Miễn vé tham quan di tích, giảm giá phòng lưu trú dịp Festival Huế

PHÚC ĐẠT |

Du khách đến Huế dịp Festival sẽ được tham quan miễn phí di tích, được giảm giá phòng lưu trú, các công ty vận chuyển cũng cam kết giảm 20 - 30% dịch vụ.

Ngày 6.6, Ban tổ chức Festival Huế lần thứ 11 cho biết, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thống nhất miễn phí 100% vé tham quan các di tích Huế cho khách tham quan trong 6 ngày diễn ra Festival Huế. Việc miễn phí vé tham quan di sản Huế nằm trong chương trình kích cầu du lịch, thu hút khách nội địa trở lại.

Trong thời gian diễn ra Festival Huế, một số cơ sở lưu trú tại Huế đã cam kết giảm 20 - 50% giá phòng. Các công ty vận chuyển cũng cam kết giảm 20 - 30% cho du khách trong dịp này.

Để kích cầu du lịch, từ nay đến cuối năm 2020, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng quyết định giảm 50% phí tham quan các điểm di tích.

Cụ thể, giá vé tham quan quần thể di tích Hoàng Cung Huế từ 200.000 đồng giảm còn 100.00 đồng; quần thể các lăng vua Tự Đức, Khải Định, Minh Mạng từ 150.000 đồng giảm còn 75.000 đồng; quần thể các lăng vua Gia Long, Thiệu Trị, Đồng Khánh từ 50.000 đồng giảm còn 25.000 đồng.

Được biết, Festival Huế lần thứ 11 diễn ra từ ngày 28.8 - 2.9 gồm chương trình nghệ thuật khai mạc (20h ngày 28.8 tại Quảng trường Ngọ Môn); lễ hội đường phố (16h30 từ ngày 29.8 - 2.9); lễ hội ẩm thực "Huế - Kinh đô ẩm thực" (diễn ra từ ngày 29.8 - 2.9 tại Công viên Thương Bạc); chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn (20h00 ngày 31.8 tại sân khấu Ngọ Môn); nhạc hội điện tử (20h30, ngày 1.9 tại Sân vận động Tự Do); đêm bế mạc (20h00 ngày 2.9 tại Quảng trường Ngọ Môn) cũng chính là đêm trình diễn Lễ hội Áo dài.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Sơn Tùng M-TP: Tôi muốn khán giả thấy một con người khác về tôi trên phim

BỈ ĐÔNG |

Nam ca sĩ mong muốn khán giả sẽ thấy mình chân thành hơn, gần gũi hơn thông qua Sky tour movie lần này.

Festival Huế 2020 sẽ trở lại với nhiều chương trình đặc sắc

PHÚC ĐẠT |

Ngày 31.5, trong khuôn khổ chương trình "Diễn đàn Du lịch Huế năm 2020" được tổ chức tại TP.Huế, ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông tin, giới thiệu về chuỗi lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao gắn với du lịch và các chương trình lớn của Festival Huế 2020.

Festival Huế 2020: Nhiều “bữa tiệc” nghệ thuật

PHÚC ĐẠT |

Với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Huế luôn luôn mới”, Festival Huế 2020 (1 - 6.4) tiếp bước những thành công của 10 kỳ Festival trước hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mới lạ, độc đáo về văn hóa, lịch sử và nghệ thuật.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sơn Tùng M-TP: Tôi muốn khán giả thấy một con người khác về tôi trên phim

BỈ ĐÔNG |

Nam ca sĩ mong muốn khán giả sẽ thấy mình chân thành hơn, gần gũi hơn thông qua Sky tour movie lần này.

Festival Huế 2020 sẽ trở lại với nhiều chương trình đặc sắc

PHÚC ĐẠT |

Ngày 31.5, trong khuôn khổ chương trình "Diễn đàn Du lịch Huế năm 2020" được tổ chức tại TP.Huế, ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đã thông tin, giới thiệu về chuỗi lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao gắn với du lịch và các chương trình lớn của Festival Huế 2020.

Festival Huế 2020: Nhiều “bữa tiệc” nghệ thuật

PHÚC ĐẠT |

Với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Huế luôn luôn mới”, Festival Huế 2020 (1 - 6.4) tiếp bước những thành công của 10 kỳ Festival trước hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mới lạ, độc đáo về văn hóa, lịch sử và nghệ thuật.