Lý do chùa Hương vắng khách khi mở cửa trở lại

Nhóm PV |

Dù đã được mở cửa trở lại nhưng khu Di tích và thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) vẫn khá vắng khách, thưa người.

Chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) đã chính thức mở cửa từ 16.2 đón khách trở lại hành hương, chiêm bái, lễ Phật sau một thời gian dài tạm đóng để kiểm soát dịch bệnh.

Trước đó, theo ghi nhận của phóng viên, lượng khách đến đây rất vắng vẻ, thưa thớt so với mọi năm. Để đảm bảo kiểm soát dịch bệnh, các cabin cáp treo được yêu cầu giảm số người vận chuyển. Số lượng đò được hạ thuỷ để phục vụ khách cũng chỉ bằng khoảng 50% so với các mùa lễ hội trước khi dịch COVID-19 xảy ra.

Không còn cảnh chen chúc ở lối vào động Hương Tích như mọi năm
Không còn cảnh chen chúc ở lối vào động Hương Tích như mọi năm. Ảnh: Hải Nguyễn

Những mùa lễ hội trước, cổng vào Thiên Trù luôn luôn đông đúc không kể ngày đêm, nhưng năm nay rất vắng vẻ, thưa thớt. Cũng không còn xảy ra tình trạng chen chúc, chật chội trong động Hương Tích như mọi năm.

Lượng đò hạ thủy để phục vụ du khách ít hơn
Lượng đò hạ thủy để phục vụ du khách ít hơn. Ảnh: Hải Nguyễn

Chia sẻ với Lao Động, chị Nguyễn Thị Thảo (34 tuổi) tiểu thương buôn bán nhiều năm ở xã Hương Sơn cho biết, năm nay thời tiết mưa lạnh, hơn nữa Hà Nội vẫn là điểm nóng của dịch COVID-19 nên nhiều người e ngại đi chùa Hương. Lễ hội chùa Hương thu hút nhiều người từ tứ xứ đổ về, nguy cơ lây nhiễm vẫn còn.

Ông Trịnh Văn Hiển (46 tuổi), lái đò chùa Hương chia sẻ, nhiều người năm rồi làm ăn không tốt, kinh tế khó khăn, họ để tiền đó chi tiêu trong gia đình thay vì đi lễ. Người con trai của ông Hiển làm ăn xa, mọi năm cũng đều về chùa Hương đi lễ, nhưng năm vừa qua khó khăn quá, tiền lo cho gia đình còn phải vay mượn, nên anh đành thất hẹn với bố.

Lượng khách đến chùa Hương thưa thớt, vắng vẻ
Lượng khách đến chùa Hương thưa thớt, vắng vẻ. Ảnh: Hải Nguyễn

Chị Phùng Vân Anh (Nam Định), khách đến chùa Hương nhiều năm kể rằng, mọi năm chị đều cùng gia đình, ông bà, các cô bác đến chùa chiêm bái, lễ Phật và đi hội. Nhưng năm nay, trong nhà có F0 nên tâm lý mọi người cũng e ngại, không dám đi xa. Một phần cũng sợ đông người, khả năng lây nhiễm cao hơn, nên năm nay chị chỉ đi cùng chồng chứ không đi cùng cả gia đình như những mùa hội trước. 

Theo ông Nguyễn Bá Hiển - Trưởng Ban quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, dự kiến trong ngày đầu mở cửa chính thức, chùa Hương đón khoảng 5.000 khách. Ông Hiển cho biết, ban tổ chức đặt mục tiêu an toàn, phòng chống dịch COVID-19 lên hàng đầu khi mở cửa đón khách. Ngoài ra, việc đảm bảo an toàn khi đi thuyền cũng được ưu tiên quan tâm.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Chùa Hương mở cửa trở lại: Động Hương Tích không còn cảnh chen chúc

Nhóm PV |

Theo ghi nhận, tại động Hương Tích (chùa Hương, Mỹ Đức, Hà Nội) không đông đúc du khách trong những ngày đầu mở cửa trở lại.

Người dân háo hức đi lễ chùa Hương

Hương Hải Giang |

Trên những chuyến đò đổ về động Hương Tích (chùa Hương, Mỹ Đức, Hà Nội), nhiều người dân không giấu được sự bồn chồn, háo hức.

Bất ngờ lượng khách đến chùa Hương trong ngày mở cửa chính thức

Nhóm PV |

Theo ghi nhận của phóng viên, vào sáng 16.2, lượng khách tại chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) trong ngày chính thức mở cửa đã bắt đầu đông đúc hơn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chùa Hương mở cửa trở lại: Động Hương Tích không còn cảnh chen chúc

Nhóm PV |

Theo ghi nhận, tại động Hương Tích (chùa Hương, Mỹ Đức, Hà Nội) không đông đúc du khách trong những ngày đầu mở cửa trở lại.

Người dân háo hức đi lễ chùa Hương

Hương Hải Giang |

Trên những chuyến đò đổ về động Hương Tích (chùa Hương, Mỹ Đức, Hà Nội), nhiều người dân không giấu được sự bồn chồn, háo hức.

Bất ngờ lượng khách đến chùa Hương trong ngày mở cửa chính thức

Nhóm PV |

Theo ghi nhận của phóng viên, vào sáng 16.2, lượng khách tại chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) trong ngày chính thức mở cửa đã bắt đầu đông đúc hơn.