“Lệch thị” - căn bệnh trầm kha của báo chí hiện đại

Hà Liên (ghi) |

Môi trường báo chí hiện nay rất đa dạng, cởi mở, nhưng có thực trạng thông tin rất lộn xộn - PGS.TS Nguyễn Thành Lợi - Tổng Biên tập Tạp chí Người làm báo chia sẻ.

Loạt bài “Để thanh bảo kiếm chữa lành các vết thương” là một trong những tác phẩm chuyên luận được đánh giá cao, được trao giải B tại lễ trao giải báo chí quốc gia 2017, xin ông chia sẻ đôi chút về tác phẩm này.

- Đây là loạt bài dài 4 kỳ kỷ niệm 100 năm ngày Cách mạng tháng 10 Nga. Sau khi đăng, tòa soạn nhận được sự quan tâm, tương tác của nhiều bạn đọc và giới báo chí truyền thông.

Bài chuyên luận này nhìn từ vấn đề lớn của quốc tế, tiếp cận dần cho đến những vấn đề cụ thể của đời sống xã hội Việt Nam, từ đó đánh giá vai trò của hoạt động truyền thông của báo chí.

Đặc biệt, trong kỳ cuối của loạt bài nói về việc tìm “thanh bảo kiếm” - tính công khai, minh bạch trong thông tin. Theo đó, cơ quan chức năng cần cung cấp thông tin kịp thời cho báo chí.

Ngược lại, báo chí cần tôn trọng sự thật, tôn trọng tính chân thực của báo chí để đảm bảo vừa là người cung cấp, vừa là người định hướng thông tin, dẫn dắt dư luận, thật sự là “người thư ký của thời đại” tránh bệnh “lệch thị”.

Bệnh “lệch thị”? Ông có thể nói rõ hơn về vấn đề này?

- “Lệch thị” là căn bệnh trầm kha của báo chí truyền thông hiện đại do quá chú trọng “câu view”, chạy theo rating, chỉ tập trung vào những vấn đề tiêu cực mà bỏ qua những vấn đề tích cực.

Nếu quá chú trọng thông tin tiêu cực, vô hình chung báo chí lại trở thành “giáo trình tội phạm”, đánh mất vai trò chủ đạo của mình trong việc định hướng dư luận xã hội.

Khi quá nhiều thông tin “cướp - giết - hiếp - tiền - tình - tù - tội” thì vô hình chung thấy môi trường truyền thông màu xám, khiến người dân mất niềm tin vào xã hội.

Là nhà báo có nhiều năm kinh nghiệm và đã 4 lần nhận giải báo chí quốc gia với nhiều tác phẩm về đề tài báo chí, truyền thông, ông có chia sẻ gì về nghề và môi trường báo chí hiện nay?

- Tôi cho rằng, môi trường báo chí hiện nay rất đa dạng, cởi mở, nhưng có thực trạng thông tin lộn xộn bởi sự đan xen giữa báo chí chính thống và thông tin mạng xã hội.

Chúng ta cần khẳng định luôn là những thông tin trên mạng xã hội không phải thông tin có tính chất báo chí mà chỉ là những tin tức bị chi phối, tác động bởi cá nhân. Thông tin báo chí thì khác, phải là thông tin có tác động, có giá trị với xã hội, để dẫn dắt dư luận xã hội và phát huy vai trò của báo chí.

Để tránh lạc vào “mê trận” thông tin, người dân cần sàng lọc kỹ, định hướng rõ nét đâu là chính thống, đâu là ngoài lề để chắt lọc thông tin tốt nhất phục vụ cho bản thân và đời sống xã hội.

Hà Liên (ghi)
TIN LIÊN QUAN

Giải Báo chí Quốc gia 2017: Báo Lao Động đoạt 2 giải C

PV |

Vào 20h ngày 21.6.2018, lễ tổng kết và trao giải Báo chí quốc gia năm 2017 đã diễn ra tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

Phóng viên Báo Lao Động đoạt giải nhất báo chí Quảng Ninh về loạt bài "tour 0 đồng"

T.N.D |

Chiều ngày 19.6, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh tổ chức kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6 (1925-2018) và trao giải báo chí Quảng Ninh 2017. Phóng viên Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Trưởng đại diện Văn phòng Đông Bắc Bộ (Báo Lao Động) - đã đoạt giải nhất trong loạt bài viết phản ánh về hoạt động khách Trung Quốc đi theo tour giá rẻ qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái vào du lịch tham quan Hạ Long. 

Giải A Giải Báo chí quốc gia 2017 có thể lên 100 triệu đồng

HUYÊN NGUYỄN |

Giải Báo chí quốc gia 2017 là giải có tác phẩm dự thi, số đơn vị tham gia lớn nhất từ trước đến nay với nhiều đổi mới về chất lượng tác phẩm và thể thức thể hiện, cơ cấu giải thưởng.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Giải Báo chí Quốc gia 2017: Báo Lao Động đoạt 2 giải C

PV |

Vào 20h ngày 21.6.2018, lễ tổng kết và trao giải Báo chí quốc gia năm 2017 đã diễn ra tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

Phóng viên Báo Lao Động đoạt giải nhất báo chí Quảng Ninh về loạt bài "tour 0 đồng"

T.N.D |

Chiều ngày 19.6, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh tổ chức kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6 (1925-2018) và trao giải báo chí Quảng Ninh 2017. Phóng viên Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Trưởng đại diện Văn phòng Đông Bắc Bộ (Báo Lao Động) - đã đoạt giải nhất trong loạt bài viết phản ánh về hoạt động khách Trung Quốc đi theo tour giá rẻ qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái vào du lịch tham quan Hạ Long. 

Giải A Giải Báo chí quốc gia 2017 có thể lên 100 triệu đồng

HUYÊN NGUYỄN |

Giải Báo chí quốc gia 2017 là giải có tác phẩm dự thi, số đơn vị tham gia lớn nhất từ trước đến nay với nhiều đổi mới về chất lượng tác phẩm và thể thức thể hiện, cơ cấu giải thưởng.