Lí do đằng sau chuyện nghệ sĩ Kpop không muốn nhận quà của người hâm mộ

Quy Sa |

Người hâm mộ Kpop thể hiện tình cảm qua việc gửi những món quà đắt tiền đến thần tượng. Tuy nhiên, việc ngày càng có nhiều fan bỏ ra số tiền lớn để mua quà tặng đã tạo ra nhiều vấn đề bất cập.

Hiện, Blackpink, BTS, TWICE... đã ra thông báo ngưng nhận quà mà thay vào đó, họ sẽ tiếp nhận tình cảm của fan thông qua hoa hoặc thư tay từ người hâm mộ.

Một trong những lý do chính là do có quá nhiều người gửi quà tặng. Những quà tặng này có thể bao gồm đồ thủ công, đồ lưu niệm, thậm chí cả tiền mặt. Số lượng lớn quà tặng đôi khi làm cho nghệ sĩ cảm thấy bị áp lực và không có đủ chỗ để lưu trữ.

Đặc biệt, đối với những nhóm nhạc đình đám như Blackpink, BTS thì việc xử lý quà tặng đến từ lượng lớn người hâm mộ là cả một vấn đề.

Quà tặng chỉ toàn hàng hiệu của fan MinGyu (Seventeen). Ảnh: X.
Quà tặng chỉ toàn hàng hiệu của fan MinGyu (Seventeen). Ảnh: AllKop.

Bên cạnh đó, các thần tượng cũng lo lắng người hâm mộ sẽ tốn quá nhiều tiền vào việc mua quà tặng.

Nhiều fan đã không ngần ngại chi tiền cho các món đồ xa xỉ gửi đến thần tượng vào những dịp quan trọng như sinh nhật hay ngày kỉ niệm ra mắt.

Điển hình những lần nghệ sĩ Kpop nhận món quà có giá trị "khủng" từ fan có thể kể đến như: mỗi thành viên Super Junior vào năm 2011 được fan tặng một đĩa nhạc làm từ vàng nguyên chất.

Baekhyun (EXO) từng được fan tặng chiếc đồng hồ hàng hiệu có giá đến hơn 230 triệu đồng hay JungKook (BTS) cũng từng nhận được chiếc đồng hồ giá hơn 530 triệu đồng vào sinh nhật 20 tuổi... Các nghệ sĩ mong muốn người hâm mộ đem những số tiền lớn ấy vào việc có ích khác.

Thêm vào đó, việc nhận những món quà đắt đỏ từ fan cũng vô tình khiến thần tượng bị chỉ trích bởi cư dân mạng cho rằng, nghệ sĩ đã kiếm được rất nhiều tiền từ hoạt động nghệ thuật, họ giàu có hơn so với người hâm mộ của mình nên không nhất thiết phải nhận những quà tặng xa xỉ ấy.

Lượng lớn quà Beakhyun (EXO) được fan tặng. Ảnh: AllKpop.
Lượng lớn quà Beakhyun (EXO) được fan tặng. Ảnh: AllKpop.

Ngoài ra, các công ty quản lý cũng lưu tâm đến vấn đề an toàn khi nhận quà từ người hâm mộ.

Trong ngành giải trí Kpop không còn hiếm lạ vấn đề các fan cuồng hay anti có thể lợi dụng việc tặng quà để gây bất lợi cho thần tượng. Nhận quà tặng từ người hâm mộ mà không được kiểm tra có thể mang đến rủi ro về an toàn.

Với lượng quà tặng lớn, vấn đề kiểm tra mỗi món quà sẽ trở nên khó khăn. Do đó, quyết định ngưng nhận quà từ fan được xem là việc làm thỏa đáng để đảm bảo sự an toàn của nghệ sĩ Kpop.

Quy Sa
TIN LIÊN QUAN

BTS vượt NCT, Seventeen đứng đầu bảng xếp hạng giá trị thương hiệu Kpop tháng 10

DI PY |

Viện nghiên cứu danh tiếng thương hiệu Hàn Quốc đã công bố bảng xếp hạng giá trị thương hiệu của các nhóm nhạc nam Kpop trong tháng 10, dựa trên phân tích dữ liệu lớn. Theo đó, BTS đứng đầu với điểm số cao.

