Mơ mộng và bay bổng cùng ''Thai nguyên’’

Lê Quang Vinh |

''Thai nguyên’’ là triển lãm nghệ thuật đầy thú vị, do nghệ sĩ thị giác Nguyễn Thùy Trang và họa sĩ nhí Lê Thu Hà Bình (Nhím) kết hợp thực hiện. Triển lãm đã khai mạc ở tối 8.11.2019 tại Viện Goethe Hà Nội, giới thiệu 34 tác phẩm cá nhân và sáng tác chung.

Đây là triển lãm nghệ thuật đánh dấu sự trở lại của nữ nghệ sĩ Nguyễn Thùy Trang (SN 1988, tại Hà Nội) trong hành trình sáng tạo nghệ thuật của mình kể từ sau 2 triển lãm cá nhân ở Hà Nội: ''Carnevale Di Venezia’’ (2014) và ''Làm tổ’’ (2015). Thùy Trang từng theo học ngành Art Media & Textile tại Pháp và từ năm 2012 đã tham gia một số triển lãm nhóm: ''Mini-Textile’’ ở Pháp, Italia và Tây Ban Nha.

Ngoài vai trò là nghệ sĩ sáng tác, Thùy Trang hiện đồng thời là Co Founder tại Tí Toáy Atelier - một xưởng nghệ thuật dành cho trẻ em, hoạt động từ năm 2013. Trong đó, Lê Thu Hà Bình (SN 2008, hiện sống cùng gia đình tại Quảng Bình, tự học tại nhà, có ước mơ trở thành kiến trúc sư) là một học viên của Tí Toáy Atelier từ năm 2015.

Tại triển lãm này (kéo dài tới ngày 17.11), các tác phẩm của nữ nghệ sĩ Thùy Trang chú trọng sử dụng những chất liệu tự nhiên như sợi đay, sợi cói, sợi lục bình cùng kỹ thuật đan dệt độc đáo nhằm khai thác sự đa dạng và biến chuyển của bề mặt chất liệu.

Còn các bức vẽ của Hà Bình (Nhím) sử dụng màu acrylic trên toan và gỗ với những gam màu sống động, thể hiện một thế giới quan mộng mơ và tràn đầy màu sắc. Đây cũng là lần đầu cô bé 11 tuổi này giới thiệu các bức vẽ của mình tới công chúng.

Tâm điểm của triển lãm là tác phẩm tương tác ''Đường về’’ của Thùy Trang, có kích thước 6m x 2,5m, được đan dệt từ các sợi tự nhiên kết hợp với công nghệ cảm biến ánh sáng giúp cho mọi người có cơ hội trải nghiệm tương tác trực tiếp với tác phẩm.

Nói về cô bé Hà Bình, nữ nghệ sĩ Thùy Trang cho biết: ''Hà Bình là một học sinh của tôi tại Tí Toáy Atelier. Bây giờ, có thể còn quá sớm để nói cô bé này là một tài năng hội họa hay chưa, nhưng dựa trên những cảm nhận của tôi, Hà Bình có đầy đủ các tố chất cần có để phát triển bản thân ở lĩnh vực nghệ thuật trong tương lai.

Vấn đề bây giờ là cần giữ Hà Bình dưới mặt đất và tiếp tục rèn luyện cũng như kiên trì với việc vẽ tranh, sáng tác tác phẩm để xây dựng nền tảng…’’.

Lê Quang Vinh
TIN LIÊN QUAN

Khánh Thi làm show "Nhà bao việc" kể về cuộc sống gia đình

M. K |

Khánh Thi – Phan Hiển là một trong cặp đôi nghệ sĩ nhận được rất nhiều sự yêu mến từ khán giả. Để giúp khán giả hiểu rõ hơn về cuộc sống đời thường, cặp vợ chồng nổi tiếng chính thức ra mắt show thực tế "Nhà bao việc", phát sóng vào 20h thứ hai hàng tuần trên kênh Youtube Khánh Thi - Phan Hiển, bắt đầu từ ngày 11.11.

Thành Long không đến Việt Nam sau làn sóng phản đối gay gắt

Linh Chi |

Trước những ý kiến phản đối, tổ chức Operation Smile Việt Nam khẳng định sẽ không tổ chức bất cứ hoạt động nào có sự tham gia của nghệ sĩ Thành Long trong đợt kỷ niệm 30 năm thành lập tại Việt Nam.

Có một Hà Nội vừa quen, vừa lạ ở ''Một thành phố khác…’’

Lê Quang Vinh |

Tối 7.11.2019, triển lãm ảnh ''Một thành phố khác - công cộng, riêng tư, thầm kín’’ đã được khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Pháp-L’Espace ở Hà Nội, giới thiệu tác phẩm của 2 gương mặt trẻ: Nhiếp ảnh gia Joseph Gobin (Pháp) và họa sĩ Nguyễn Phương (Việt Nam) với bối cảnh chính là không gian Hà Nội.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Khánh Thi làm show "Nhà bao việc" kể về cuộc sống gia đình

M. K |

Khánh Thi – Phan Hiển là một trong cặp đôi nghệ sĩ nhận được rất nhiều sự yêu mến từ khán giả. Để giúp khán giả hiểu rõ hơn về cuộc sống đời thường, cặp vợ chồng nổi tiếng chính thức ra mắt show thực tế "Nhà bao việc", phát sóng vào 20h thứ hai hàng tuần trên kênh Youtube Khánh Thi - Phan Hiển, bắt đầu từ ngày 11.11.

Thành Long không đến Việt Nam sau làn sóng phản đối gay gắt

Linh Chi |

Trước những ý kiến phản đối, tổ chức Operation Smile Việt Nam khẳng định sẽ không tổ chức bất cứ hoạt động nào có sự tham gia của nghệ sĩ Thành Long trong đợt kỷ niệm 30 năm thành lập tại Việt Nam.

Có một Hà Nội vừa quen, vừa lạ ở ''Một thành phố khác…’’

Lê Quang Vinh |

Tối 7.11.2019, triển lãm ảnh ''Một thành phố khác - công cộng, riêng tư, thầm kín’’ đã được khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Pháp-L’Espace ở Hà Nội, giới thiệu tác phẩm của 2 gương mặt trẻ: Nhiếp ảnh gia Joseph Gobin (Pháp) và họa sĩ Nguyễn Phương (Việt Nam) với bối cảnh chính là không gian Hà Nội.