Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc 2018: Chung tay cùng người dân vùng lũ

KHÁNH HẠ |

Tại lễ khai mạc “Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc - 2018” (đợt1) diễn ra ở Cao Bằng tối hôm qua (29.6), Thứ trưởng Vương Duy Biên đã phát động các đại biểu, nghệ sĩ, khán giả Cao Bằng chung tay ủng hộ, chia sẻ cùng người dân vùng lũ.

Liên hoan năm nay diễn ra đúng vào thời điểm mưa lũ đổ về các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hà Giang, Điện Biên... đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân. Hàng chục người chết và mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi.

Mưa lớn trên diện rộng từ ngày 23/6 gây lũ quét, sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, gây thiệt hại nghiêm trọng. Ảnh: Phúc Trương.
Mưa lớn trên diện rộng từ ngày 23.6 gây lũ quét, sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, gây thiệt hại nghiêm trọng. Ảnh: Phúc Trương.

Thay mặt Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức, Thứ trưởng Vương Duy Biên đã phát động các đại biểu, các nghệ sĩ, khán giả Cao Bằng chung tay ủng hộ, chia sẻ về vật chất và tinh thần để đồng bào vùng lũ bớt phần khó khăn, khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống. Kết thúc đợt Liên hoan, Ban Tổ chức sẽ trao toàn bộ số tiền quyền góp được đến tận tay nhân dân vùng lũ.

Sau lời phát động của Thứ trưởng Vương Duy Biên, tất cả các đại biểu, nghệ sĩ, diễn viên, khán giả tham dự lễ khai mạc đã đứng dậy, lần lượt tiến về phía chiếc hòm từ thiện mà Ban Tổ chức đã chuẩn bị rất chu đáo để thể hiện tấm lòng của mình với nhân dân vùng lũ. 

Ngay sau đó, chương trình nghệ thuật với các tiết mục đặc sắc được dàn dựng công phu bắt đầu. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Cao Bằng và được tiếp sóng tới 11 tỉnh có đơn vị nghệ thuật tham gia liên hoan.

Ca sĩ Phạm Phương Thảo thể hiện ca khúc do chính mình sáng tác. Ảnh: BTC
Ca sĩ Phạm Phương Thảo thể hiện ca khúc do chính mình sáng tác. Ảnh: BTC
Chủ đề của đêm Gala: “Những bông hoa núi“. Ca sĩ Thụy Miên là đại diện cho miền Bắc. Ảnh: BTC
Chủ đề của đêm Gala: “Những bông hoa núi“. Ca sĩ Thụy Miên là đại diện cho miền Bắc. Ảnh: BTC

Liên hoan do Cục Nghệ thuật Biểu diễn phối hợp với Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng tổ chức, nhằm tạo điều kiện cho các nghệ sĩ sáng tác và biểu diễn thuộc các đơn vị ca, múa, nhạc trong và ngoài công lập được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho nghệ thuật biểu diễn Việt Nam.

Ca sĩ Lê Anh Dũng và Lương Nguyệt Anh. Ảnh:
Ca sĩ Lê Anh Dũng và Lương Nguyệt Anh. Ảnh: BTC

Thứ trưởng Vương Duy Biên bày tỏ mong muốn: “Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc” sẽ tiếp tục khẳng định là một thương hiệu mạnh trong các Liên hoan về nghệ thuật ca múa nhạc tại Việt Nam những năm tiếp theo, là sân chơi nghệ thuật đỉnh cao mang đến nhiều niềm vui và tinh thần sáng tạo cho tất cả các nghệ sĩ".

Ca sĩ Quang Hào với ca khúc Paranung. Ảnh: BTC
Ca sĩ Quang Hào với ca khúc Paranung. Ảnh: BTC

Tối nay (30.6), Đoàn Nghệ thuật Cao Bằng sẽ mở màn cho liên hoan.

KHÁNH HẠ
TIN LIÊN QUAN

Hà Giang: Tan hoang Tùng Nùn sau cơn lũ lịch sử

Minh Nhật |

Sau cơn lũ lịch sử, nước rút đi để lại nhiều ngôi nhà trơ móng, những vật dụng bị cuốn trôi tại vùng rốn lũ Tùng Nùn, Lùng Tám (Quản Bạ, Hà Giang).

Nửa quả núi sạt lở vùi lấp 24 ngôi nhà ở Lai Châu

Theo VnExpress |

Gần 300 người được đưa đến nơi ở mới an toàn, kịp tránh vụ sạt lở núi vùi lấp 24 ngôi nhà ở Lai Châu.

Bộ đội biên phòng Lào Cai giúp dân khắc phục hậu quả sạt lở đất

Trung Dũng |

Trong 2 ngày từ 27-28.6, bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai triển khai giúp dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả lũ gây ra.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hà Giang: Tan hoang Tùng Nùn sau cơn lũ lịch sử

Minh Nhật |

Sau cơn lũ lịch sử, nước rút đi để lại nhiều ngôi nhà trơ móng, những vật dụng bị cuốn trôi tại vùng rốn lũ Tùng Nùn, Lùng Tám (Quản Bạ, Hà Giang).

Nửa quả núi sạt lở vùi lấp 24 ngôi nhà ở Lai Châu

Theo VnExpress |

Gần 300 người được đưa đến nơi ở mới an toàn, kịp tránh vụ sạt lở núi vùi lấp 24 ngôi nhà ở Lai Châu.

Bộ đội biên phòng Lào Cai giúp dân khắc phục hậu quả sạt lở đất

Trung Dũng |

Trong 2 ngày từ 27-28.6, bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai triển khai giúp dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả lũ gây ra.