Lựa những đầu sách tốt nhất gửi đến độc giả

Hương Quỳnh |

Với thông điệp “Sách cho mọi nhà”, Hội sách trực tuyến Quốc gia 2021 được tổ chức từ ngày 17.4 - 15.5 do Cục Xuất bản, In và Phát hành tổ chức. Tại Hội sách trực tuyến Quốc gia 2021, các đơn vị xuất bản lựa chọn những đầu sách tốt nhất gửi đến độc giả. Chương trình năm nay là một sân chơi bổ ích cho nhiều đơn vị sách, độc giả. Hội sách góp phần phát triển văn hoá đọc sâu rộng trong cộng đồng.

Nhiều điểm mới, cải tiến

Năm 2020, Hội sách chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 lần đầu tiên được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên nền tảng mạng Internet tại địa chỉ book365.vn, sử dụng công nghệ hiện đại đã thu hút được sự quan tâm rộng rãi trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn ra tại Việt Nam và trên thế giới. Đây là nơi để các nhà xuất bản, đơn vị phát hành học tập kinh nghiệm, tiếp cận với bạn đọc trên môi trường số, mở ra một hướng phát triển mới của ngành xuất bản trước yêu cầu chuyển đổi số.

Trong lần tổ chức năm nay, Hội sách trực tuyến đã khác rất nhiều so với năm ngoái. Ban tổ chức Hội sách trực tuyến trên sàn book365.vn đã cải tiến về giao diện cũng như các kỹ thuật công nghệ nhằm kêu gọi các tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, phát hành trong và ngoài nước tham gia.

Về không gian: Hội sách có 5 khu: Trang chủ - nơi giới thiệu sách và các sự kiện nổi bật nhất của hội sách; Sàn sách in - kho sách in với gần 10.000 đầu sách phong phú; Sàn sách Ebook - các loại ấn phẩm điện tử có bản quyền được ưu đãi giá; Sàn giao dịch bản quyền - nơi các đơn vị làm sách trong và ngoài nước thử nghiệm giới thiệu và giao dịch bản quyền thông qua các công cụ tương tác trực tuyến; Khu sự kiện - trình diễn các sự kiện diễn ra tại hội sách, chia sẻ sách ebook miễn phí.

Ngoài ra, có nhiều không gian bổ trợ khác như khu dành cho người giới thiệu sách, khu dành cho gian hàng, cho nhà tài trợ, bạn đọc... Tất cả phối hợp với nhau tạo nên một môi trường giao lưu, tìm kiếm sách sôi động, giúp bạn đọc và các đơn vị làm sách kết nối nhanh chóng, hiệu quả.

Về công nghệ, giao diện: Hội sách 2021 tinh tế, quy mô hơn, bổ sung nhiều tính năng tìm kiếm mạnh mẽ nhằm tăng khả năng tìm sách cho bạn đọc, sử dụng công nghệ hoạt cảnh tương tác, cho phép bạn đọc tham gia giới thiệu sách, công nghệ toạ đàm trực tuyến 4.0 dành cho các buổi toạ đàm sách, công nghệ quản lý 4.0 Robinet tích hợp với sàn sách hỗ trợ các đơn vị tham gia...

Về chương trình khuyến mãi: Hội sách giảm giá sách 30% - 100% từ chương trình tài trợ khuyến đọc dành cho sàn book365.vn, giảm giá sách 10% - 20% từ các gian hàng tham gia hội sách cho chính bạn đọc của mình. Qua những chương trình tài trợ, giảm giá sách cho bạn đọc ở xa, BTC kỳ vọng giảm chênh lệch trong văn hoá đọc giữa các vùng, đặc biệt ở những khu vực vùng sâu vùng xa nơi thiếu thốn về sách, góp phần đưa sách - tri thức đi muôn nơi.

Bước tiến quan trọng đối với văn hóa đọc trong thời kỳ chuyển đổi số

Trong tương lai, ebook sẽ là một phần quan trọng của văn hóa đọc. Thực tế, ebook tại Việt Nam hiện đang được đẩy mạnh dưới đủ mọi định dạng và hình thức. Sự ra đời của Hội sách trực tuyến Quốc gia năm 2020 gắn với những diễn biến của dịch COVID-19, trong bối cảnh phải hạn chế tụ tập đông người. Thế nhưng nếu nhìn xa hơn, ebook sẽ trở thành xu hướng chung của mọi độc giả khi Internet ngày càng phát triển tại Việt Nam và thúc đẩy giao dịch trực tuyến bùng nổ.

Theo ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Hội sách trực tuyến Quốc gia 2021, các đơn vị xuất bản đã lựa chọn những đầu sách tốt nhất gửi đến độc giả. Chương trình năm nay là một sân chơi bổ ích cho nhiều đơn vị sách, độc giả. Nếu như 2020 tổ chức trong tình thế bị động, ứng phó với dịch COVID-19, thì năm nay, tất cả các đơn vị đều ý thức được việc tổ chức sân chơi này một cách thường xuyên và chuyên nghiệp hơn.

Ông Nguyễn Nguyên cũng cho biết thêm, Hà Nội và TPHCM tập trung rất nhiều nhà xuất bản, phát hành sách trong khi các địa phương khác số lượng nhà sách rất ít. Do đó, Hội sách trực tuyến sẽ xóa nhòa khoảng cách đó, ứng dụng công nghệ, giao lưu tương tác giữa độc giả và nhà phát hành sách, nhà nghiên cứu, đồng thời nỗ lực khắc phục những yếu tố về kỹ thuật để phục vụ độc giả tốt hơn.

