Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021:“Cơn mưa huy chương’’ và những ồn ào

NGỌC DỦ |

Buổi lễ tổng kết và trao giải “Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021”, khu vực phía Nam đã tìm ra được những cái tên được vinh danh. Tuy nhiên, lần này tiếp tục lặp lại “cơn mưa huy chương’’ như những lần liên hoan trước và đi kèm với đó có không ít ồn ào.

105 huy chương và những điều đáng tiếc 

Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021 (khu vực phía Nam) quy tụ 20 sân khấu với 26 vở diễn. Liên hoan chia làm hai đợt, đợt đầu diễn ra tại Hải Phòng từ ngày 5 đến 16.11.2021, dành cho các đơn vị miền Bắc.

Vào 9.2021, Cục Nghệ thuật Biểu diễn đề xuất cho các sân khấu miền Nam thi trực tuyến (do chịu ảnh hưởng dịch bệnh), song nhiều đơn vị từ chối vì lo chất lượng đường truyền. Sau đó, cục tổ chức thêm đợt thứ hai dành cho phía Nam. Các đơn vị dự thi tại sân khấu của mình hoặc địa điểm chính - Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang (quận 1, TPHCM).

“Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021” đã tổ chức buổi trao giải cho các vở diễn, cá nhân đạt giải. Tính tổng số huy chương được trao đi có khoảng 105 cho thành tích cá nhân, nhóm.

Trong đó, hội đồng nghệ thuật đã trao 6 huy chương vàng cho các vở Thành Thăng Long thuở ấy (Nhà hát Thế Giới Trẻ, thuộc Trường đại học Sân khấu - điện ảnh TPHCM), Mưa bóng mây (Công ty TNHH giải trí Hero Film), Thành phố tình yêu (Nhà hát Kịch TPHCM), Khóc giữa trời xanh (Công ty cổ phần Sử Việt), Câu hò đất mẹ (Công ty TNHH Phiêu Linh) và Bao giờ mẹ lấy chồng (Sân khấu Thế Giới Trẻ).

Nhìn chung, những vở diễn đạt giải đều được đánh giá tốt và nhận được sự đồng thuận của giám khảo. Tuy nhiên, với vở “Khóc giữa trời xanh” nhận được huy chương vàng gây nhiều tranh cãi. Kịch bản được cảm tác từ nỗi oan khuất của vị trung thần nhà Lý, thái sư Lê Văn Thịnh. Vở được đầu tư trang phục đẹp, thiết kế sân khấu, cảnh trí đẹp. Thế nhưng sau buổi thi, vở đã nhận nhiều lời chê bai do bản dựng không có gì mới mẻ, một số diễn viên không đảm đương nổi nhân vật lịch sử. Điểm tiếc nuối nhất lại rơi vào nhân vật chính thái sư Lê Văn do nhà thiết kế Sĩ Hoàng đảm nhiệm.

Trong khi đó, sân khấu Hoàng Thái Thanh nổi tiếng nổi tiếng trong làng sân khấu TPHCM với những tác phẩm chỉn chu, kỹ lưỡng cũng không nhận được huy chương vàng về vở diễn. Đạo diễn trẻ Hoàng Tấn của Nhà hát kịch TPHCM gây ấn tượng với vở “Cuộc hành trình tìm bức chân dung” cũng trắng tay không có huy chương.

5 huy chương bạc được trao cho các vở Bạch Hải Đường (Sân khấu Hoàng Thái Thanh), Mảnh vỡ (Sân khấu Sen Việt), Nắng chiều (Sân khấu Quốc Thảo), Tình lá diêu bông (Nhà hát kịch 5B), Ngôi nhà trên thuyền (Sân khấu Hồng Vân).

8 huy chương đồng thuộc về các vở Sự sống (HN Media), Lạc giữa biển người (Hội Sân khấu TPHCM), Tấm và hoàng hậu (Sân khấu Hồng Hạc), Khúc nguyệt cầm (Công ty GODI), Ngã rẽ (Sân khấu Hồng Vân), Chuyện làng (Hội Sân khấu TPHCM), Blouse trắng (Sân khấu Trịnh Kim Chi), Bến 13 (Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TPHCM).

Giải Tác giả xuất sắc nhất thuộc về tác giả Nguyễn Thanh Bình (vở Mưa bóng mây), giải Đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về đạo diễn Hoàng Duẩn (vở Câu hò đất mẹ), Nhạc sĩ xuất sắc nhất: nhạc sĩ Hồ Văn Thành (vở Thành phố tình yêu), Họa sĩ xuất sắc nhất: Trần Hồng Vân (vở Khúc nguyệt cầm).

Có 40 huy chương vàng cá nhân được trao. Trong đó có những nghệ sĩ quen thuộc với công chúng: Tuyết Thu, Hoàng Yến, Ngọc Trinh, Thành Hội, Ái Như, Quốc Thảo, Việt Hương, Hoài Linh, Trí Quang, Nam Thư, Mỹ Uyên, Chánh Trực, Lê Giang... Ban tổ chức còn trao 46 huy chương bạc và 19 huy chương đồng.

