Mở cửa đúng ngày Thần tài, các rạp chiếu phim Hà Nội có phát tài?

Việt Văn |

Sau bao nhiêu chờ đợi, cuối cùng, các rạp chiếu ở Hà Nội cũng chính thức được mở cửa vào đúng ngày Thần tài-10.2.2022. Trước đó, thị trường điện ảnh nhất nhì cả nước, TP.Hồ Chí Minh sau gần ba tháng mở cửa trở lại chưa thu hút khách đông như mong đợi. Tuy nhiên, vẫn có những cơ sở để lạc quan vào lượng khán giả trẻ đến rạp đông...

Đường đua trở lại

Việc các rạp chiếu Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc không được mở cửa trong dịp Tết đã khiến doanh thu phim Tết xuống mức thấp nhất trong mấy năm trở lại đây. Theo thông tin từ nhà sản xuất cũng như trên Box Office Việt Nam - đơn vị khảo sát phòng vé độc lập thì doanh thu sau 6 ngày chiếu (1-6.2),  phim “Chìa khóa trăm tỉ” vẫn đứng đầu với 42 tỉ đồng, “1990” thu hơn 20 tỉ đồng, “Nhà không bán” hơn 17 tỉ đồng… Như vậy là không có phim nào thu trên 100 tỷ như vài  năm gần đây như “Gái già lắm chiêu 3” Tết 2020 với trên 165 tỉ hay “Cua lại vợ bầu” năm trước đó nữa với 192 tỉ… Sụt giảm doanh thu gấp 3 lần khi mỗi ngày doanh thu phim Tết trước đây tròm trèm 10 tỉ đồng/ngày nay chỉ từ 3-4 tỉ …

Mở cửa trở lại vào đúng ngày giữa tuần (thứ năm, 10.2), dĩ nhiên các đơn vị sản xuất đều tung ra những phim ấn tượng nhất. Như Cty Thiên Ngân- Galaxy sẽ tái hoạt động trở lại với lịch mở cửa đón khách của rạp Galaxy Mipec LB từ 8h30’ (suất chiếu đầu tiên bắt đầu từ 9h00’) và rạp Galaxy Tràng Thi: 12h30’ (suất chiếu đầu tiên bắt đầu từ 13h00’). 5 phim cuối tuần được chọn là “Mưu kế thượng lưu”, “Encanto: Vùng đất thần kỳ”, “1990”, “Chìa khóa trăm tỉ”,  “Spider man: No way home”, và các phim tuần mới từ 11.2 là “Gintama”, “Án mạng trên sông Nile”, “Chuyện ma gần nhà”, “Bẫy ngọt ngào”, “Nhà không bán”. Trong khi các cụm rạp CGV bên cạnh các phim Việt chiếu Tết có các siêu phẩm hoạt hình đặc biệt như “Paw Patrol: Phim đội đặc nhiệm siêu đẳng” và nhất là bom tấn “Đấu trường âm nhạc 2 (tựa gốc: “Sing 2”)...

Phim nào sẽ thắng?

Tràn đầy màu sắc với sự đầu tư công phu về âm nhạc và vũ đạo cùng kỹ xảo hoành tráng, chắc chắn bom tấn hoạt hình “Đấu trường âm nhạc 2” đủ sức hấp dẫn mọi tầng lớp khán giả khác nhau, từ người lớn đến trẻ em. Hơn cả “Đấu trường âm nhạc 1”, phần 2 mang lại nhiều cảm hứng với tạo hình sống động của các nhân vật và câu chuyện với nhiều tình tiết hài hước, vui nhộn, đặc biệt là màn trình diễn hoành tráng tại Nhà hát Crystal Tower của các thành viên như  chú gấu túi Buster, heo Rosita, nhím Ash, khỉ đột Johnny... với tuyển tập các ca khúc đình đám. Thông điệp của các nhà làm phim đưa ra cũng giàu ý nghĩa và nhân văn: Hãy can đảm theo đuổi giấc mơ dù là “điên rồ” nhất , phá vỡ định kiến, vượt qua mọi giới hạn của bản thân.

Tiếp đến “Spider man: No way home” được coi là một trong những phim hay nhất về Spider man trong đó cuộc đọ sức hoành tráng của Spider-Man với các ác nhân trên Tượng Nữ thần Tự do rất quen thuộc với những ai là fan của X-Men... “Án mạng trên sông Nile” là một sự lựa chọn không tồi dù phim dài 126 phút, khán giả vẫn bị cuốn theo nhân vật thám tử Hercule Poirot trong hành trình phá án giết người của một câu chuyện dựa theo tiểu thuyết của bậc thày trinh thám Agatha Christie...

Cuộc đua doanh thu của các phim Việt chiếu Tết sẽ tiếp tục nóng lên.

Gu khán giả phía Bắc có khác so với gu khán giả Nam, có phần thích sự sâu sắc, hài hước có ẩn ý hơn là sự giải trí thuần túy, dễ cười dễ quên. Nhưng điều đó liệu có khiến doanh thu các phim Tết đảo chiều hay nói cách khác, “Trạng Tí”, “Mưu kế thượng lưu” hay “1990” có cơ vượt lên soán ngôi dẫn đầu tạm thời của “Chìa khóa trăm tỉ”.

