Loạt sao Hàn khốn khổ, thân danh bại liệt vì trốn nghĩa vụ quân sự

DIỆU HUYỀN |

Là nghĩa vụ bắt buộc song nhiều sao nam Hàn Quốc vẫn tìm mọi cách để trốn nhập ngũ, dẫn tới thân danh bại liệt, sống cuộc sống lưu vong tại đất khách quê người.

Tại Hàn Quốc, nghĩa vụ quân sự là bắt buộc đối với nam giới. Cụ thể, nam thanh niên khi đủ 18 tuổi sẽ bắt buộc phải ghi danh nhập ngũ và đến năm 19 tuổi sẽ đi khám sức khỏe quân sự. Sau khi khám, nếu đủ điều kiện sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự thì các nam thanh niên sẽ có 2 lựa chọn: Một là lựa chọn đi thực hiện nghĩa vụ quân sự luôn hoặc tạm hoãn có thời hạn. Thời gian nhập ngũ sẽ là từ 18 - 22 tháng tùy vào đơn vị quân sự.

Một số trường hợp đặc biệt sẽ được miễn quân sự như: người tàn tật, không đủ điều kiện sức khỏe, người có vấn đề về thần kinh, không có khả năng lao động hay mắc các vấn đề về bệnh truyền nhiễm… Vận động viên giành Huy chương Vàng tại ASIAD hoặc Olympic cũng được miễn nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, những vận động viên này vẫn cần phải trải qua một đợt huấn luyện quân sự tập trung kéo dài 4 tuần.

Cầu thủ Son Heung Min được miễn nghĩa vụ quân sự nhờ đoạt vô địch ASIAD cùng đội tuyển Hàn Quốc. Ảnh: ST
Cầu thủ Son Heung Min được miễn nghĩa vụ quân sự nhờ đoạt vô địch ASIAD cùng đội tuyển Hàn Quốc. Ảnh: ST

Trong quá khứ, từng có những sao nam đã cố gắng trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Họ tìm mọi cách để duy trì thời hạn tạm hoãn hoặc để không đủ điều kiện nhập ngũ. Thậm chí một số còn tìm đến nhiều phương thức tiêu cực như làm bị thương, làm giả hồ sơ bệnh án,...

Ca sĩ Yoo Seung Joon (còn gọi là Steve Yoo) được xem là vết nhơ của giới giải trí Hàn. Năm 2002, ngay khi có lệnh nhập ngũ, nam ca sĩ sinh năm 1976 tìm mọi cách chối bỏ tư cách công dân Hàn để nhập tịch Mỹ. Hành động của Steve Yoo bị công chúng lên án dữ dội.

Yoo Seung Joon sống cuộc sống lưu vong sau khi chối bỏ quốc tịch Hàn để trốn nghĩa vụ quân sự. Ảnh: TH
Yoo Seung Joon sống cuộc sống lưu vong sau khi chối bỏ quốc tịch Hàn để trốn nghĩa vụ quân sự. Ảnh: TH

Sự việc khiến anh bị cấm vĩnh viễn không được nhập cư vào Hàn. Suốt 13 năm sống ở đất khách xứ người, Yoo Seung Joon chưa từng biện minh hay xin lỗi cho hành vi. Theo Daum, chỉ đến khi bị đánh thuế thu nhập tại Los Angeles lẫn Trung Quốc quá cao, gặp khó khăn vất vả về kinh tế tài chính thì vào năm 2015, qua một kênh truyền hình ở Hong Kong, anh quỳ gối hối lỗi và tha thiết mong cơ quan chính phủ Hàn gỡ bỏ lệnh cấm nhập cư.Tuy nhiên đã 20  năm đã trôi qua, nam ca sĩ chưa một lần được trở về quê cha đất tổ.

Rapper, MC Mong (tên thật là Shin Dong Hyun) từng gây phẫn nộ khi trì hoãn nghĩa vụ quân sự đến 7 lần. Hết đưa ra lý do bận lưu diễn nước ngoài, tu nghiệp, bị thương, Mong còn cố tình nhổ 12 chiếc răng để bị đánh trượt khỏi kỳ xét tuyển nhập ngũ (theo luật, công dân mất 9 chiếc răng hàm sẽ được miễn gia nhập quân đội).

Đến nay, MC Mong, Shin Dong Hyun dù có tài vẫn bị công chúng tẩy chay. Ảnh: ST
Đến nay, MC Mong, Shin Dong Hyun dù có tài vẫn bị công chúng tẩy chay. Ảnh: ST

Sau khi bị phanh phui gian dối, nam MC phải hầu tòa nhiều lần, bị phán quyết 6 tháng tù giam, 1 năm quản chế… Sau thi hành án, anh bị cấm xuất hiện trong những chương trình truyền hình một thời gian.

