Cuộc thi viết văn về Công nhân Công đoàn giai đoạn 2021-2023 do Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam tổ chức, Báo Lao Động chủ trì đã đi đến giai đoạn nước rút. Việc chọn ra những tác phẩm đặc sắc nhất sau vòng sơ khảo và chung khảo lần 1, được đánh giá là khó khăn khi chất lượng các tác phẩm tương đối đồng đều.
Đánh giá chung về chất lượng các tác phẩm dự thi, đặc biệt những tác phẩm lọt vào chung khảo, nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ - thành viên Hội đồng chung khảo - cho biết: “Cá nhân tôi rất ấn tượng với các tác phẩm. Mỗi tác phẩm đều có hơi thở riêng, đầy ắp chất liệu sống và phận người. Nhiều tác phẩm gây xúc động mạnh, giàu thông điệp nhân văn”.
Với thể loại truyện ngắn, trong số 43 tác phẩm vào chung khảo, có nhiều tác phẩm chất lượng, được đánh giá “một chín một mười”. Nhà văn Lê Minh Khuê đánh giá, bà ấn tượng với nhiều tác phẩm, đơn cử như: Thợ móc cống, Kim chỉ và hoa, Điểm cực hạn, Trở về, Một gia đình thợ mỏ, Thu ngân ngành điện... Mỗi tác phẩm đều chân thực, sống động, tái hiện cuộc đời của nhiều công nhân, người lao động với số phận, hoàn cảnh lao động khác nhau với sự vất vả, gian truân khác nhau trên hành trình mưu sinh, đi tìm hạnh phúc.
“Tôi cho rằng, sẽ rất khó xếp hạng giải thưởng, khi nhiều tác phẩm có chất lượng đồng đều. Chúng tôi đã phải làm việc rất kỹ lưỡng, trao đổi với nhau, nâng lên hạ xuống” - nhà văn Lê Minh Khuê nói.
Ở thể loại tiểu thuyết, các thành viên Hội đồng chung khảo dành nhiều lời ngợi khen cho các tác phẩm vào chung khảo. Theo nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ, hầu hết tác phẩm đều có sự đầu tư công phu, giàu chất liệu thực tế, thấm đẫm thân phận con người trải qua nhiều biến cố, thay đổi của thời đại. Nhà văn Dương Hướng đánh giá các tiểu thuyết có nội dung dữ dội, gai góc, nhiều tác phẩm khiến ông ám ảnh.
Hội đồng Chung khảo Cuộc thi viết văn về Công nhân và Công đoàn giai đoạn 2021 - 2023 có 7 thành viên, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Bình Phương làm Chủ tịch hội đồng.
Tại buổi làm việc chiều 16.10, từ hơn 40 truyện ngắn, và 18 tiểu thuyết Hội đồng Chung khảo và Ban tổ chức đã chọn ra 15 tác phẩm đoạt giải chính thức và 16 giải khuyến khích.
Theo thể lệ cuộc thi, có 2 hệ thống giải thưởng cho mỗi thể loại (tiểu thuyết và truyện ngắn). Trong đó, đối với tiểu thuyết, bao gồm 1 Giải đặc biệt trị giá 400 triệu đồng; 1 Giải nhất trị giá 300 triệu đồng; 2 Giải nhì mỗi giải 150 triệu đồng; 3 giải ba mỗi giải 100 triệu đồng. Tuy nhiên, do chất lượng nhiều tác phẩm đồng đều nên đã nâng lên 4 tác phẩm đồng đoạt giải Ba.
Đối với truyện ngắn, bao gồm, 1 Giải đặc biệt trị giá 200 triệu đồng, 1 Giải nhất 150 triệu đồng; 2 Giải nhì mỗi giải 100 triệu đồng; 3 Giải ba mỗi giải 50 triệu đồng.
![](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2023/10/17/1255444/LDO-Logo-Tai-Tro.jpeg)