Một Oscar bất ngờ kỳ lạ và tôn vinh nữ quyền

Việt Văn |

Lễ trao giải điện ảnh danh giá Oscar năm 2022 của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ diễn ra tại Nhà hát Dolby, Hollywood tối 27.3 (sáng 28.3 giờ Việt Nam) có nhiều điểm nhấn khác hẳn mọi năm. Và kết quả đầy bất ngờ khi bộ phim độc lập “CODA” đã xuất sắc đánh bại tác phẩm “The Power of the Dog” để thắng giải Phim hay nhất, tôn vinh chủ đề gia đình và tiếng nói của nữ quyền.

Thực ra thì dù “CODA” hay “The Power of the Dog” được vinh danh thì nó đều thể hiện sức mạnh của nữ quyền khi cả hai đều do các “bóng hồng” làm đạo diễn và đều phát hành trên nền tảng trực tuyến. Nhưng trước đó, “The Power of the Dog” với 12 đề cử Oscar được đánh giá cao hơn, dù  “CODA” đã giành một số giải quan trọng trước đó như Kịch bản chuyển thể xuất sắc của Hiệp hội Biên kịch Mỹ (WAG), Nam diễn viên phụ xuất sắc cùng Dàn diễn viên xuất sắc của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh Mỹ (GAG) và ê kíp sản xuất phim điện ảnh có thành tích xuất sắc của Hiệp hội Nhà sản xuất Mỹ (PGA).

“CODA”, bộ phim điện ảnh thứ hai của nữ đạo diễn Sian Heder, thuộc dòng phim độc lập, giản dị và ấm áp, lấy được nước mắt của khán giả khi thể hiện sống động cuộc sống của người khiếm thính với nhân vật chính Ruby (Emilia Jones) lại là người duy nhất trong gia đình không bị khiếm thính. Khi Ruby phát hiện ra niềm đam mê ca hát mãnh liệt thì cũng là lúc cô phải đứng trước ngã ba đường để lựa chọn giữa ca hát hay ở lại giúp đỡ gia đình…

Câu chuyện của “CODA” làm gợi nhớ đến lời tâm sự rất thật của nhân vật người cha trong một bộ phim tài liệu của Châu Âu khi nói về đứa con gái của mình. Ông ta bảo cả nhà rất vui khi biết cô con gái không khiếm thính nhưng lại cũng rất buồn vì tự nhiên nó thành xa cách vì không giống mọi người.

Không chỉ giành giải Phim hay nhất, “CODA” còn giành Oscar “Kịch bản chuyển thể xuất sắc”, một sự tưởng thưởng xứng đáng cho biên kịch kiêm đạo diễn Sian Heder và đây là tượng vàng Oscar đầu tiên của Heder. Và giải nam diễn viên phụ cho diễn viên khiếm thính Troy Kotsur - một gương mặt mới nhưng đã thể hiện xuất sắc ngôn ngữ hình thể qua vai diễn nhân vật ông bố ngư dân trong phim. Anh đã vượt qua những ứng viên khác như Ciarán Hinds, Jesse Plemons, JK Simmons và Kodi Smit-McPhee...

Chắc chắn sẽ có nhiều người tiếc cho “The power of the dog” đã được phát sóng trên nền tảng phim trực tuyến của Netflix. Đây  là phim không dành cho khán giả đại chúng mà nó kén người xem và đòi hỏi sự kiên nhẫn. Nhưng sự kiên nhẫn nào cũng có phần thưởng. “The power of the dog” ẩn chứa nhiều bất ngờ, nhiều thông điệp với những chi tiết đắt giá trong sự đa dạng của các cỡ cảnh, nhất là các cận cảnh. Cuộc sống của hai anh em Phil Burbank và George Burbank cùng quản lý nông trại đảo lộn khi George yêu Rose - người phụ nữ trung niên góa chồng có một cậu con trai Peter và đem họ về sống chung. Tuy nhiên Phil lại căm ghét Rose và tìm cách làm thân Peter để tách hai mẹ con ra… Thực sự Phil là người như thế nào và liệu anh chàng Peter có phải là “thỏ non” hay là một “cao thủ”?