Dĩ nhiên thời gian sẽ trả lời. Tuy nhiên khoảng cách khá xa về doanh thu khiến khó có cơ hội cho sự đổi chiều.

Ở vị trí dẫn đầu “Chìa khóa trăm tỉ” thắng thế nhờ khả năng diễn của “cặp đôi hoàn hảo” Kiều Minh Tuấn - Thu Trang với lối diễn nhấn nhá, tung tẩy nhất là Thu Trang có tài gây cười. Và diễn xuất của cặp đôi này có thể chinh phục được khán giả hai miền nhờ vào cái duyên và ngôn ngữ thoại rất đời. Chắc chắn “Chìa khóa trăm tỉ” - 1 phim “remake” chắc chắn sẽ tăng thêm doanh thu đáng kể.

“1990” quy tụ 3 bóng hồng trẻ đẹp do Lan Ngọc, Diễm My 9x, Nhã Phương đóng, tuy nhiên kịch bản bị chê là lủng củng và diễn xuất của diễn viên chưa thanh thoát, còn bị “lên gân” nhiều chỗ; nên khó tăng đột biến về doanh thu. Mong chờ ở “Nhà không bán” - 1 phim kinh dị có cơ vươn lên, trong khi “Mưu kế thượng lưu” cũng bị đuối ở phần cuối dù đạo diễn có nhiều nỗ lực tạo ra những cú “twist”. “Gay go” nhất là “Trạng Tí” do phim mới chỉ hợp với khán giả nhí, kỹ xảo tốt nhưng phải cạnh tranh với mấy phim hoạt hình ngoại, đặc biệt là bom tấn “Đấu trường âm nhạc 2”.

Khán giả Hà Nội sẽ quay trở lại rạp đông sau một quãng thời gian dài “đói” phim? Khi Hà Nội vẫn ngót ngét 3.000 ca F0 mỗi ngày, dĩ nhiên do tỉ lệ tiêm chủng cao nên số bệnh nhân nặng rất ít nhưng điều đó có cản trở lượng khách đến rạp không thì câu trả lời còn ở phía trước. Chỉ có điều nếu một lượng khán giả trung niên còn chần chừ thì lớp trẻ chắc đã sẵn sàng “lao” đến rạp bởi các quán cà phê luôn đông nghẹt các bạn trẻ thì rạp chiếu phim chắc chắn là một lựa chọn thú vị không kém.

Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội cho rạp chiếu phim, cơ sở biểu diễn nghệ thuật mở cửa từ 10.2

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố đã cho phép rạp chiếu phim, các cơ sở biểu diễn văn hoá nghệ thuật mở cửa trở lại từ ngày 10.2.

Bar, karaoke, rạp chiếu phim ở TPHCM được hoạt động lại tùy cấp độ dịch

MINH QUÂN |

TPHCM - Quán bar, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke được hoạt động ở phường, xã, thị trấn có cấp độ dịch 1, 2 và không hoạt động ở cấp độ 3, 4. Rạp phim được mở cửa ở vùng cấp độ dịch 1, 2, 3.

Kinh tế 24h: Rạp chiếu phim sẵn sàng ngày mở cửa trở lại

Đức Mạnh |

Giá vàng chênh lệch kỷ lục, người mua có nguy cơ thua lỗ; Rạp phim dọn dẹp, phun xịt khử khuẩn chờ ngày mở cửa trở lại; Tiêu hủy hàng nghìn loại hàng không đảm bảo chất lượng... là những tin tức kinh tế đáng chú ý trong 24h qua.

Hướng dẫn rạp chiếu phim, bảo tàng... hoạt động phù hợp theo cấp độ dịch

Hải Minh |

Tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đưa ra hướng dẫn cho việc du lịch, rạp chiếu phim... hoạt động trở lại.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Hà Nội cho rạp chiếu phim, cơ sở biểu diễn nghệ thuật mở cửa từ 10.2

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố đã cho phép rạp chiếu phim, các cơ sở biểu diễn văn hoá nghệ thuật mở cửa trở lại từ ngày 10.2.

Bar, karaoke, rạp chiếu phim ở TPHCM được hoạt động lại tùy cấp độ dịch

MINH QUÂN |

TPHCM - Quán bar, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke được hoạt động ở phường, xã, thị trấn có cấp độ dịch 1, 2 và không hoạt động ở cấp độ 3, 4. Rạp phim được mở cửa ở vùng cấp độ dịch 1, 2, 3.

Kinh tế 24h: Rạp chiếu phim sẵn sàng ngày mở cửa trở lại

Đức Mạnh |

Giá vàng chênh lệch kỷ lục, người mua có nguy cơ thua lỗ; Rạp phim dọn dẹp, phun xịt khử khuẩn chờ ngày mở cửa trở lại; Tiêu hủy hàng nghìn loại hàng không đảm bảo chất lượng... là những tin tức kinh tế đáng chú ý trong 24h qua.

Hướng dẫn rạp chiếu phim, bảo tàng... hoạt động phù hợp theo cấp độ dịch

Hải Minh |

Tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đưa ra hướng dẫn cho việc du lịch, rạp chiếu phim... hoạt động trở lại.