Mở cửa du lịch là quá trình phục hồi tính bằng nhiều tháng

Hương Mai |

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Việt Nam cũng như các nước khác, mở cửa du lịch không có nghĩa là khách đến ngay mà đây là một quá trình phục hồi tính bằng nhiều tháng.

Tối 15.3, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị triển khai mở cửa du lịch quốc tế an toàn, hiệu quả.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Thông điệp lớn nhất của Hội nghị là Việt Nam chính thức mở lại giao lưu, giao thương quốc tế từ ngày 15.3, như trước khi có dịch COVID-19, nhưng kèm theo một số giải pháp quản lý kiểm soát rủi ro, có biện pháp tối thiểu để giữ an toàn cho tất cả mọi người, không phân biệt người Việt Nam và người nước ngoài trong chống dịch.

Về thời điểm mở lại hoàn toàn các hoạt động du lịch, Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam cũng như các nước khác, mở cửa du lịch không có nghĩa là khách đến ngay mà đây là một quá trình phục hồi tính bằng nhiều tháng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các Đại sứ bám sát tinh thần với các nước bạn. Theo Phó Thủ tướng, mục tiêu chống dịch là kiểm soát hiệu quả, không vượt ngưỡng quá tải của hệ thống y tế.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ sự chia sẻ với sự khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp du lịch, những hộ dân làm du lịch trong 2 năm qua. "Hãy cùng nhau tin rằng chúng ta đã kiểm soát được dịch bệnh rồi, giờ chúng ta cùng nhau làm lại, lấy lại những gì đã mất", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, đa số các ý kiến đều cho rằng việc đảm bảo an toàn y tế, thủ tục xuất nhập cảnh, hộ chiếu vaccine, chính sách thị thực, khôi phục đường bay… cần có sự vào cuộc của các bộ, ngành liên quan. Việc mở cửa đón khách du lịch trở lại cần linh hoạt, thích ứng với điều kiện, cấp độ dịch của từng địa phương.

Các đại biểu dự báo nhu cầu du lịch trong thời gian tới sẽ tăng nhanh và đây là cơ hội để du lịch Việt Nam nâng cao uy tín, sức cạnh tranh và quảng bá hình ảnh trong mắt bạn bè quốc tế.

Tại hội nghị, Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và lãnh đạo các địa phương, đại diện doanh nghiệp lữ hành, du lịch, khách sạn và hàng không đã có những trao đổi, thảo luận các biện pháp phối hợp, cùng bắt tay vào triển khai hiệu quả chủ trương mở cửa du lịch của Chính phủ.

Ông Vũ Hồng Nam - Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản đề nghị nên có những liên kết, kết nối trực tiếp với doanh nghiệp lữ hành của hai nước Việt Nam và Nhật Bản để chuẩn bị cho những tour du lịch lớn. Ngoài ra, Đại sứ Vũ Hồng Nam đề nghị nên tập trung khuyến khích mảng doanh nghiệp Nhật Bản đi vào Việt Nam. Theo Đại sứ Vũ Hồng Nam, 2 năm qua, số doanh nghiệp Nhật Bản không vào Việt Nam nhiều, giờ mở cửa trở lại, họ sẽ đầu tư vào. 

"Với sự mở cửa của chúng ta, Nhật Bản sẽ kết nối làm ăn cũng như phục hồi hoạt động kinh doanh. Tôi mong Bộ Ngoại giao cùng Tổng cục Du lịch nên có chính sách cụ thể hơn để doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam. Ngoài ra, chúng ta cần có những hội nghị, tọa đàm trao đổi với các doanh nghiệp Nhật Bản để biết nước bạn muốn gì và đáp ứng được cụ thể với từng thị trường", Đại sứ Vũ Hồng Nam nói.

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, việc mở cửa để phục hồi, "vực dậy" ngành du lịch sau giai đoạn hết sức khó khăn hơn hai năm qua, đồng thời tạo đà bứt phá trong thời gian tới, có ý nghĩa cấp thiết hơn bao giờ hết. Hỗ trợ phục hồi và đẩy mạnh du lịch chính là góp phần thiết thực thực hiện các mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay và sắp tới.

"Chúng ta đã bước sang một giai đoạn mới trong ứng phó với dịch bệnh, có thể có khả năng và tự tin mở cửa, đón du khách quốc tế đến Việt Nam", Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nói.

Hương Mai
TIN LIÊN QUAN

Mở cửa du lịch, hướng dẫn về y tế đối với khách quốc tế vẫn chờ

Thanh Hương |

Chiều 15.3 tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) chính thức công bố việc mở cửa các hoạt động du lịch trong trạng thái bình thường mới.   

Ninh Bình chuẩn bị các điều kiện đón khách du lịch quốc tế từ ngày 15.3.

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Để sẵn sàng đón khách nước ngoài trở lại từ ngày 15.3 theo chủ trương mở cửa hoàn toàn thị trường du lịch của Chính phủ, ngành Du lịch Ninh Bình đã có nhiều hoạt động chuẩn bị từ cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, vệ sinh môi trường.

Khi nào được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế?

thu phương |

Bạn đọc có email Honguyenxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi tốt nghiệp đại học Văn hóa nhưng muốn làm ngành du lịch. Xin hỏi, để được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, cần đáp ứng những điều kiện gì?

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Mở cửa du lịch, hướng dẫn về y tế đối với khách quốc tế vẫn chờ

Thanh Hương |

Chiều 15.3 tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) chính thức công bố việc mở cửa các hoạt động du lịch trong trạng thái bình thường mới.   

Ninh Bình chuẩn bị các điều kiện đón khách du lịch quốc tế từ ngày 15.3.

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Để sẵn sàng đón khách nước ngoài trở lại từ ngày 15.3 theo chủ trương mở cửa hoàn toàn thị trường du lịch của Chính phủ, ngành Du lịch Ninh Bình đã có nhiều hoạt động chuẩn bị từ cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, vệ sinh môi trường.

Khi nào được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế?

thu phương |

Bạn đọc có email Honguyenxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi tốt nghiệp đại học Văn hóa nhưng muốn làm ngành du lịch. Xin hỏi, để được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, cần đáp ứng những điều kiện gì?