Liên hoan phim Việt Nam sẽ trình chiếu những phim nổi tiếng về Huế một thời

Tường Minh |

Những bộ phim nổi tiếng về Huế một thời như "Cô gái trên sông", "Trăng nơi đáy giếng", "Em còn nhớ hay em đã quên"... sẽ được trình chiếu lại tại Liên hoan phim Việt Nam lần này ở Huế.

Theo Ban tổ chức Liên hoan phim Việt Nam, tại Liên hoan tổ chức ở Huế lần này, ngoài những phim “bom tấn” của Việt Nam gần đây đã chọn Huế làm bối cảnh chính, như "Gái già lắm chiêu", "Kiều", "Mắt biếc"… Ban tổ chức sẽ trình chiếu lại những bộ phim nổi tiếng từ nhiều năm trước được quay tại Huế.

Đó là các phim "Cô gái trên sông" của đạo diễn Đặng Nhật Minh, giải Bông sen Bạc và Bông sen Vàng cho nữ diễn viên chính tại Liên hoan phim năm 1988.

"Trăng nơi đáy giếng" của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, Cánh diều Bạc năm 2008 và giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho diễn viên Hồng Ánh.

"Em còn nhớ hay em đã quên" (1992) của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần và Phi Tiến Sơn…

TS Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: "Trong Liên hoan phim và sau sự kiện này, chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác quảng bá về những hình ảnh đẹp, bối cảnh đẹp của Huế.

Đồng thời, sẽ xây dựng cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi tối đa để các nhà làm phim đến với Huế, ngoài việc xây dựng bối cảnh để làm phim thì còn hướng đến việc xây dựng một phim trường ở Huế từ các nhà đầu tư lớn".

Theo đạo diễn Trần Bảo Nhân - đạo diễn phim "Gái già lắm chiêu V" - một trong những phim có bối cảnh quay tại Huế thì Thừa Thiên Huế có đầy đủ tiềm năng để phát triển thành phim trường.

Bởi Huế không chỉ là vùng đất bề dày về lịch sử văn hóa, mà còn có núi, có sông, có biển, có thành thị xen lẫn các công trình kiến trúc cổ kính, cung điện, đền đài nguy nga… Và đây là nơi hội tụ nhiều nội dung, yếu tố để khai thác cho phim ảnh”.

Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay (17.11), khoảng 260 đại biểu chủ yếu từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ có mặt tại Huế để dự Liên hoan phim.

Ngoài cơ hội về phim trường, Liên hoan phim lần này còn là cơ hội để Huế quảng bá vùng đất, thắng cảnh, con người và văn hóa đến với các đoàn làm phim.

Theo ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, ngoài triển lãm ảnh Di sản và bạn, Sở Du lịch cũng sẽ tổ chức 2 chương trình tour khám phá, trải nghiệm khép kín dành cho các đại biểu với những điểm đến từng là bối cảnh phim trường.

Dịp này, Thừa Thiên Huế cũng quảng cho đề án "Huế - Kinh đô Áo dài Việt Nam" và "Huế - Kinh đô Ẩm thực" với các đại biểu tham dự Liên hoan phim bằng những trải nghiệm với áo dài ngũ thân, các chương trình ẩm thực Huế trong các khách sạn và chương trình dạ tiệc chiêu đãi khách mời.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Huế mộng, điểm đến mơ ước của các nhà làm phim

Việt Văn |

Xứ Huế mộng mơ đẹp như một bài thơ với “nét dịu dàng pha lẫn trầm tư” là nguồn cảm hứng của biết bao nhà văn, nhà thơ, họa sĩ và dĩ nhiên không thể nào bị các nhà làm phim bỏ quên. Có nhiều bộ phim hay làm về đất Thần Kinh và tại Liên hoan phim Việt Nam (LHPVN) lần thứ 22 này, điều thú vị là cả ba mảng phim truyện, phim tài liệu, hoạt hình đều có những phim có câu chuyện, bối cảnh tại Huế.

Huế vận động người dân mặc áo dài trong tuần Liên hoan phim Việt Nam

Tường Minh |

Sở Văn hoá Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị cán bộ, người dân, sinh viên... mặc áo dài trong tuần lễ Liên hoan phim Việt Nam tại Huế.

Thừa Thiên Huế sẽ có Quỹ bảo tồn di sản Huế

Tường Minh |

Quỹ bảo tồn di sản Huế là một trong các hạng mục của 6 cơ chế, chính sách đặc thù cho Thừa Thiên Huế vừa được Quốc hội thông qua.

Huế - Kinh đô Áo dài, không chỉ phục hưng một truyền thống văn hoá

Hoàng Văn Minh thực hiện |

Trả lời phỏng vấn Báo Lao Động, TS Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế - cho biết: “Huế - Kinh đô Áo dài” là một đề án dài hơi, không chỉ nhằm phục hưng một truyền thống văn hóa, một di sản của cố đô Huế mà còn góp phần thiết thực để hỗ trợ ngành du lịch dịch vụ phát triển.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Huế mộng, điểm đến mơ ước của các nhà làm phim

Việt Văn |

Xứ Huế mộng mơ đẹp như một bài thơ với “nét dịu dàng pha lẫn trầm tư” là nguồn cảm hứng của biết bao nhà văn, nhà thơ, họa sĩ và dĩ nhiên không thể nào bị các nhà làm phim bỏ quên. Có nhiều bộ phim hay làm về đất Thần Kinh và tại Liên hoan phim Việt Nam (LHPVN) lần thứ 22 này, điều thú vị là cả ba mảng phim truyện, phim tài liệu, hoạt hình đều có những phim có câu chuyện, bối cảnh tại Huế.

Huế vận động người dân mặc áo dài trong tuần Liên hoan phim Việt Nam

Tường Minh |

Sở Văn hoá Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị cán bộ, người dân, sinh viên... mặc áo dài trong tuần lễ Liên hoan phim Việt Nam tại Huế.

Thừa Thiên Huế sẽ có Quỹ bảo tồn di sản Huế

Tường Minh |

Quỹ bảo tồn di sản Huế là một trong các hạng mục của 6 cơ chế, chính sách đặc thù cho Thừa Thiên Huế vừa được Quốc hội thông qua.

Huế - Kinh đô Áo dài, không chỉ phục hưng một truyền thống văn hoá

Hoàng Văn Minh thực hiện |

Trả lời phỏng vấn Báo Lao Động, TS Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế - cho biết: “Huế - Kinh đô Áo dài” là một đề án dài hơi, không chỉ nhằm phục hưng một truyền thống văn hóa, một di sản của cố đô Huế mà còn góp phần thiết thực để hỗ trợ ngành du lịch dịch vụ phát triển.