“The power of the dog” là một phim xem để ngẫm nghĩ, để cảm nhận chiều sâu của câu chuyện, từ thân phận và sự che giấu tinh vi của người đồng tính, từ câu chuyện tình mẫu tử sâu sắc và cả nỗi sợ hãi và ám ảnh khi bị bạo hành tinh thần của người phụ nữ.

Đó thực sự là một siêu phẩm của nữ đạo diễn Jane Campion với các diễn viên Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee, Kirsten Dunst đã nhập vai hoàn hảo. Đặc biệt là Benedict Cumberbatch vai Phil và Kodi Smit-McPhee vai Peter. Và tuy phim không giành giải Phim hay nhất nhưng nữ đạo diễn Jane Campion đã giành tượng Vàng Oscar cho “Đạo diễn xuất sắc nhất” cực kỳ xứng đáng. Đây là lần thứ hai bà đoạt giải Oscar, trước đó là phim “The Piano” (năm 1993).

Sự lên ngôi của “CODA” cho thấy chủ đề gia đình với chất men của sự gắn kết, với tình cảm ấm áp, trong thời buổi thế giới trải qua đại dịch COVID-19 và đối mặt trong tình hình bất ổn; xét cho cùng cũng là hợp lý.

Nó cũng cho thấy xu hướng của các giải Oscar vẫn luôn hướng về những phim dung hòa giữa nghệ thuật và khán giả chứ không phải là sự dữ dội, cực đoan trong sáng tạo. Khác với tiêu chí và xu hướng của LHP Cannes.

Lễ trao giải Oscar 2022

Nhà hát Dolby có sức chứa 3.317 người nhưng năm nay giới hạn chỉ 2.500 người tham dự. Khách mời phải có chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 và ít nhất hai lần xét nghiệm PCR âm tính với virus SARS-Cov-2. Những nghệ sĩ, diễn viên trình diễn và người dẫn chương trình phải xét nghiệm PCR mà không cần có chứng nhận tiêm vaccine.

Những lần đầu tiên

Bộ phim đến từ xứ sở hoa anh đào “Drive my car “đã đoạt giải phim quốc tế xuất sắc nhất tại Oscar một cách xứng đáng khi nó đã được dự báo trước. Phim của đạo diễn Nhật Ryusuke Hamaguchi với các diễn viên Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Reika Kirishima… trước đó đã đoạt giải Phim không nói tiếng Anh hay nhất tại Quả cầu Vàng 2022 và là phim không nói tiếng Anh đầu tiên giành giải Phim hay nhất tại 3 giải thưởng uy tín từ giới phê bình Mỹ là Hiệp hội phê bình phim Los Angeles, Hiệp hội phê bình phim New York, Hiệp hội phê bình phim quốc gia…

“Drive my car” là bộ phim chuyển thể từ tác phẩm cùng tên  và hai tác phẩm khác trong tuyển tập truyện ngắn “Những người đàn ông không có đàn bà ra mắt” của nhà văn nổi tiếng Haruki Murakami (Nhật bản). Là câu chuyện về sự kết nối cảm xúc của hai con người mang trong mình những nỗi đau sâu thẳm. Và nghệ thuật góp phần làm xoa dịu nỗi đau con người. Cách kể chuyện tinh tế và đầy cảm xúc qua những chi tiết rất nhỏ,

“Drive my car” kể về Yusuke Kafuku (Hidetoshi Nishijima), một diễn viên và đạo diễn sân khấu nổi tiếng có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên người vợ biên kịch. Hai năm sau, người vợ đột ngột qua đời, anh nhận được lời đề nghị nhận lời làm đạo diễn vở kịch Uncle Vanya của Anton Chekhov ở Hiroshima. Anh thuê một tài xế 20 tuổi (Toko Miura) để lái xe cho mình. Và họ đã kết bạn với nhau để cùng chữa lành vết thương cho nhau và đối mặt với thực tại mới của cuộc đời mình.

“Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” năm 2022 được trao cho Jessica Chastain xứng đáng với vai diễn xuất thần của cô - Tammy Faye Bakker, một nhà hoạt động năng nổ cho cộng đồng LGBTQ+; trong bộ phim “The Eyes of Tammy Faye”. Bộ phim từng giành chiến thắng tại Liên hoan Phim quốc tế Toronto vào tháng 9.2021 và nữ diễn viên Jessica Chastain đã giành chiến thắng tại giải Nghiệp đoàn diễn viên điện ảnh Mỹ (SAG) và được đề cử Quả cầu Vàng cho vai diễn trong phim trước đó. Jessica Chastain đã lần đầu tiên giành chiến thắng sau 3 lần được đề cử Oscar. “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” dành cho Will Smith cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp của anh cho vai chính trong bộ phim  tiểu sử “King Richard”, với vai Richard Williams, bố của hai chị em tay vợt Williams.

Năm nay danh sách giải Oscar có thêm hạng mục mới “Bộ phim được người hâm mộ yêu thích nhất trong năm” do khán giả bình chọn trên nền tảng mạng xã hội Twitter và trang chủ của AMPAS (Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ).

Và kết quả sau cùng gọi tên bom tấn “Justice League”. Phim đã đánh bại các đối thủ khác “Spider-Man: No Way Home”, “Avengers: Endgame”, “Dreamgirls” và “The Matrix”.

Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

Will Smith lần đầu có giải Oscar sau khi tát MC ngay trên sóng trực tiếp

Chi Trần |

Tài tử Will Smith đã chính thức giành tượng vàng Oscar cho Nam chính xuất sắc sau khi lên thẳng sân khấu và đánh vào mặt MC Chris Rock trước sự sửng sốt của các khách mời có mặt tại lễ trao giải Oscar 2022.

Nam diễn viên khiếm thính đầu tiên đoạt giải Oscar

Chi Trần |

Troy Kotsur là người khiếm thính đầu tiên giành được tượng vàng Oscar cho hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Javier Bardem - đối thủ nặng ký của Will Smith tại Lễ trao giải Oscar 2022

Hải Long |

Nam tài tử gạo cội Javier Bardem là một trong những cái tên “nặng ký” cạnh tranh trực tiếp với Will Smith cho hạng mục “Nam diễn viên xuất sắc nhất” giải thưởng Oscar 2022.

Những kỷ lục của "Spider-Man: No Way Home" và cơ hội thắng giải Oscar

DI PY |

Không chỉ thành công về mặt doanh thu mà Spider-Man: No Way Home (Người Nhện: Không còn nhà) còn là bom tấn hoành tráng nhất thương hiệu Người Nhện từ trước tới nay. Bằng chứng là bộ phim được đề cử Oscar cho "Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc".

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Will Smith lần đầu có giải Oscar sau khi tát MC ngay trên sóng trực tiếp

Chi Trần |

Tài tử Will Smith đã chính thức giành tượng vàng Oscar cho Nam chính xuất sắc sau khi lên thẳng sân khấu và đánh vào mặt MC Chris Rock trước sự sửng sốt của các khách mời có mặt tại lễ trao giải Oscar 2022.

Nam diễn viên khiếm thính đầu tiên đoạt giải Oscar

Chi Trần |

Troy Kotsur là người khiếm thính đầu tiên giành được tượng vàng Oscar cho hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Javier Bardem - đối thủ nặng ký của Will Smith tại Lễ trao giải Oscar 2022

Hải Long |

Nam tài tử gạo cội Javier Bardem là một trong những cái tên “nặng ký” cạnh tranh trực tiếp với Will Smith cho hạng mục “Nam diễn viên xuất sắc nhất” giải thưởng Oscar 2022.

Những kỷ lục của "Spider-Man: No Way Home" và cơ hội thắng giải Oscar

DI PY |

Không chỉ thành công về mặt doanh thu mà Spider-Man: No Way Home (Người Nhện: Không còn nhà) còn là bom tấn hoành tráng nhất thương hiệu Người Nhện từ trước tới nay. Bằng chứng là bộ phim được đề cử Oscar cho "Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc".