Liên hoan phim - cơ hội để Huế khai thác mạnh hơn tiềm năng điện ảnh

Hoàng Văn Minh |

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII sắp được khai mạc tại Huế. Đây là cơ hội để Huế khai thác mạnh hơn nữa tiềm năng điện ảnh đã được chứng minh trong thời gian qua.

5 điểm mới của Liên hoan phim

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII sẽ diễn ra tại Huế từ 18.11 đến 20.11.2021. Và đây là lần thứ 2 Liên hoan phim Việt Nam được tổ chức tại Huế (lần thứ nhất là năm 1999, cách đây 22 năm).

Theo TS Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII quay trở lại sau 22 năm sẽ là cơ hội để Thừa Thiên Huế quảng bá hình ảnh, vẻ đẹp quê hương và con người cố đô.

Vì vậy, sự kiện này được các cấp các ngành đang quyết tâm, tích cực, nỗ lực chuẩn bị các công tác tổ chức có liên quan để đảm bảo Liên hoan Phim được tổ chức thành công nhất.

Liên hoan phim Việt Nam lần này là cơ hội để Huế khai thác mạnh hơn nữa tiềm năng điện ảnh.
Liên hoan phim Việt Nam lần này là cơ hội để Huế khai thác mạnh hơn nữa tiềm năng điện ảnh.

Người dân Huế cũng rất háo hức chờ đợi để được xem, cảm nhận và thưởng thức những thước phim mới nhất, hay nhất, đình đám nhất của Điện ảnh Việt Nam; đồng thời là cơ hội hiếm có để cộng đồng nhân dân Huế gặp gỡ những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng của Việt Nam.

Đây là dịp để Thừa Thiên Huế giới thiệu, quảng bá hình ảnh về vùng đất, con người đến với công chúng và bạn bè trong nước, quốc tế; tạo cơ hội để các nhà làm phim khám phá, tìm kiếm ý tưởng sản xuất phim về vùng đất con người Thừa Thiên Huế.

Trong buổi họp báo ngày 20.10, thay mặt ban tổ chức, ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, đã công bố 5 điểm mới của Liên hoan phim lần này.

Cụ thể, Liên hoan phim lần này là sự kiện văn hóa nghệ thuật quốc gia để chào mừng “Hội nghị văn hóa toàn quốc” với định hướng “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh”.

Do tình hình dịch bệnh COVID- 19 nên Liên hoan phim lần này tổ chức kết hợp theo 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến. Cơ cấu cho các giải thưởng đều tăng so với các kỳ Liên hoan phim lần trước.

Có 2 giải thưởng mới trong Liên hoan phim lần này là “Kỹ xảo phim truyện xuất sắc” và “Đạo diễn đầu tay xuất sắc”. Liên hoan phim lần này là dịp nhìn nhận lại các giá trị văn hóa truyền thống và tôn vinh áo dài.

Cơ hội điện ảnh của Huế

Thừa Thiên Huế có tiềm năng rất to lớn để phát triển điện ảnh, nhất là việc phát triển hệ thống phim trường tự nhiên mà cố đô may mắn được sở hữu.

Đó là thiên nhiên phong phú, tươi đẹp với đủ cả núi rừng, gò đồi, đồng bằng, sông suối, đầm phá, bãi biển, vịnh biển và đảo ven bờ….

Đặc biệt, đó còn là kho tàng di sản văn hóa vật chất và tinh thần rất đồ sộ, mà nổi bật là hệ thống di sản văn hóa cung đình hiếm có đã được thế giới vinh danh.

Trong những năm gần đây, nhiều đạo diễn, đoàn làm phim đã chọn Thừa Thiên Huế làm bối cảnh để làm phim.

Bên cạnh việc khai thác các di sản cổ kính, rêu phong của kinh thành Huế, các đoàn làm phim còn sử dụng khung cảnh lãng mạn, hữu tình của xứ Huế mộng mơ để làm nên những bộ phim có giá trị nghệ thuật như: Phim “Nàng thơ xứ Huế”, “Kiều”, loạt phim “Gái già lắm chiêu”, “Mắt biếc”…

Những bộ phim này đã giới thiệu những nét đẹp của di sản văn hóa, thiên nhiên, ẩm thực, du lịch và phong cách sống của con người xứ Huế nói riêng và Việt Nam nói chung...

Khi những bộ phim lấy Huế làm bối cảnh được trình chiếu, nhiều người ngỡ ngàng, thích thú khi được chứng kiến những hình ảnh quá đỗi quen thuộc từ những địa danh nổi tiếng đền đài, lăng tẩm, chùa chiền cho đến những không gian thơ mộng, lãng mạn của Huế qua những góc quay vô cùng mới lạ, ấn tượng.

