Một câu nói của Thái Hòa khiến Cao Thái Hà mất ngủ

Mi Lan |

Cao Thái Hà chia sẻ, trong suốt 3 tháng quay phim “Mẹ rơm” tại Ninh Thuận, cô đã học hỏi được rất nhiều từ diễn viên Thái Hòa. Trong đó, Thái Hòa đã nói một câu khiến cô mất ngủ.

Cao Thái Hà chia sẻ những câu chuyện hậu trường đằng sau những cảnh quay của “Mẹ rơm” đang lên sóng giờ vàng. Theo đó, ban đầu Cao Thái Hà được đạo diễn Phương Điền mời vào vai Liễu (vợ trưởng thôn Hào), tuy nhiên, sau khi đọc kịch bản, Cao Thái Hà có tình cảm đặc biệt với vai Xuân (vợ của Khoản), nên đề xuất với đạo diễn được đóng Xuân.

Sau hơn 10 tập phim phát sóng, khán giả dành nhiều lời ngợi khen cho vai Xuân, đây được ví là vai diễn đánh dấu sự trưởng thành của Cao Thái Hà về diễn xuất.

Chia sẻ về vai Xuân, Cao Thái Hà cho biết, “Tôi thích Xuân tới mức, ngay khi đọc kịch bản, tôi đã hình dung ra sẽ diễn Xuân ra sao, sẽ tạo hình cho nhân vật như thế nào. Xuân là người phụ nữ vừa ghê gớm, vừa bi kịch. Ở vẻ bề ngoài, Xuân tỏ ra nanh nọc, chao chát, thậm chí chợ búa, nhưng sâu bên trong, Xuân rất thương chồng. Khoản tù tội, Xuân một mình nấu rượu, lo cho mẹ chồng già, em chồng khờ khạo. Nếu là người ác, người xấu, Xuân hoàn toàn có thể bỏ nhà đó ra đi. Xuân không phải là người phản diện mặc định, bên trong con người ấy vẫn có mầm lương thiện, và cuộc đời Xuân cũng rất bi kịch, đáng thương”.

Cao Thái Hà trong phim “Mẹ rơm“. Ảnh: VFC
Cao Thái Hà trong phim “Mẹ rơm“. Ảnh: VFC

Cao Thái Hà tiết lộ cô đã dày công xây dựng hồ sơ, diễn biến tâm lý cho vai Xuân, còn xây dựng cả tạo hình cho nhân vật này. “Khán giả xem sẽ thấy, suốt hơn 10 tập đầu, tôi lúc nào cũng cuốn đầy lô trên đầu. Đây là ý kiến tôi đề xuất với đạo diễn, xin được đeo lô, mặc quần áo hoa. Vì tạo hình của nhân vật Xuân sẽ gắn với 2 thời kỳ, mỗi thời kỳ sẽ có sự khác biệt. Khán giả theo dõi phim thêm sẽ nhận ra”.

Sau khi nhận vai Xuân, Cao Thái Hà được triệu tập cùng đoàn phim “Mẹ rơm” ra Ninh Thuận quay từ tháng 8, tháng 9 để phim kịp lên sóng tháng 11. “Tháng 8 ở Ninh Thuận, nắng gắt gỏng. Chúng tôi quay trong khu rừng rú, nhiều côn trùng. Tôi ra Ninh Thuận có mấy ngày, da đen sạm, mặt xuất hiện nám. Những ngày quay vừa nắng vừa nóng. Anh Thái Hòa bị côn trùng cắn sưng tấy, mưng mủ. Bác sĩ khuyên anh về TPHCM điều trị nhưng anh từ chối, tiếp tục ở lại, nén đau để quay”.

Theo Cao Thái Hà, 3 tháng quay phim ở Ninh Thuận, cả đoàn phim “Mẹ rơm” ăn ngủ tập trung một khu để kịp tiến độ quay. Minh Luân (đóng trưởng thôn Hào) chia sẻ những ngày đó nam diễn viên như cắt đứt toàn bộ liên lạc với thế giới để tập trung cho vai diễn.

Cao Thái Hà bị “khớp” những ngày đầu, phần vì thay đổi môi trường sống, phần vì hồi hộp, đây lại là phim thu tiếng trực tiếp phải diễn tốt cả hình và thoại, chính lúc này, cô đã nhận được lời khuyên nhủ, động viên từ nam diễn viên Thái Hòa. Câu nói của anh khiến cô mất ngủ.

