn rồi mà sao còn” không phải sản phẩm nằm trong album “Chúng ta” nên đây chỉ là bước đệm để khán giả tiếp tục chờ đón những bất ngờ tiếp theo.

Với thành tích bước đầu đạt 662.000 lượt xem công chiếu, 1 triệu view sau 7 phút phát hành, Sơn Tùng M-TP vẫn chứng tỏ sức hút trong làng nhạc Việt.

THU HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Jack, Sơn Tùng M-TP cùng "đại tiệc âm nhạc" tháng 4

MAI SỰ |

Sau một thời gian “im hơi lặng tiếng”, hàng loạt ca sĩ đồng loạt trở lại cho "đại tiệc âm nhạc", đáng chú ý nhất vẫn là JackSơn Tùng M-TP.

Sơn Tùng M-TP nhá hàng ca khúc mới “Muộn rồi mà sao còn”

THU HƯƠNG |

Sơn Tùng M-TP vừa tung teaser audio ca khúc mới mang tên “Muộn rồi mà sao còn” sau thời gian im ắng vì những ồn ào liên quan đến MV “Chúng ta của hiện tại”.

MV nhạc Việt có lượt công chiếu cao nhất: Bước lùi của Jack trước Sơn Tùng?

ĐÔNG DU |

Jack vừa trở lại với MV LAYLALAY được đầu tư về cả hình ảnh lẫn âm nhạc. Tuy nhiên, thành tích lượt xem công chiếu của nam ca sĩ lại thua MV trước đó của anh và sản phẩm của Sơn Tùng M-TP.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Jack, Sơn Tùng M-TP cùng "đại tiệc âm nhạc" tháng 4

MAI SỰ |

Sau một thời gian “im hơi lặng tiếng”, hàng loạt ca sĩ đồng loạt trở lại cho "đại tiệc âm nhạc", đáng chú ý nhất vẫn là JackSơn Tùng M-TP.

Sơn Tùng M-TP nhá hàng ca khúc mới “Muộn rồi mà sao còn”

THU HƯƠNG |

Sơn Tùng M-TP vừa tung teaser audio ca khúc mới mang tên “Muộn rồi mà sao còn” sau thời gian im ắng vì những ồn ào liên quan đến MV “Chúng ta của hiện tại”.

MV nhạc Việt có lượt công chiếu cao nhất: Bước lùi của Jack trước Sơn Tùng?

ĐÔNG DU |

Jack vừa trở lại với MV LAYLALAY được đầu tư về cả hình ảnh lẫn âm nhạc. Tuy nhiên, thành tích lượt xem công chiếu của nam ca sĩ lại thua MV trước đó của anh và sản phẩm của Sơn Tùng M-TP.