Những cảnh quay này đã để lại trong lòng người xem không chỉ sự mến mộ, mà còn tạo được dấu ấn về một địa danh du lịch nổi tiếng, một vùng đất với vô vàn danh lam thắng cảnh mà qua phim ảnh ai cũng muốn tìm đến.

"Chính vì lẽ đó, nhân dịp Liên hoan Phim lần này, chúng tôi không chỉ tăng cường quảng bá, giới thiệu hình ảnh Huế bằng nhiều hình thức. Trong đó có cả việc trực tiếp xây dựng một bộ phim tư liệu Huế - kinh đô áo dài Việt Nam để tham gia Liên hoan phim lần này.

Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức chương trình tham quan để các đoàn làm phim, đạo diễn, nghệ sĩ được khám phá, khảo sát, trải nghiệm thực tế các giá trị di sản, văn hóa, nghệ thuật, thiên nhiên và con người xứ Huế.

Qua đó, để hình thành những ý tưởng sáng tạo nghệ thuật mới, sử dụng bối cảnh đẹp để xây dựng những bộ phim, những clip, MV âm nhạc cho những dự án trong tương lai", TS Phan Thanh Hải cho biết.

Cũng theo TS Phan Thanh Hải, trong thời gian tới, cùng với những vẻ đẹp của cảnh quan, di sản và tâm hồn người Huế, việc đổi mới tổ chức các kỳ Festival Huế, Festival Nghề truyền thống Huế mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế, gắn với Đề án Festival 4 mùa...

Cùng với đó là việc triển khai Đề án "Huế Kinh đô Áo dài", "Kinh đô Ẩm thực"... sẽ là những sản phẩm văn hóa mới lạ, là nguồn cảm hứng bất tận, là sợi dây kết nối, thôi thúc những nghệ sĩ và đoàn làm phim trở lại với Huế.

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

“Tủ sách Huế” quảng bá văn hoá Huế và phát triển văn hoá đọc

Hoàng Văn Minh |

Huế đang xây dựng đề án “Tủ sách Huế”, giới thiệu những cuốn sách quý nhằm quảng bá văn hóa Huế, phát triển văn hóa đọc cũng như hình thành bộ quà tặng.

Ra mắt tập san Nghiên cứu Huế sau đúng 11 năm

Tường Minh |

Sau đúng 11 năm, Trung tâm nghiên cứu Huế lại cho ra mắt Tạp chí Nghiên cứu Huế (tập 9) tại nhà vườn Ý Thảo của nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa ở số 3 Thạch Hãn, thành phố Huế vào ngày 7.11.

Chủ nhân mũ quan triều Nguyễn là người Việt Nam và sẽ hiến tặng Huế

Tường Minh |

Chủ nhân chiếc mũ quan triều Nguyễn vừa đấu giá 600.000 Euro ở Tây Ban Nha là một doanh nhân người Việt và mũ này sẽ được hiến tặng cho Huế.

Trước vụ "mũ quan", Huế từng bỏ lỡ bức tranh “Chiều tà” của vua Hàm Nghi

Tường Minh |

Trước sự việc không tham gia đấu giá mũ quan triều Nguyễn ở Tây Ban Nha vì... giá cao, Huế từng bỏ lỡ cơ hội mua bức tranh "Chiều tà" của vua Hàm Nghi trong một phiên đấu giá ở Pháp cách đây 11 năm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

“Tủ sách Huế” quảng bá văn hoá Huế và phát triển văn hoá đọc

Hoàng Văn Minh |

Huế đang xây dựng đề án “Tủ sách Huế”, giới thiệu những cuốn sách quý nhằm quảng bá văn hóa Huế, phát triển văn hóa đọc cũng như hình thành bộ quà tặng.

Ra mắt tập san Nghiên cứu Huế sau đúng 11 năm

Tường Minh |

Sau đúng 11 năm, Trung tâm nghiên cứu Huế lại cho ra mắt Tạp chí Nghiên cứu Huế (tập 9) tại nhà vườn Ý Thảo của nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa ở số 3 Thạch Hãn, thành phố Huế vào ngày 7.11.

Chủ nhân mũ quan triều Nguyễn là người Việt Nam và sẽ hiến tặng Huế

Tường Minh |

Chủ nhân chiếc mũ quan triều Nguyễn vừa đấu giá 600.000 Euro ở Tây Ban Nha là một doanh nhân người Việt và mũ này sẽ được hiến tặng cho Huế.

Trước vụ "mũ quan", Huế từng bỏ lỡ bức tranh “Chiều tà” của vua Hàm Nghi

Tường Minh |

Trước sự việc không tham gia đấu giá mũ quan triều Nguyễn ở Tây Ban Nha vì... giá cao, Huế từng bỏ lỡ cơ hội mua bức tranh "Chiều tà" của vua Hàm Nghi trong một phiên đấu giá ở Pháp cách đây 11 năm.