Nỗ lực tổ chức và ồn ào

Nhìn nhận một cách khách quan, việc nỗ lực đưa sân khấu trở lại trạng thái “bình thường mới” là điểm đáng ghi nhận. Đặc biệt, đặt trong bối cảnh hiện tại, nhiều sân khấu kịch vẫn còn “đóng băng”, mở cửa cầm chừng thì việc tổ chức “Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021” giúp các nghệ sĩ được ghi nhận công sức và có tinh thần cống hiến cho bộ môn nghệ thuật này.

Nghệ sĩ Hồng Vân cho biết, sân khấu của bà có nhiều nghệ sĩ trẻ đạt giải. Đây được xem là động lực giúp họ có tinh thần cống hiến, vững tâm với nghề và gạt bỏ những khó khăn  trong thời điểm sân khấu từng phải đóng cửa vì dịch bệnh.

Nỗ lực là thế, nhưng có thể thấy, “Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021” năm nay lại tiếp tục lặp lại “cơn mưa huy chương” như những lần liên hoan trước. Ngoài huy chương vàng, huy chương bạc, cơ cấu giải thưởng lại có thêm huy chương đồng khiến giải thưởng được trao đi một cách đại trà, giảm chất lượng.

Việc trao quá nhiều huy chương trong một liên hoan kịch không phải là chuyện mới, tuy nhiên trao đại trà, quá nhiều giải được công bố khiến khán giả đặt câu hỏi: “Liệu thật sự giải thưởng có thật sự cao huy hay ban tổ chức muốn “cả nhà đều vui”, ai thi cũng có giải?”.

Thêm nữa, “Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021” bùng nổ tranh cãi với ồn ào của Minh Béo đạt huy chương bạc cho vai Khánh trong vở “Thi thể thứ tư”. Chính vì thế, liên hoan năm nay gây nhiều tranh cãi trong dư luận hơn là những lời tán dương.

Quanh đi quẩn lại, “Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021” vẫn vấp phải những ồn ào về giải thưởng như các năm trước. Việc nghệ sĩ đạt giải thưởng là điều đáng ghi nhận, nhưng ở thời điểm hiện tại, khán giả cần hơn hết chính là tài năng của các nghệ sĩ và độ thuyết phục trong từng vai diễn. Đó mới là điểm mấu chốt giúp họ sống được trong lòng công chúng.

NGỌC DỦ
TIN LIÊN QUAN

Minh Béo bị chỉ trích khi nhận huy chương bạc kịch nói, BTC nói gì?

DI PY |

Việc Minh Béo nhận giải thưởng huy chương bạc tại "Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021" bị chỉ trích dữ dội. Trước vấn đề này, phía ban tổ chức đã lên tiếng giải thích.

Hoài Linh, Việt Hương đạt huy chương vàng "Liên hoan kịch nói toàn quốc"

ĐÔNG DU |

Sau khi trở lại với vở kịch "Lạc giữa biển người", nghệ sĩ Hoài Linh, Việt Hương đạt huy chương tại "Liên hoan kịch nói toàn quốc".

Tin văn hoá trong tuần: “Làm vua”đoạt HCV Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021

Hạ Âu |

Tin văn hoá trong tuần gây chú ý với vở diễn “Làm vua” của đạo diễn Lê Quý Dương xuất sắc nhận Huy chương Vàng tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021.

Bế mạc Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc năm 2021 tại Hải Phòng

Mai Dung |

HẢI PHÒNG - Ngày 17.11, tại Nhà hát Tháng Tám (TP.Hải Phòng), Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc 2021 chính thức bế mạc sau 12 ngày diễn ra sôi nổi.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Minh Béo bị chỉ trích khi nhận huy chương bạc kịch nói, BTC nói gì?

DI PY |

Việc Minh Béo nhận giải thưởng huy chương bạc tại "Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021" bị chỉ trích dữ dội. Trước vấn đề này, phía ban tổ chức đã lên tiếng giải thích.

Hoài Linh, Việt Hương đạt huy chương vàng "Liên hoan kịch nói toàn quốc"

ĐÔNG DU |

Sau khi trở lại với vở kịch "Lạc giữa biển người", nghệ sĩ Hoài Linh, Việt Hương đạt huy chương tại "Liên hoan kịch nói toàn quốc".

Tin văn hoá trong tuần: “Làm vua”đoạt HCV Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021

Hạ Âu |

Tin văn hoá trong tuần gây chú ý với vở diễn “Làm vua” của đạo diễn Lê Quý Dương xuất sắc nhận Huy chương Vàng tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2021.

Bế mạc Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc năm 2021 tại Hải Phòng

Mai Dung |

HẢI PHÒNG - Ngày 17.11, tại Nhà hát Tháng Tám (TP.Hải Phòng), Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc 2021 chính thức bế mạc sau 12 ngày diễn ra sôi nổi.