3 nam diễn viên đình đám, Song Seung Hun (phim “Trái tim mùa thu”), Jang Hyuk (Cô gái mưu trí) và Han Jae Suk (Giày thủy tinh) cũng từng dính bê bối vì nhiều lần trốn nhập ngũ. Được gọi đi tham gia nghĩa vụ quân sự ở đỉnh cao sự nghiệp, cả 3 nhiều lần cáo ốm, nộp hồ sơ bệnh án giả để được miễn trừ. Quân đội Hàn sau đó đã phái người kiểm tra sức khỏe thể chất tại chỗ và bắt xung quân. Vấp làn sóng phẫn nộ, trước ngày lên đường, cả ba phải họp báo xin lỗi.

3 nam tài tử cũng từng dính bê bối vì trốn tránh nghĩa vụ quân sự nhiều lần. Ảnh: TH
3 nam tài tử Song Seung Hun, Jang Hyuk và Han Jae Suk cũng từng dính bê bối vì trốn tránh nghĩa vụ quân sự nhiều lần. Ảnh: TH

Bên cạnh đó, nhiều sao Hàn khác trong thời hạn nhập ngũ cũng vi phạm kỷ luật và vấp phải làn sóng chỉ trích của công chúng. Ví dụ như Bi Rain tự ý ra ngoài hẹn hò Kim Tae Hee; Park Yoo Chun bị 4 cô gái tố cáo tấn công tình dục lúc làm phục vụ cộng đồng tại văn phòng quận Gangnam, Seoul; Ca sĩ Se7en và Sangchu đi “massage người lớn” khi đang thực hiện nhiệm vụ; PSY phải vào quân đội đến 2 lần vì bị phát hiện chểnh mảng việc làm, tranh thủ tiếp thị MV trong thời hạn đi lính…

Nhóm nhạc toàn cầu BTS hiện cũng đang trở thành đối tượng quan tâm của công chúng khi nhắc tới nghĩa vụ quân sự. Sở hữu lượng fan đông đảo, nhiều thành tích “khủng” và thu về lợi nhuận khổng lồ, có thể nói, việc các thành viên BTS nhập ngũ sẽ là một thiệt hại lớn cho ngành giải trí Hàn Quốc.

BTS đã từng được gia hạn thêm thời gian tạm hoãn nhập ngũ đến khi các thành viên 30 tuổi vì đạt Huân chương văn hóa năm 2018. Tuy nhiên, thành viên lớn tuổi nhất BTS, Jin năm nay sẽ tròn 30 tuổi. Nếu không có gì thay đổi, anh cả BTS sẽ là thành viên đầu tiên của nhóm tham gia nghĩa vụ quân sự. 

DIỆU HUYỀN
TIN LIÊN QUAN

Jin (BTS) và HYBE nói về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc

AN NGUYÊN |

Liên quan đến câu chuyện miễn nhập ngũ, Jin và công ty chủ quản của BTS đang chờ đợi quyết định sửa đổi Luật Nghĩa vụ quân sự.

Rosé (Black Pink) quý phái diện vòng cổ kim cương trị giá hàng triệu USD

DIỆU HUYỀN |

Thành viên Black Pink, Rosé quý phái trong thiết kế đầm đen khoét lưng và mẫu trang sức huyền thoại của Tiffany & Co.

Tình hình sức khỏe thành viên Jin (BTS) sau phẫu thuật ngón tay vào tháng 3

DIỆU HUYỀN |

Thông báo mới nhất của Bighit Music về tình trạng sức khỏe của thành viên Jin (BTS) đang nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Jin (BTS) và HYBE nói về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc

AN NGUYÊN |

Liên quan đến câu chuyện miễn nhập ngũ, Jin và công ty chủ quản của BTS đang chờ đợi quyết định sửa đổi Luật Nghĩa vụ quân sự.

Rosé (Black Pink) quý phái diện vòng cổ kim cương trị giá hàng triệu USD

DIỆU HUYỀN |

Thành viên Black Pink, Rosé quý phái trong thiết kế đầm đen khoét lưng và mẫu trang sức huyền thoại của Tiffany & Co.

Tình hình sức khỏe thành viên Jin (BTS) sau phẫu thuật ngón tay vào tháng 3

DIỆU HUYỀN |

Thông báo mới nhất của Bighit Music về tình trạng sức khỏe của thành viên Jin (BTS) đang nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.