Kpop tạo nên cơn sốt ở Trung Đông, thúc đẩy du lịch và giao lưu văn hoá

Huyền Chi |

Những năm gần đây, khách du lịch Trung Đông chọn Hàn Quốc là điểm đến bởi sức hút mạnh mẽ của Kpop và văn hóa Hàn Quốc.

Loạt thần tượng Kpop thành công đưa công ty nhỏ phát triển lớn mạnh

Quy Sa |

Xuất thân từ công ty giải trí nhỏ, nhiều nhóm nhạc Kpop như BTS, Big Bang đã trải qua không ít khó khăn. Thế nhưng bằng những nỗ lực, họ đã mang tên nhóm cùng công ty phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.

Ngã rẽ và cuộc sống thăng trầm những Idol Kpop khi rời nhóm nhạc

Quy Sa |

Không hiếm những trường hợp thần tượng Kpop phải rời nhóm vì scandal, Seungri (Big Bang) mới ra tù vẫn lui tới hộp đêm, Kim Garam (LESSERAFIM) trở lại trường học diễn xuất.

Tiền đạo Tiến Linh nhận thẻ đỏ là xứng đáng

HOÀNG HUÊ (GHI) |

Bình luận viên Quang Huy cho rằng, tình huống trọng tài rút thẻ đỏ đối với tiền đạo Tiến Linh trong trận thua 0-2 của tuyển Việt Nam trước tuyển Trung Quốc là hoàn toàn chính xác. Dưới đây là quan điểm của bình luận viên Quang Huy khi trao đổi với Lao Động:

Học sinh ngóng chờ phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Trang Hà |

Theo kế hoạch, từ năm 2025 sẽ có lứa học sinh đầu tiên học Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tốt nghiệp THPT. Nhiều em bày tỏ sự lo lắng vì hiện tại Bộ GDĐT vẫn chưa chốt phương án cho kỳ thi, gây ảnh hưởng đến định hướng học tập.

Nghi án phá hoại đường ống dẫn khí khác gần Nord Stream

Song Minh |

Phần Lan được cho là đang cân nhắc yêu cầu NATO giúp điều tra nghi án phá hoại đường ống dẫn khí ở biển Baltic, gần Nord Stream.

Siêu dự án Bình Quới - Thanh Đa treo hơn 30 năm chờ ngày hồi sinh

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM - Nằm lạc lõng trong sự phát triển như vũ bão của TPHCM, siêu dự án Khu đô thị (KĐT) Bình Quới - Thanh Đa treo hơn 3 thập kỷ qua sẽ được đấu thầu chọn nhà đầu tư mới vào năm 2025. Hơn 13.000 người dân đang sống trong cảnh tạm bợ đang rất nóng lòng chờ đón sự hồi sinh của dự án.

BTS vượt NCT, Seventeen đứng đầu bảng xếp hạng giá trị thương hiệu Kpop tháng 10

DI PY |

Viện nghiên cứu danh tiếng thương hiệu Hàn Quốc đã công bố bảng xếp hạng giá trị thương hiệu của các nhóm nhạc nam Kpop trong tháng 10, dựa trên phân tích dữ liệu lớn. Theo đó, BTS đứng đầu với điểm số cao.

Kpop tạo nên cơn sốt ở Trung Đông, thúc đẩy du lịch và giao lưu văn hoá

Huyền Chi |

Những năm gần đây, khách du lịch Trung Đông chọn Hàn Quốc là điểm đến bởi sức hút mạnh mẽ của Kpop và văn hóa Hàn Quốc.

Loạt thần tượng Kpop thành công đưa công ty nhỏ phát triển lớn mạnh

Quy Sa |

Xuất thân từ công ty giải trí nhỏ, nhiều nhóm nhạc Kpop như BTS, Big Bang đã trải qua không ít khó khăn. Thế nhưng bằng những nỗ lực, họ đã mang tên nhóm cùng công ty phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.

Ngã rẽ và cuộc sống thăng trầm những Idol Kpop khi rời nhóm nhạc

Quy Sa |

Không hiếm những trường hợp thần tượng Kpop phải rời nhóm vì scandal, Seungri (Big Bang) mới ra tù vẫn lui tới hộp đêm, Kim Garam (LESSERAFIM) trở lại trường học diễn xuất.