"Lối về miền hoa": Cảnh đánh ghen "có một không hai" gây bão màn ảnh

Hương Lê |

Trong tập 4 của “Lối về miền hoa”, Mạnh Quân - nhân vật Bão khiến khán giả có màn “cười ra nước mắt” ở phân cảnh giả gái đi đánh ghen. 

Bắt đầu lên sóng từ ngày 7.2, bộ phim đề tài nông thôn “Lối về miền hoa” mang đến nhiều câu chuyện hài hước, dí dỏm, vui nhộn, thậm chí “dở khóc dở cười” của các nhân vật như Lợi (Trọng Lân), Bão (Mạnh Quân), Thanh (Anh Đào)... Trong đó, phải kể đến phân cảnh Mạnh Quân vai Bão giả gái đi đánh ghen.

Ở những tập trước của bộ phim, Thanh (Anh Đào) bị người yêu cũ - Thắng (Huy Bách) xúc phạm, đòi quà.

Nhìn thấy chị gái/bạn bị tên người yêu cũ xấu xa, lăng nhăng chia tay lại còn đòi quà đã tặng cô, thậm chí còn kì kèo và nhất nhất đòi quà cho đủ. Bất bình bộ ba Lợi - Linh - Bão lên kế hoạch trả thù Thắng. 

Phân cảnh Mạnh Quân (Bão) giả gái đi đánh ghen. Ảnh: CMH
Phân cảnh Mạnh Quân (Bão) giả gái đi đánh ghen. Ảnh: CMH

Biết tin Thắng đang tán tỉnh cô gái khác, Linh, Bão và Lợi đã liên kết và bày mưu đánh ghen. Khác với lần trước đều do Lợi đứng đầu thì lần này Bão quyết tâm ra mặt đòi lại công bằng cho chị gái mình.

Để thực hiện được kế hoạch, Bão cải trang thành một cô gái, diện đầm hoa đầu đội tóc giả và không quên trang điểm đậm.

Khi Thắng đang mồi chài cô gái mới, Bão lao đến tát thẳng mặt tên người yêu cũ của chị gái một cái điếng người. Ngay lập tức Bão xéo xắt: “Anh nói với em là anh đi gặp đối tác, vậy đây là đối tác của anh đấy à?”.

Bão muốn trả thù thay cho chị gái mình khi quen phải một người vừa lăng nhăng vừa xấu xa. Ảnh: CMH
Bão muốn trả thù thay cho chị gái mình khi quen phải một người vừa lăng nhăng vừa xấu xa. Ảnh: CMH

Thắng ngỡ ngàng nhận ra đó là em trai của người yêu cũ, Bão cũng nhanh chóng đáp trả: “Sao lúc mới yêu em anh bảo tên Bão nghe thô, anh chuyển qua gọi là storm, baby storm, cơn bão nhỏ của anh cơ mà”.

Chính câu thoại này đã giúp khán giả có một tràng “cười ra nước mắt”. Sau tập phim Mạnh Quân còn hào hứng chia sẻ trên trang cá nhân rằng từ nay hãy gọi anh với biệt danh mới là “Bây Bi Sờ Tom”. 

Tạo hình ấn tượng của Mạnh Quân khiến khán giả “cười ra nước mắt”. Ảnh: Internet
Tạo hình ấn tượng của Mạnh Quân trong “Lối về miền hoa” khiến khán giả “cười ra nước mắt”. Ảnh: FBNV

Phân cảnh giả gái còn đặc biệt hơn nữa khi lời thoại kết hợp nhiều câu nói “bắt trend” như “Anh quát em à? Nói to thế á. Em biết ngay mà anh chỉ ngọt ngào lúc đầu thôi”.  Thần thái gương mặt cùng cử chỉ hành động của nhân vật Bão trong phân cảnh này giúp khán giả có một cái nhìn mới về diễn viên Mạnh Quân. 

Nhiều khán giả để lại bình luận: “Xem đi xem lại quá nhiều đoạn đó thấy diễn quá đỉnh luôn”, “Đoạn này tối qua xem cười đau cả bụng”, “Rất đỉnh luôn. Xem đi xem lại đoạn này vẫn cười nhất”, “Xem đến đoạn bây bi sờ tom cười đau cả ruột"...

Các tập tiếp theo phim "Lối về miền hoa" phát sóng lúc 21h40 thứ 2,3,4 hàng tuần trên kênh VTV3.

Hương Lê
TIN LIÊN QUAN

Thúy Diễm: Đóng phim thời dịch như vượt lên chính mình

Linh Chi |

Sinh năm 1986, Thúy Diễm là một trong những "quý cô tuổi Dần" nổi tiếng của showbiz Việt. Trò chuyện với Báo Lao Động, nữ diễn viên đã chia sẻ về công việc, cuộc sống cũng như những quan niệm về năm tuổi.

"Lối về miền hoa" bao nhiêu tập và khi nào "Thương ngày nắng về" chiếu lại?

DI PY |

"Lối về miền hoa" là bộ phim phát sóng sau khi phần 1 "Thương ngày nắng về" kết thúc. Nhiều khán giả thắc mắc liệu khi nào phần 2 phim sẽ trở lại?

Tuổi trẻ nông thôn trong "Lối về miền hoa"

Trần Việt |

“Lối về miền hoa” của đạo diễn Vũ Minh Trí là một phim tiếp nối những phim về đề tài nông thôn trước đây như  “Cô gái nhà người ta”, “Mùa hoa tìm lại” hay “Phố trong làng”... Phim là câu chuyện  về cuộc sống và sự trưởng thành của một nhóm bạn trẻ lớn lên ở một làng hoa ven đô, mang màu sắc dung dị, chân thực.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thúy Diễm: Đóng phim thời dịch như vượt lên chính mình

Linh Chi |

Sinh năm 1986, Thúy Diễm là một trong những "quý cô tuổi Dần" nổi tiếng của showbiz Việt. Trò chuyện với Báo Lao Động, nữ diễn viên đã chia sẻ về công việc, cuộc sống cũng như những quan niệm về năm tuổi.

"Lối về miền hoa" bao nhiêu tập và khi nào "Thương ngày nắng về" chiếu lại?

DI PY |

"Lối về miền hoa" là bộ phim phát sóng sau khi phần 1 "Thương ngày nắng về" kết thúc. Nhiều khán giả thắc mắc liệu khi nào phần 2 phim sẽ trở lại?

Tuổi trẻ nông thôn trong "Lối về miền hoa"

Trần Việt |

“Lối về miền hoa” của đạo diễn Vũ Minh Trí là một phim tiếp nối những phim về đề tài nông thôn trước đây như  “Cô gái nhà người ta”, “Mùa hoa tìm lại” hay “Phố trong làng”... Phim là câu chuyện  về cuộc sống và sự trưởng thành của một nhóm bạn trẻ lớn lên ở một làng hoa ven đô, mang màu sắc dung dị, chân thực.