“Tôi lo lắng, nên tâm sự với anh Thái Hòa: “Em cảm thấy mình chưa nhập vai lắm, em sợ mai ra bối cảnh, em rớt vai mất, em sẽ khiến cả đoàn bị ảnh hưởng”. Anh Thái Hòa nói với tôi, “Ủa Hà, em nhìn anh đi. Em có cực bằng anh không? Em hãy nghĩ thế này, khi mình dành trọn thời gian sống với nhân vật giống như mình đi tu tập trong vài tháng, cực khổ mấy cũng là quá trình rèn luyện, tu tập. 20-30 năm nữa, khi mình về già, ngồi xem lại những phim mình đóng, nếu mình đóng không tốt – lúc ấy mình sẽ rất tức giận và thất vọng về bản thân. Tại sao khi còn trẻ, khỏe, có sức như thế mà không làm vai tốt nhất có thể? Khi đã về già, dù có muốn, chúng ta cũng không còn sức để làm tốt được nữa”.

Một cảnh trong phim “Mẹ rơm“. Ảnh: VFC
Một cảnh trong phim “Mẹ rơm“. Ảnh: VFC

Nhờ có câu nói của Thái Hòa, Cao Thái Hà đã nhập vai Xuân với tất cả năng lượng, tâm huyết và động lực. “Có cảnh tôi ôm chân Khoản, ngã dúi dụi nhưng vẫn tiếp tục diễn, như không hề biết mình ngã.

Tôi rất yêu nhân vật của mình, nhưng khi chứng kiến anh Thái Hòa làm việc, tôi mới nhận ra, tôi chưa là gì so với anh ấy, tôi chưa yêu nhân vật như cách anh Thái Hòa yêu nhân vật Mô gù. Khi anh Thái Hòa diễn xuất, chỉ bằng vài động tác, anh khiến cả đoàn phim từ quay phim, đạo cụ, hóa trang... gần 40 người đều ngồi khóc” – Cao Thái Hà kể.

Nữ diễn viên khẳng định, trong 3 tháng quay “Mẹ rơm” dưới thời tiết khắc nghiệt của Ninh Thuận, cô đã học hỏi được rất nhiều từ những diễn viên kỳ cựu như Thái Hòa, Cao Minh Đạt.

Mi Lan
TIN LIÊN QUAN

Cao Thái Hà: Khi bạn thân mất, tôi thấy mọi thứ như hàng hiệu đều phù phiếm

Hào Hoa (thực hiện) |

“Tôi từng thích hàng hiệu, thích mặc đẹp, thích mua giày, túi xách đắt đỏ. Tôi từng phát ngôn thiếu suy nghĩ... Chỉ đến khi đọc di thư của người bạn thân qua đời, tôi như được giác ngộ và thay đổi” – diễn viên Cao Thái Hà kể.

Tạm hoãn phát sóng tập 12 phim Mẹ rơm

Hải Minh |

Tập 12 phim "Mẹ rơm" sẽ tạm dừng chiếu trên kênh VTV1 để nhường phát trực tiếp chương trình truyền hình khác.

Sự lợi hại trong ngoại hình triệu USD của Thái Hòa

Mi Lan |

Diễn xuất bằng ngoại hình có lẽ ít ai qua được Thái Hòa. Mỗi vai diễn, anh đều có dấu ấn đặc biệt về ngoại hình.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Cao Thái Hà: Khi bạn thân mất, tôi thấy mọi thứ như hàng hiệu đều phù phiếm

Hào Hoa (thực hiện) |

“Tôi từng thích hàng hiệu, thích mặc đẹp, thích mua giày, túi xách đắt đỏ. Tôi từng phát ngôn thiếu suy nghĩ... Chỉ đến khi đọc di thư của người bạn thân qua đời, tôi như được giác ngộ và thay đổi” – diễn viên Cao Thái Hà kể.

Tạm hoãn phát sóng tập 12 phim Mẹ rơm

Hải Minh |

Tập 12 phim "Mẹ rơm" sẽ tạm dừng chiếu trên kênh VTV1 để nhường phát trực tiếp chương trình truyền hình khác.

Sự lợi hại trong ngoại hình triệu USD của Thái Hòa

Mi Lan |

Diễn xuất bằng ngoại hình có lẽ ít ai qua được Thái Hòa. Mỗi vai diễn, anh đều có dấu ấn đặc biệt về ngoại hình.