Mặc bikini nhặt rác ở biển có đáng bị lên án?

Việt Văn |

Chuyện nhóm khách mặc bikini nhặt rác ở vịnh Vĩnh Hy (Ninh Thuận) là chuyện bình thường. Chỉ không bình thường khi có ai đó lên án là “phản cảm”. Đồng ý với quan điểm, việc mặc bikini ở chùa chiền, công sở, đường phố hoặc khi gặp người cao tuổi mới đáng lên án và cần xóa bỏ suy nghĩ cho rằng hình ảnh bikini là phản cảm, đặc biệt là ở nơi du lịch.

Xin trích ý kiến của chị Ngô Như Quỳnh - một trong những thành viên trong nhóm du khách - chia sẻ quan điểm trên trang cá nhân: “Xin thưa, chúng tôi đang đi tắm biển thấy nhiều rác thải nhựa có hại môi trường thì cùng bảo nhau dọn sạch để giúp biển được sạch hơn. Đi tắm biển không mặc bikini chẳng lẽ áo dài khăn đóng hay quần jean áo thun?”.

Ở đây, việc nhặt rác góp phần bảo vệ môi trường mới là điểm đáng khen, đáng chú ý còn phần lớn phụ nữ ra bãi biển ai chả mặc bikini - trừ những lý do riêng. Vấn đề ở chỗ hình như nhiều người luôn mang trong mình những ấm ức, bực dọc với những chuyện gì đó trong xã hội và luôn tìm những con “dê tế thần” để trút lên những cơn giận. Và những “anh hùng bàn phím” này sẵn sàng dùng đủ cách để công kích, kể cả lập ra những nick giả để tạo ra một làn sóng tấn công “nạn nhân” vô tội. Thậm chí, một số KOL vừa bị sức ép để duy trì danh tiếng, phải có bài viết kịp thời nhân vụ gì gì đó... vừa ảo tưởng là có quyền lực với cư dân mạng nên cũng múa bút “bình loạn”.

Đúng là hết scandal này đến scandal khác, hết “con mồi” này đến “con mồi” khác để nhiều “anh hùng bàn phím” xả cơn giận trời ơi đất hỡi của mình, nhưng đằng sau nó là hệ lụy còn để lại.

Hãy cân nhắc trước khi bấm những “icon” và “share” một câu chuyện gì đó.

Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

Lan tỏa hành động nhặt rác, sống xanh trên đảo ngọc Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Không chỉ các cơ quan, ban, ngành tổ chức hoạt động làm vệ sinh môi trường mà tư duy sống xanh, cùng nhau nhặt rác, làm sạch biển đã lan tỏa rộng khắp đến nhiều thành phần, nhiều tầng lớp nhân dân ở TP. Phú Quốc và cả khách du lịch đến từ các tỉnh khác.

Sinh viên nhặt rác, làm sạch bãi biển xã Giao Hải, Nam Định

Trà My |

NAM ĐỊNH - Ngày 4.6, hơn 200 sinh viên khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có mặt tại bãi biển xã Giao Hải (Giao Thủy, Nam Định), tham gia các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới 2022 với chủ đề “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”.

Hơn 200 đoàn viên Kiên Giang đi nhặt rác, dọn dẹp kênh mương cho người dân

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đoàn viên thanh niên các sở, ngành, địa phương cùng sinh viên Đại học Kiên Giang cùng nhau làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh tạo mỹ quan đô thị, dọn dẹp rác thải trên các tuyến đường, khơi thông các con kênh ùn ứ rác ở khu dân cư.

Đà Lạt tặng bằng khen cho người vừa chạy vừa nhặt rác ven hồ Xuân Hương

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Đầu tháng 4, mạng xã hội lan truyền clip cảnh một thanh niên vừa chạy thể dục vừa dọn những mẩu rác bị bỏ lại trên đường ven hồ Xuân Hương, TP. Đà Lạt. Hành động đẹp này được UBND TP. Đà Lạt ghi nhận và quyết định trao tặng bằng khen vào sáng nay, ngày 21.4.

Ông lão 74 tuổi đã 20 năm tự nguyện nhặt rác làm sạch bờ biển

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Xót xa trước hình ảnh làng chài yên bình ở xã Phước Thể, huyện Tuy Phong lại đầy rác, bốc mùi hôi khi ra ngồi hóng mát, ông Hồ Cửu đã 20 năm tự nguyện nhặt rác tại bờ biển này mỗi ngày với mong muốn làm sạch bờ biển và lan tỏa thông điệp giữ vệ sinh môi trường đến xóm làng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Lan tỏa hành động nhặt rác, sống xanh trên đảo ngọc Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Không chỉ các cơ quan, ban, ngành tổ chức hoạt động làm vệ sinh môi trường mà tư duy sống xanh, cùng nhau nhặt rác, làm sạch biển đã lan tỏa rộng khắp đến nhiều thành phần, nhiều tầng lớp nhân dân ở TP. Phú Quốc và cả khách du lịch đến từ các tỉnh khác.

Sinh viên nhặt rác, làm sạch bãi biển xã Giao Hải, Nam Định

Trà My |

NAM ĐỊNH - Ngày 4.6, hơn 200 sinh viên khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có mặt tại bãi biển xã Giao Hải (Giao Thủy, Nam Định), tham gia các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới 2022 với chủ đề “Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển”.

Hơn 200 đoàn viên Kiên Giang đi nhặt rác, dọn dẹp kênh mương cho người dân

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Đoàn viên thanh niên các sở, ngành, địa phương cùng sinh viên Đại học Kiên Giang cùng nhau làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh tạo mỹ quan đô thị, dọn dẹp rác thải trên các tuyến đường, khơi thông các con kênh ùn ứ rác ở khu dân cư.

Đà Lạt tặng bằng khen cho người vừa chạy vừa nhặt rác ven hồ Xuân Hương

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Đầu tháng 4, mạng xã hội lan truyền clip cảnh một thanh niên vừa chạy thể dục vừa dọn những mẩu rác bị bỏ lại trên đường ven hồ Xuân Hương, TP. Đà Lạt. Hành động đẹp này được UBND TP. Đà Lạt ghi nhận và quyết định trao tặng bằng khen vào sáng nay, ngày 21.4.

Ông lão 74 tuổi đã 20 năm tự nguyện nhặt rác làm sạch bờ biển

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Xót xa trước hình ảnh làng chài yên bình ở xã Phước Thể, huyện Tuy Phong lại đầy rác, bốc mùi hôi khi ra ngồi hóng mát, ông Hồ Cửu đã 20 năm tự nguyện nhặt rác tại bờ biển này mỗi ngày với mong muốn làm sạch bờ biển và lan tỏa thông điệp giữ vệ sinh môi trường đến xóm làng.