Đánh giá về Hội sách trực tuyến Quốc gia 2021, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo cho rằng, Ngày sách Việt Nam là sự kiện văn hóa quan trọng với cộng đồng xã hội, khẳng định ý nghĩa, vai trò của sách trong đời sống xã hội và tôn vinh người đọc cũng như các tác giả sách.

Năm 2021, Hội sách trực tuyến với chủ đề “Sách trong mọi nhà” với nhiều sự đổi mới, với 70 gian hàng giới thiệu hơn 20 nghìn đầu sách từ nhiều nhà xuất bản. Đây là bước tiến quan trọng đối với văn hóa đọc của độc giả và sự phát triển các nhà xuất bản trong thời kỳ chuyển đổi số. Có thể thấy, việc tổ chức Hội sách trực tuyến Quốc gia trong năm nay chính là lời khẳng định cho xu thế trong tương lai, với sự mở rộng về quy mô, công nghệ hỗ trợ, tiện ích hay những sự kiện tương tác.

Hội sách xuyên Việt do 6 đơn vị xuất bản, phát hành gồm NXB Trẻ, Thái Hà Books, Nhã Nam, Minh Long, Đinh Tị, Saigon Books tổ chức, từ 8h-21h ngày 21.4 đến 25.4.2021 tại Sân vận động Hoa Lư, TPHCM. Đây là nỗ lực chào mừng Ngày Sách Việt Nam 21.4, Ngày Bản quyền Thế giới 23.4 - với tinh thần tôn vinh giá trị của sách, tri ân độc giả và những người hoạt động trong ngành xuất bản, in, phát hành, sưu tầm, lưu giữ sách.

Hội sách xuyên Việt 2021 giới thiệu tới độc giả những ấn phẩm chất lượng, hay, phù hợp với mọi lứa tuổi, với vô số chương trình ưu đãi, tri ân bạn đọc với những món quà ý nghĩa.

Đặc biệt, nhiều chương trình, sự kiện giao lưu tác giả, tác phẩm, chủ đề xoay quanh sách cũng được tổ chức. NXB Trẻ tổ chức “Ngày hội Vui cùng Harry Potter” từ 9h30 đến 13h ngày 24.4, với rất nhiều hoạt động thu hút bạn trẻ cũng như các PotterHead.

Bàn tròn giao lưu chủ đề “Tình yêu sách” trong thời đại 4.0 (18h30 ngày 21.4); chủ đề Dậy thì, đáng yêu, không đáng sợ (9h00 ngày 22.4, khách mời: Tác giả Lê Lan Anh và Hannah Trần); Bàn tròn giao lưu chủ đề Du lịch qua từng trang sách (18h30 ngày 23.4, khách mời: Đinh Hằng, Trung Nghĩa, Lê Rin, Nhi Phan); Ngày hội Vui cùng Harry Potter dành cho các PotterHeads (9h sáng ngày 24.4) và giao lưu fan tủ sách Hikari Light Novel (9h sáng ngày 25.4)...

Các buổi giao lưu giới thiệu sách mới gồm, ra mắt sách “Phòng ngừa ung thư: Thế nào mới đúng?”, “Điều trị ung thư: Thực tại & Tương lai” (9h45 sáng 21.4), giao lưu tác giả Nguyễn Thị Hoàng, nhân dịp tái bản cuốn tiểu thuyết “Vòng tay học trò” (9h30 ngày 24.4), hoạt động trải nghiệm “Cùng con khám phá tri thức kì diệu” (16h ngày 24.4), ra mắt sách và kể chuyện bé nghe: “Dạy con gieo mầm, cùng con hái quả” (18h30 ngày 24.4)... NGỌC DỦ

Hương Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Hội sách trực tuyến 2021: Lần đầu tiên có sàn giao dịch bản quyền

Vi Trần - Thương Phạm |

Năm nay, Hội sách trực tuyến quốc gia có không gian giao dịch bản quyền. Đây là bước thí điểm cho các nhà xuất bản trong nước có sân chơi và kinh nghiệm về giao dịch bản quyền với các nước trên thế giới.

Hội sách trực tuyến quốc gia 2021: Cơ hội mua sách giảm giá 80%

Trần Tuấn |

Ban tổ chức Hội sách trực tuyến quốc gia 2021 cho biết sẽ tài trợ nhiều sách hay với mức trợ giá 80% giá bìa dành tặng cho bạn đọc vùng sâu, vùng xa, vùng thiếu thốn về sách.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Hội sách trực tuyến 2021: Lần đầu tiên có sàn giao dịch bản quyền

Vi Trần - Thương Phạm |

Năm nay, Hội sách trực tuyến quốc gia có không gian giao dịch bản quyền. Đây là bước thí điểm cho các nhà xuất bản trong nước có sân chơi và kinh nghiệm về giao dịch bản quyền với các nước trên thế giới.

Hội sách trực tuyến quốc gia 2021: Cơ hội mua sách giảm giá 80%

Trần Tuấn |

Ban tổ chức Hội sách trực tuyến quốc gia 2021 cho biết sẽ tài trợ nhiều sách hay với mức trợ giá 80% giá bìa dành tặng cho bạn đọc vùng sâu, vùng xa, vùng thiếu thốn về sách.