Liên kết các chợ nổi nhằm bảo tồn văn hóa, phát triển ĐBSCL

PHONG LINH |

Cần Thơ - Sáng 9.7, Hội nghị Tổng kết 5 năm kết quả thực hiện đề án "Bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng" được diễn ra tại UBND quận Cái Răng. Việc đẩy liên kết các chợ nổi nhằm bảo tồn, phát triển văn hoá ĐBSCL.

Trong 5 năm qua, để thực hiện được Đề án "Bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng", Ban chỉ đạo đã cho tổ chức thực hiện 13 công trình, hạng mục. Trong đó, các hạng mục nổi bật bao gồm tổ chức ghe thu gom rác đảm bảo vệ sinh môi trường; bố trí phao phân luồng đảm bảo an toàn giao thông thủy; thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, thương hồ giúp bảo tồn chợ nổi và phát triển du lịch;...

Bên cạnh đó, UBND quận cũng luôn thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho thương hồ, tạo điều kiện thuận lợi cho 170 hộ gia đình tiếp cận nguồn vay để phát triển mua bán, du lịch, cung cấp hàng nông sản.

Sau 5 năm, Chợ nổi Cái Răng như khoác thêm diện mạo mới, sản lượng hàng hóa, nông sản tiêu thụ ổn định hơn. Đặc biệt, số lượng tàu du lịch đến tham quan chợ nổi không ngừng tăng, với số lượng khách tham qua tăng trung bình từ 12 - 15% mỗi năm.

 
Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết 5 năm kết quả thực hiện đề án "Bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng" (Ảnh: Phong Linh)

Tuy nhiên, việc bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng vẫn còn nhiều khó khăn hạn chế ở riêng từng hạng mục. Đại diện lãnh đạo Trung tâm  Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh quận, các phòng, doanh nghiệp đã có các tham luận nhằm đẩy mạnh công tác bảo tồn Chợ nổi Cái Răng.

Theo đó, ông Nguyễn Khánh Tùng (Viện trưởng Viện Kinh tế Cần Thơ) còn e ngại về Dự án Kè sông Cần Thơ chậm trễ gây ảnh hưởng đến thương hồ trên chợ nổi, mong muốn tìm giải pháp đôn đốc để bà con thuận tiện trong việc vận chuyển, mua bán. Đại diện Hợp tác xã thương mại dịch vụ và du lịch Điểm Hẹn cũng đề xuất giải phóng mặt bằng, hoàn thành xây dựng bờ kè, xây dựng các bến bãi hoặc nhà nghỉ gần điểm du lịch chợ nổi để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

 
Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Phong Linh)

Trước những băn khoăn trong việc bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, việc xây dựng Chợ nổi Cái Răng trở thành trung tâm trung chuyển các mặt hàng nông sản tại thành phố Cần Thơ nói riêng là ĐBSCL nói chung là điều hết cần thiết. Xây dựng cao tốc trong tương lai chính là tiền đề để Chợ nổi Cái Răng trở thành điểm kết nối vùng, đưa chợ nổi ngày một phát triển, mang đậm dấu ấn Miền Tây. Đối với ngành nông nghiệp, nông sản, cần xác định vùng trồng, thổ nhưỡng ở từng năm. Đặc biệt là nâng cao giải pháp đảm bảo môi trường cho chợ nổi để phát triển du lịch

"Sau Hội nghị, chúng ta nên tổ chức hội thảo đánh giá, mời các chuyên gia trên mọi lĩnh vực nhằm tác động thực tế đến việc bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng. Phải liên kết các điểm chợ nổi tại ĐBSCL như Chợ nổi Cái Răng, Chợ nổi Sóc Trăng, Chợ nổi Ngã Bảy… để phát triển văn hóa đặc trưng của đồng bằng" - ông Nguyễn Thực Hiện cho biết.

PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ tưng bừng Ngày hội du lịch "Văn hoá Chợ nổi Cái Răng" 2022

Phương Quang |

Cần Thơ - Ngày Hội du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” lần VI năm 2022 là một trong những hoạt động nhằm thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Du lịch Việt Nam 9.7; chào mừng 6 năm “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Cần Thơ hứa hẹn bùng nổ Ngày hội du lịch "Văn hoá Chợ nổi Cái Răng" 2022

Yến Phương |

Cần Thơ - Ngày hội du lịch "Văn hoá Chợ nổi Cái Răng" lần thứ VI năm 2022 với chủ đề "Bảo tồn và phát triển văn hoá Chợ nổi Cái Răng" diễn ra trong 3 ngày từ ngày 8 - 10.7, cùng nhiều hoạt động sôi nổi, đặc sắc hứa hẹn “bùng nổ” sau 2 năm đại dịch.

Thí điểm dự án kinh tế tuần hoàn tại các chợ nổi ở thành phố Cần Thơ

Vũ Long |

Dự án “Vì sông Mekong không rác-Thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn tại các chợ nổi ở thành phố Cần Thơ” giúp giảm khoảng 300-400 nghìn tấn rác/năm.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Cần Thơ tưng bừng Ngày hội du lịch "Văn hoá Chợ nổi Cái Răng" 2022

Phương Quang |

Cần Thơ - Ngày Hội du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” lần VI năm 2022 là một trong những hoạt động nhằm thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày Du lịch Việt Nam 9.7; chào mừng 6 năm “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Cần Thơ hứa hẹn bùng nổ Ngày hội du lịch "Văn hoá Chợ nổi Cái Răng" 2022

Yến Phương |

Cần Thơ - Ngày hội du lịch "Văn hoá Chợ nổi Cái Răng" lần thứ VI năm 2022 với chủ đề "Bảo tồn và phát triển văn hoá Chợ nổi Cái Răng" diễn ra trong 3 ngày từ ngày 8 - 10.7, cùng nhiều hoạt động sôi nổi, đặc sắc hứa hẹn “bùng nổ” sau 2 năm đại dịch.

Thí điểm dự án kinh tế tuần hoàn tại các chợ nổi ở thành phố Cần Thơ

Vũ Long |

Dự án “Vì sông Mekong không rác-Thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn tại các chợ nổi ở thành phố Cần Thơ” giúp giảm khoảng 300-400 nghìn tấn rác/năm.